Vì sao Johan Cruyff không dự World Cup 1978?

Kinh Thi Kinh Thi
13:48 ngày 02-04-2020
30 năm sau khi người ta đặt nhiều giả thiết quanh việc huyền thoại Johan Cruyff không dự World Cup 1978, câu chuyện mới được sáng tỏ phần nào, khi chính cố huyền thoại người Hà Lan lần đầu tiên lên tiếng, giải thích... về mình. Những gì Cruyff nói ra hồi năm 2008 “thật” đến mức nào, thì đấy lại là chuyện khác!
Vì sao Johan Cruyff không dự World Cup 1978?

Ban đầu, giới hâm mộ Hà Lan trút cơn giận dữ lên... bà vợ Johan Cruyff. Thiên hạ vẫn thường đồn rằng Cruyff “sợ vợ”, và nhiều quyết định trong cuộc sống cũng như trong bóng đá của ông là do ảnh hưởng của vợ, Danny Coster. Cũng có suy đoán cho rằng Cruyff bất đồng quan điểm với LĐBĐ Hà Lan nên không chịu cùng đội tuyển này tham dự World Cup 1978.

Hay ho hơn thì đấy là những câu chuyện liên quan đến nhà tài trợ. Johan Cruyff là một trong những ngôi sao bóng đá đầu tiên “hốt bạc” bằng những hợp đồng quảng cáo. Không ai không biết, ông nhận tài trợ từ hãng Puma trong khi bóng đá Hà Lan lại nhận tài trợ từ Adidas. Chuyện này phức tạp đến mức khi Hà Lan dự World Cup 1974 trong chiếc áo Adidas luôn có 3 vạch đặc trưng, thì áo của Cruyff chỉ có 2 vạch chạy dọc tay áo.

Nhưng, chi tiết lớn nhất được dùng làm nguyên nhân giải thích vì sao Cruyff không dự World Cup 1978 là vấn đề chính trị. Ông phản đối chính quyền quân sự của nước chủ nhà Argentina, vươn lên bằng con đường đảo chính? Bóng đá Hà Lan nổi tiếng về truyền thống dân chủ bao nhiêu, thì Cruyff lại càng nổi tiếng bấy nhiêu trong khía cạnh này. Dân chủ đến mức, khi CLB Ajax chọn thủ quân thì HLV phải đi ra ngoài để các cầu thủ bỏ phiếu, và dù Cruyff tài hoa đến mức độ nào thì ông cũng phải mất băng thủ quân do thua Piet Keizer về số phiếu bầu (Cruyff “tự ái” bỏ sang Barcelona sau vụ bầu thủ quân này).

Thật bất ngờ, vào năm 2008, chính Cruyff kể lại nguyên nhân vì sao ông không dự World Cup 1978: đấy là một vụ bắt cóc xảy ra tại Barcelona hồi năm 1977, mà Cruyff đã trải nghiệm cảm giác bị kê súng vào đầu là như thế nào!

Theo lời kể của Johan Cruyff thì ông bị trói chặt và kê súng vào đầu ngay trong nhà mình. Vợ ông cũng bị trói chặt. Cả ba đứa con nhỏ khi ấy đều đang ở trong nhà, và mọi chuyện đành phó thác cho số phận. Cảnh sát sau đó đã phải đưa đón bọn trẻ đi học. Họ thậm chí ngủ luôn trong nhà ông để bảo vệ. Khi Cruyff đến sân tập thì luôn có vệ sĩ đi kèm trong xe. Giai đoạn kinh hoàng ấy kéo dài đến 4 tháng liền. Còn tinh thần nào nữa, mà dự World Cup? Cruyff bình luận thêm: “Muốn thành công ở sân chơi World Cup, bạn phải có đến 200% của sự sẵn sàng. Mặt khác, tôi không dự World Cup vì chợt thấy ra rằng có những giá trị to tát hơn nhiều so với bóng đá”.

Năm 2008, Cruyff từng kể ông và vợ từng bị bắt cóc và bị kê súng vào đầu 1 năm trước khi World Cup 1978 diễn ra

Chính Cruyff kể đã đành. Mặt khác, theo nội dung câu chuyện thì đấy cũng là lý do quá chính đáng để một ngôi sao phải quay lưng với vinh dự tranh tài ở trận địa World Cup. Dù sao đi nữa, đấy vẫn cứ là... chuyện kể - tin hay không, tùy bạn.

