
1. Wayne Rooney
Rooney có thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng cả… hai tay và hai chân! Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Rooney luôn có vẻ hoang dã mỗi khi ra sân thi đấu? Đó là bởi vì anh không sợ bất cứ điều gì hay bất cứ ai. Mỗi trận đấu đều là một cuộc chiến, và đó là nhờ cách anh lớn lên!
Trong những năm đầu đời, Rooney không chỉ quan tâm đến quyền anh, mà còn đam mê đến độ muốn trở thành một võ sỹ chuyên nghiệp! Anh đã tập luyện quyền anh chuyên nghiệp trong vài năm, nhưng ngay khi bước sang tuổi 15, anh buộc phải chọn giữa quyền anh và bóng đá. Và Rooney đã chọn ghi bàn thay vì tung ra những cú đấm.
Chứng kiến sau này Rooney trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai mọi thời đại của ĐT Anh, có thể nói rằng lựa chọn đó đã mang lại thành công cho anh. Tuy nhiên, Rooney vẫn thể hiện tình yêu với môn thể thao này bằng cách tham dự các trận đấu quyền anh lớn và thậm chí cả các trận đấu MMA.

2. Joe Hart
Và giống như Rooney, một huyền thoại khác của bóng đá Anh cũng có thể thành công ở một môn thể thao khác. Đó là Joe Hart. Anh được ghi nhận là một trong những thủ môn người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại.
2 chức vô địch Ngoại hạng Anh với Man City, 4 giải thưởng Găng tay vàng Premier League. Lựa chọn số 1 của Tam sư tại World Cup 2014. Nhưng tất cả những điều này sẽ không bao giờ xảy ra nếu Hart quyết định gắn bó với môn cricket!
Hart đã trải qua 2 năm trong đội trẻ của Worcestershire. Anh thậm chí còn được HLV cũ Damien D’Oliveira đánh giá cao và có thể cải thiện kỹ năng để một ngày nào đó được khoác áo ĐT cricket Anh. Với chiều cao 1m88, anh có thể tung cú ném với tốc độ lên đến 20 km/h, nên luôn xuất sắc khi chơi cricket.

3. Phil Neville
Điều tương tự cũng xảy ra với Phil Neville. Anh từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao cricket tiếp theo của Anh. Phil không hề xa lạ với môn thể thao này. Nhà vô địch Champions League với MU, nhiều danh hiệu Ngoại hạng Anh, từng chơi cho Everton và thậm chí trở thành HLV tại cả Inter Miami và ĐT nữ Anh, vốn sinh ra không phải để chơi bóng đá!
Phil tài năng đến mức anh được làm đội trưởng ĐT U15 cricket Anh và trở thành cầu thủ trẻ nhất đại diện cho đội dự bị của Lancashire. Phil thậm chí còn chơi cùng nhóm tuổi với huyền thoại cricket người Anh Andrew Flintoff.
Tuy nhiên, Phil lại rẽ sự nghiệp sang một hướng khác và đi theo con đường của anh trai mình (Gary Neville) và chọn chơi bóng đá. Và, Phil đã có một sự nghiệp cầu thủ khá thành công khi giành được mọi danh hiệu cùng Quỷ đỏ.

4. Rodrigo Palacio
Palacio có niềm đam mê với môn thể thao khác sâu sắc đến nỗi một khi anh từ bỏ bóng đá, chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Anh là một cầu thủ thường xuyên ra sân ở cả Serie A và khoác áo ĐT Argentina (27 lần, 3 bàn thắng). Từng chơi cho Boca Juniors, Genoa và Inter, nhưng sau khi giải nghệ năm 2022, Palacio quyết định theo đuổi môn thể thao mà anh đam mê từ nhỏ: bóng rổ.
Tuy nhiên, Palacio không chỉ chơi cho vui mà còn muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Vì vậy anh đã ký hợp đồng với đội bóng rổ hạng 4 của Ý, Polisportiva Garegano, ghi được 4 điểm trong trận ra mắt và 14 điểm trong trận thứ hai, và kể từ đó anh luôn thi đấu rất tốt.
Tính đến thời điểm này, Palacio vẫn đang chơi cho Polisportiva, thậm chí còn được đăng ký là hậu vệ dẫn bóng. Đó là một bước tiến khá lớn, và anh đang theo đuổi niềm đam mê mà mình đã ấp ủ từ nhỏ.

5. Zlatan Ibrahimovic
Điều mà Ibra đã làm trước, trong và thậm chí cả sau sự nghiệp cầu thủ của mình không phải là ghi các siêu phẩm, mà là nghệ thuật điêu luyện trong việc hạ knock-out đối thủ! Anh từng ghi những bàn thắng khó tin, đòi hỏi sự linh hoạt của cơ thể.
Cú đá "xe đạp chổng ngược" từ khoảng cách 40 mét. Những cú đá cắt kéo, những cú sút liên tiếp nhanh như chớp, những động tác duỗi chân khiến người ta tự hỏi làm sao anh lại dẻo dai đến vậy? Và tất cả là nhờ việc Ibra đã theo đuổi một sự nghiệp khác song song với sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp!
Năm 17 tuổi, Ibra đã đạt được đai đen Taekwondo. Để dễ hình dung, trung bình một người cần 2-3 năm để đạt được trình độ này, thì Ibra đã thành thạo môn võ thuật từ năm 14 tuổi! Ngay cả với sự nghiệp bóng đá lẫy lừng, anh chưa bao giờ quên Taekwondo. Ibra tiếp tục luyện tập võ và thậm chí còn được ĐT Taekwondo Ý trao tặng đai đen danh dự vào năm 2010.




























