
Victor Osimhen (Galatasaray): Pha chuyển nhượng siêu bất ngờ khi Galatasaray chi khoản phí lớn để chiêu mộ Osimhen. Lúc này, Osimhen đang tung hoành ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và là ngôi sao số 1 tại đây. Với nhiều người, đây là một bước lùi khi Osimhen đang ở đỉnh cao phong độ.

Rodrygo (Real Madrid): Dù đã giành nhiều danh hiệu cùng Real Madrid nhưng ít khi Rodrygo là "vai chính". Ngay cả khi như thế, Rodrygo vẫn chấp nhận vai trò “kép phụ” thay vì ra đi để trở thành trung tâm tại các CLB như Arsenal hay Man City.

Rafael Leao (Milan): Rafael Leao là cầu thủ có tài năng và đẳng cấp. Tuy nhiên, Leao bây giờ đang sa sút. Dù nhiều CLB thích Leao nhưng do có điều khoản phá vỡ hợp đồng quá cao nên ít đội dám mạo hiểm

Nico Williams (Bilbao): Từ chối những lời mời hấp dẫn (như Barcelona và Arsenal), ký hợp đồng dài hạn với Athletic. Nhưng ở mùa giải này, Willams thi đấu kém ấn tượng và điều đó có ảnh hưởng tới thành tích của Bilbao. CLB xứ Basque đang đối mặt nguy cơ không có vé dự cúp châu Âu mùa sau

Andriy Lunin (Real Madrid): Sau mùa giải thăng hoa, anh vẫn gia hạn với Real Madrid thay vì ra đi để bắt chính thường xuyên, chấp nhận dự bị cho Courtois.

Federico Chiesa (Liverpool): Không được trọng dụng tại Liverpool nhưng cũng không gây sức ép để ra đi, tiếp tục ở lại dù không nằm trong kế hoạch của HLV Arne Slot.

Jhon Durán (Zenit): Rời Aston Villa khi đang được các ông lớn săn đón để chạy theo tiền bạc và liên tục chuyển CLB (Saudi → Thổ Nhĩ Kỳ → Nga). Duran - cầu thủ đang chơi cho Zenit cho thấy định hướng sự nghiệp thiếu ổn định.