Rút cuộc, Cruyff mất gì trong vụ bắt cóc kinh hoàng ấy? Bọn tội phạm sau đó có bị bắt hay vẫn nhởn nhơ trong xã hội châu Âu? Ông không nói thêm bất cứ chi tiết gì. Cũng khó hiểu, vì sao Barcelona không hay biết gì về cái tình trạng kéo dài suốt 4 tháng ấy, của ngôi sao số 1 thế giới trong hàng ngũ của họ. Chưa thấy bất cứ tài liệu thực tế hay sự xác nhận nào từ phía cảnh sát về câu chuyện này.

Có Cruyff, Hà Lan sẽ vô địch World Cup 1978? Suốt một thời gian dài, giới cầm bút luôn bàn như vậy. Quả là đội tuyển Hà Lan tại World Cup 1978 vẫn vào chung kết và thủ hòa với đội chủ nhà Argentina trong 90 phút chính thức (thua 1-3 sau 120 phút). Mấy ai biết rằng: cách suy luận “ngây thơ” của báo giới là nguyên nhân khiến danh thủ Rob Rensenbrink “tuyệt tích giang hồ” trong suốt một thời gian dài. Về sau, có người tìm ra được chỗ “ẩn cư” của Rensenbrink.

Ông nói: đời nào có chuyện Argentina lại không vô địch World Cup 1978 tại sân nhà của họ! Cứ hỏi người Brazil (không thể vào chung kết vì chung bảng với Argentina), để thấy Rensenbrink có lý như thế nào.

Cruyff cũng có lúc... thất sủng
Cruyff từng nói: sút 11m luân lưu là điều không thể tập, bởi sân tập không bao giờ có áp lực nặng nề như trận đấu thật. Thủ môn Hans van Breukelen (vô địch EURO 1988) đã cực lực phản đối. Sau EURO 2000 (Hà Lan thua Italia trong trận bán kết, sút hỏng đến 5 trong 7 quả phạt đền và luân lưu 11m), Van Breukelen kêu gọi giới bóng đá Hà Lan “hãy bớt nghe lời Cruyff” và hãy tập sút 11m. Tại EURO 2004, lần đầu tiên đội tuyển Hà Lan thắng trong loạt sút 11m (trước Thụy Điển).

Hà Lan 2 lần liên tiếp á quân World Cup 
Ngoài Cruyff, còn có Hugo Hovenkamp rút tên khỏi đội tuyển Hà Lan trước World Cup 1978. Vì Hovenkamp rút lui sau hạn chót cho việc sửa đội danh sách, nên Hà Lan chỉ dự World Cup 1978 với 21 cầu thủ. Khi ấy, Hà Lan đã bỏ quy tắc đánh số áo theo thứ tự alphabet, nhưng thủ môn Jan Jongbloed vẫn mặc áo số 8 vì nhiều tuyển thủ muốn giữ lại số áo cũ thời World Cup 1974. Tuy “lộn xộn”, nhưng Hà Lan vẫn trở thành đội đầu tiên 2 lần liên tiếp về nhì World Cup.

14. Số áo 14 của Johan Cruyff là một “thương hiệu” nổi tiếng, đến nỗi dù đội Hà Lan đánh số theo alphabet tại World Cup 1974, áo số 14 vẫn phải dành riêng cho ông. Nhưng tại World Cup 1978 thì Johan Boskamp mặc áo số 14 trong ĐT  Hà Lan.

XEM THÊM

Top 10 'già gân' đang chơi bóng ở châu Âu

Trước EURO 2020, những giải đấu lớn nào từng bị hoãn?

Tại sao chỉ có Alisson và 3 cầu thủ Liverpool tới sân tập?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Top 10 sao trẻ của bóng đá thế giới Top 10 sao trẻ của bóng đá thế giới

    Trang Goal.com mới công bố danh sách 50 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới, những người sinh từ năm 2001 trở đi. Dưới đây là 10 gương mặt dẫn đầu BXH này.

  • Có một Real vẫn thi đấu, nhưng là Real... Madriz Có một Real vẫn thi đấu, nhưng là Real... Madriz

    Real không hề nghỉ thi đấu vì đại dịch Covid-19, họ vẫn ra sân hàng tuần. Nhưng đó không phải Real Madrid, mà là Real Madriz tại Nicaragua, một trong hai quốc gia mà trái bóng vẫn lăn trên hành tinh này, bên cạnh Belarus.

