
Angel Di Maria
Gia nhập Real năm 2010 với giá khoảng 25 triệu euro sau khi gây ấn tượng tại Benfica, Di Maria nhanh chóng tỏa sáng tại Bernabeu. Anh ngay lập tức trở thành một trong những mũi tấn công sáng tạo tốt nhất của Los Blancos và là một trong những cánh tay phải được Ronaldo yêu thích nhất, với 26 pha kiến tạo trong mùa giải đầu tiên.
Mối quan hệ của Di Maria với Ronaldo trong những năm đầu rất thân thiết, khi siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được lời mời đặc biệt đến dự sinh nhật đầu tiên của Thiên thần tại Madrid. Rồi chính CR7 mới Di Maria đến sự tiệc tại tư dinh. Trong thời gian khoác áo Real, Di Maria chưa từng công khai chỉ trích hay hạ thấp Ronaldo.
Tuy nhiên, kể từ khi chia tay Bernabeu, anh liên tục công kích CR7. Đỉnh điểm là vào năm 2021, Di Maria tuyên bố rằng PSG ký hợp đồng với Lionel Messi còn tốt hơn với Ronaldo rất nhiều. Đầu năm nay, anh thẳng thắn khẳng định Messi xuất sắc hơn Ronaldo là điều hiển nhiên.

Sergio Ramos
Nói về đồng đội cũ, Ronaldo chắc hẳn gặp vận rủi với họ vì dù chỉ chơi cùng Di Maria 4 năm, anh và Ramos lại là đồng đội suốt 9 năm. Khi CR7 gia nhập Real hè 2009, anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đã giành Quả bóng vàng và Champions League năm trước đó. Ramos chưa đạt đến đẳng cấp đó, nhưng cũng đã có mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFA và UEFA nhờ những thành tích với ĐT Tây Ban Nha và Real Madrid, giành EURO và La Liga trong một năm thành công.
Anh chỉ mới bắt đầu khẳng định mình là một cầu thủ lớn. Ramos và Ronaldo tiếp tục trưởng thành. Năm 2013, CR7 giành ngôi vua phá lưới Champions League với 12 bàn và Ramos là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Họ tiếp tục cùng nhau ghi bàn trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu 2013/14 và khẳng định v ị thế huyền thoại của Real trong những năm tiếp theo. Ramos và Ronaldo đã làm những gì họ giỏi nhất: giành thêm ba danh hiệu UEFA Champions League nữa, một điều có thể sẽ không bao giờ lặp lại và thân thiết với nhau.
Nhưng khi Ronaldo rời Real năm 2018, để lại khoảng trống quá lớn, khiến Ramos tức giận. Có lẽ anh cảm thấy CR7 đã bỏ rơi đội bóng, nên năm 2021 khi gia nhập PSG, Ramos tuyên bố: “Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá từng sản sinh ra. Không, tôi không hề bịa đặt điều đó”.

Còn gì đau đớn hơn người bạn lâu năm như Ramos quay ngoắt lại ủng hộ đối thủ không đội trời chung của mình. Ronaldo đau xé tâm can trước “sự phản bội” của Ramos.
Wayne Rooney
Nếu sự phản bội của Ramos làm Ronaldo đau đớn đến vậy, thì Rooney đã “đâm một nhát dao” xuyên tim anh. Bộ đôi sinh năm 1985 đã cùng nhau trưởng thành và tỏa sáng tại MU. Cả hai cùng trải qua những năm đầu sự nghiệp tại Quỷ đỏ thành Manchester, mài dũa kỹ năng từ những huyền thoại như Rud van Nistroy và Ryan Gigs.
Trong những năm đầu này, Rooney là người tỏa sáng hơn cả, vượt trội hơn Ronaldo trong hai mùa giải đầu tiên thi đấu cùng nhau, thậm chí còn lập hat-trick tại Champions League trước khi Ronaldo kịp ghi bàn. Cả hai cầu thủ dần trưởng thành và trở thành những ngôi sao thế giới, nhưng sự chia cách đã bắt đầu xuất hiện.

Song phải đợi đến cuối năm 2022, nó mới thực sự bùng nổ. Rooney thẳng thừng gọi Ronaldo là một "sự phiền nhiễu không mong muốn" tại MU sau khi Ronaldo từ chối ra sân khi đội bóng của anh thua Tottenham.
Paul Scholes
Cả hai là đồng đội thân thiết tại MU vì có nhiều điểm chung. Ronaldo gặp Scholes tại MU khi cầu thủ người Anh đã 28 tuổi. Chính anh đã rèn giũa, chỉ bảo người đồng đội trẻ rất nhiều, giúp anh hòa nhập nhanh với lối sống ở Anh và cuộc sống trong phòng thay đồ của đội chủ sân Old Trafford.
Scholes thậm chí còn giao cho Ronaldo thực hiện nhiều bài tập khó mà có thể nhiều cầu thủ trẻ sẽ phải từ bỏ. Tuy nhiên, CR7 luôn vượt qua và ngày càng trở nên xuất sắc hơn. Vì thế, Ronaldo luôn rất tôn trọng đàn anh.
Song mối quan hệ giữa cả hai xấu đi kể từ nhiệm kì thứ 2 cùa CR7 tại MU. Scholes cho rằng đó là một sai lầm của cả Ronaldo lẫn MU. Do vậy, sau cuộc khi CR7 bị chấm dứt hợp đồng vào cuối năm 2022, Scholes không ngần ngại tuyên bố “nhiệm vụ đã hoàn thành, MU được giải thoát” để bày tỏ niềm vui của mình trên Instagram Story.

Ricardo Quaresma
Những “kẻ phản bội” Ronaldo đều không phải người Bồ Đào Nha. Vậy những người đồng hương của anh thì sao? Có lẽ cũng có nhiều người “không ưa” CR7, điển hình là Bernardo Silva và đặc biệt là Quaresma. Cả hai cùng trưởng thành từ các ĐT trẻ Bồ Đào Nha, đại diện cho hai câu lạc bộ hàng đầu Bồ Đào Nha là Porto và Sporting Lisbon.
Cả hai đã cùng nhau thi đấu 79 trận, ăn tập cùng nhau trên tuyển một thời gian dài. Nhưng chẳng vì thế mà ngăn được việc Quaresma tuyên bố thẳng thừng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại vào năm 2014.
Có lẽ nếu bạn là Ronaldo, bạn cũng sẽ tức giận. Bởi một người mà bạn luôn đinh ninh rằng cực kì thân thiết và hiểu bạn lại bỗng có một ngày nói với cả thế giới rằng bạn chẳng là cái thá gì so với kỳ phùng địch thủ của bạn, thì sốc lắm chứ!
























