
Một nhóm cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 tới gồm Acerbi, De Vrij, Darmian, Sommer và Mkhitaryan. Điều này đảm bảo quỹ lương của Inter sẽ giảm đáng kể và CLB lại có vốn để đầu tư cho tương lai.
Đây là một tổ hợp hoàn hảo: Sommer cản phá, De Vrij đẩy bóng, Acerbi tung cú sút, Darmian bứt tốc, Mkhitaryan ghi bàn: và do đó, tất cả các cầu thủ có hợp đồng hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tạo nên một kỳ chuyển nhượng tuyệt vời cho Inter.
Nếu như các hợp đồng này không được gia hạn - mà khả năng này là rất lớn, có chăng ngoại trừ trường hợp của Sommer - về mặt tài chính, Inter tiết kiệm được tối thiểu 14 triệu euro mỗi năm. Con số này tăng lên gần 30 triệu euro trước thuế.
Thủ môn người Thụy Sĩ kiếm được 2,5 triệu euro mỗi năm, tương đương với Darmian, Acerbi 1,5 triệu euro, Mkhitaryan 1,5 triệu euro và De Vrij 3,8 triệu euro mỗi người. Tổng cộng: 14,1 triệu euro sau thuế.
Không tệ, đặc biệt khi xét đến xu hướng sử dụng những cựu binh có hợp đồng sắp hết hạn đã giảm dần theo thời gian, biến vị thế của họ từ những trụ cột thành những người có thể cần thay thế. Họ vẫn là những cầu thủ quan trọng và có giá trị trong những mùa giải tuyệt vời của Inter trong những năm gần đây, nhưng không còn là bất khả xâm phạm.

Thật ra, trong số những bản hợp đồng sắp hết hạn, Inter mong muốn gia hạn với hậu vệ người Hà Lan De Vrij nhất, người đang gần với việc rời đi hơn là gia hạn hợp đồng. Mối duyên chỉ được tiếp tục nếu De Vrij chấp nhận giảm nửa số lương hiện tại. Tuy nhiên, lịch sử chính sách chuyển nhượng của Inter gần đây cho thấy các khoản đầu tư của CLB khó có thể chuyển hướng khỏi những cầu thủ dưới 25 tuổi, trong đó Akanji là ngoại lệ duy nhất.
Mùa hè 2025 đã chứng kiến sự xuất hiện của các cầu thủ 22 tuổi Sucic, Diouf và Bonny, Luis Henrique 24 tuổi, và Pio Esposito, sinh năm 2005, người trở lại sau thời gian cho mượn tại Spezia.
Còn về chuyển nhượng thì sao? Khoản tiết kiệm tiềm năng mà Inter có thể đạt được thậm chí còn tăng lên nếu xét đến những cầu thủ có khả năng ra đi vào mùa hè tới, bất kể các vấn đề hợp đồng. Cụ thể, Luis Henrique và Frattesi gần như chắc chắn sẽ không ở lại, Josep Martinez và Diouf vẫn ở tình trạng 50-50, và nếu Barca đáp ứng được yêu cầu tài chính của Inter đối với hậu vệ Bastoni thì anh này sẽ ra đi.
Bất kỳ vụ chuyển nhượng nào của những cầu thủ này sẽ làm giảm đáng kể quỹ lương, nhưng trên hết, chúng sẽ mang lại luồng gió mới cho ngân quỹ của Nerazzurri. Và đến lúc đó, Inter sẽ có cơ hội tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa hè. Họ sẽ khởi động, xây dựng và hoàn thiện cuộc cách mạng được kỳ vọng trong những tháng tới.
























