BÀN THẮNG
Hà Lan: Kluivert (14'), De Boer (51'), Zenden (59')
Pháp: Dugarry (8'), Trezeguet (31')
VIDEO: Hà Lan 3-2 Pháp
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Ở lượt cuối bảng D EURO 2000, Hà Lan và Pháp gặp nhau ở trận cầu không mang nặng quá nhiều toan tính. Cả 2 đều đã giành quyền vào tứ kết và đã xác định được đối thủ tiếp theo của họ là Tây Ban Nha (nhất bảng C) hoặc Nam Tư (nhì bảng C). Trận đấu giữa Hà Lan và Pháp chỉ để phân định ngôi nhất bảng D và xác định chính xác đối thủ tiếp theo tại tứ kết.
Trên thực tế, Tây Ban Nha và Nam Tư khi đó có sức mạnh tương đương nhau, nên đối với Hà Lan và Pháp, nhất bảng hay nhì bảng… đều thế. Do đó, HLV Roger Lemerre cho nhiều cầu thủ quan trọng của Pháp nghỉ ngơi ở lượt đấu cuối. Fabien Barthez, Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Lilian Thuram và Nicolas Anelka ngồi trên băng ghế dự bị.
Trong khi đó, người Hà Lan lại tung ra đội hình gần như mạnh nhất. Thi đấu trên sân nhà là nguồn động viên tinh thần to lớn, nhưng cũng là sức ép với Hà Lan. Họ phải chứng minh cho khán giả nhà rằng mình mạnh hơn nhà đương kim vô địch World Cup 1998. Dù vậy, những cầu thủ Pháp ra sân gặp Hà Lan cũng không phải là “dạng vừa” và đã gây ra cho đội chủ nhà rất nhiều khó khăn.
Ngay phút 8, Pháp đã vươn lên dẫn trước. Johan Micoud thực hiện pha phạt góc bên phía cánh phải, bóng tìm đến đúng vị trí của Christophe Dugarry đứng trong tư thế không ai kèm. Dugarry bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Sander Westerveld, người mới chỉ có trận thứ 3 bắt cho Hà Lan, thay thế Edwin van der Sar bị chấn thương.
Chỉ 6 phút sau, Hà Lan có câu trả lời. Dennis Bergkamp tung đường chuyền tinh tế cho Patrick Kluivert từ giữa sân. Tiền đạo này nhanh nhẹn băng xuống vòng cấm địa, giữ bóng lại một nhịp làm trôi hậu vệ đối phương rồi tung cú cứa lòng về góc xa, không cho thủ môn Bernard Lama bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Dugarry đánh đầu đưa Pháp vươn lên dẫn trước
Trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi Pháp lần thứ 2 vươn lên dẫn trước. Phút 31, cũng từ tình huống phạt góc, hậu vệ Hà Lan phá bóng đến chân Sylvain Wiltord đang đứng bên ngoài vòng cấm. Wiltord tung chân sút, bóng đi xuyên qua cả rừng chân tìm đến đúng vị trí của David Trezeguet. Tiền đạo này không bỏ qua cơ hội, sút nối giúp Pháp ra nghỉ giữa hiệp với tỷ số 2-1.
Vào đầu hiệp 2, Hà Lan tiếp tục gặp khó trước Pháp. Tuy nhiên, cú vung chân trái huyền diệu của Frank de Boer đã lái trận đấu sang hướng có lợi cho đội chủ nhà. Phút 51, từ pha đá phạt ở khoảng cách 25m, De Boer tung cú sút cực mạnh bằng má ngoài chân trái. Bóng vẽ nên đường vòng cung đẹp mắt và pha bay người của Lama chỉ để tô điểm thêm cho bàn thắng này.
Phút 59, Hà Lan có thêm bàn thắng nữa, nhưng lần này cách thức thực hiện lại tầm thường hơn rất nhiều so với pha lập công của De Boer. Thủ môn Westerveld phất bóng dài, Boudewijn Zenden băng xuống, sử dụng tốc độ loại bỏ hậu vệ Pháp và dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 3-2.
Trong 30 phút còn lại, Pháp có một vài cơ hội san bằng tỷ số nhưng không tận dụng thành công. Thất bại 2-3, Pháp gặp Tây Ban Nha ở tứ kết và họ vượt qua La Roja với tỷ số 2-1. Họ tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha (bán kết) và Italia (chung kết) để lên ngôi vô địch. Về phía Hà Lan, đội bóng này thắng Nam Tư ở tứ kết nhưng gục ngã trước Italia ở bán kết.
Đội hình thi đấu
Hà Lan: Westerveld; Bosvelt, Stam, De Boer, Numan; Overmars (Van Vossen 90'), Cocu, Davids, Zenden; Bergkamp (Winter 78'), Kluivert (Makaay 60').
Pháp: Lama; Karembeu, Desailly, Leboeuf, Candela; Pires, Vieira (Deschamps 90'), Micoud; Dugarry (Djorkaeff 67'), Trezeguet, Wiltord (Anelka 80').