  • Những tài năng trẻ Đông Nam Á được báo chí thế giới tung hô giờ ra sao? Những tài năng trẻ Đông Nam Á được báo chí thế giới tung hô giờ ra sao?

    Luqman Hakim là trường hợp mới nhất đến từ khu vực Đông Nam Á có mặt trong top cầu thủ trẻ đáng xem nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, Hakim sẽ phải cố gắng rất nhiều để trở thành 1 ngôi sao bởi có nhiều trường hợp tại đây không thể vươn cao như kỳ vọng.

  • Bale đóng vai 'kẻ thương thuyết' ở ĐT Xứ Wales Bale đóng vai 'kẻ thương thuyết' ở ĐT Xứ Wales

    Có một sự tương phản hoàn toàn về hình ảnh, vị thế của Gareth Bale ở Real Madrid và ĐT Xứ Wales. Tại Real hiện nay, Bale bị xem là “golf thủ” hơn là cầu thủ do sa sút phong độ và chỉ thích đánh gôn trong thời gian rảnh, nhưng lại là một “kẻ thương thuyết” cứng rắn tại ĐT Xứ Wales để mang lại quyền lợi cho đồng đội.

  • Bí ẩn chưa có lời giải vụ Pessotto tự tử Bí ẩn chưa có lời giải vụ Pessotto tự tử

    Đúng 1 ngày sau khi Italia thắng Australia đầy tranh cãi ở World Cup 2006, Pessotto rơi từ tầng 4 tòa nhà trụ sở Juventus, vào đúng xe hơi của Phó chủ tịch Bettega. Nhờ cái xe, Pessotto mới thoát chết. 14 năm sau, đến giờ cũng chẳng ai biết lý do thực sự của vụ nhảy lầu này là gì…

  • Áo đấu số 11: Dấu hiệu của những kèo trái siêu việt Áo đấu số 11: Dấu hiệu của những kèo trái siêu việt

    Nếu bạn là cầu thủ thuận chân trái, thường xuyên ghi bàn bằng chân trái hoặc lập những hat-trick từ những cú đá phạt bằng chân trái, thì bạn đúng là một số 11 hoàn hảo.

  • Cá cược thời Covid-19: Trận giao hữu ở hạng… 8 cũng bị dàn xếp Cá cược thời Covid-19: Trận giao hữu ở hạng… 8 cũng bị dàn xếp

    Bóng đá cũng bị ảnh hưởng nặng nề do ảnh hưởng bởi đại địch Covid-19. Một trận đấu giao hữu “hạng lông” ở Thụy Điển lẽ ra chẳng ai để ý đến, rốt cuộc đã phải hoãn lại vì quá nhiều vấn đề phức tạp.

  • Tin giờ chót 1/4: 'M.U chỉ biết mua sao vô tội vạ' Tin giờ chót 1/4: 'M.U chỉ biết mua sao vô tội vạ'

    Van Persie chỉ ra điểm khác biệt giữa M.U và Liverpool, James Rodriguez có 3 lựa chọn tại Ngoại hạng Anh để chuyển nhượng, Sarri muốn Willian về Juventus... là những tin tức cuối cùng trong ngày 1/4.

  • Top 10 'già gân' đang chơi bóng ở châu Âu Top 10 'già gân' đang chơi bóng ở châu Âu

    Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã treo giày, chuyển sang làm công việc khác, thậm chí chuẩn bị... nghỉ hưu, họ vẫn ra sân hàng tuần (tất nhiên là trước khi dịch Covid-19 bùng phát). Không phải ở những giải đấu chất lượng thấp theo kiểu vừa đá vừa chơi, mà ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu hẳn hoi. Họ là ai?

  • Messi, siêu sao của Barca là đứa con ghẻ ở Argentina Messi, siêu sao của Barca là đứa con ghẻ ở Argentina

    “Anh ta không có cái gọi là màu cờ, sắc áo. Anh ta không bao giờ hát quốc ca. Khi gặp khó khăn, anh ta mất tích. Thực sự, anh thà ở lại Barcelona hơn là cống hiến cho đất nước”. Nghe quen chứ? Đấy là những suy nghĩ về Lionel Messi của những người dân cùng quên hương Rosario của huyền thoại bóng đá này.

  • Haaland, Lukaku & những bản hợp đồng hay nhất mùa 2019/20 Haaland, Lukaku & những bản hợp đồng hay nhất mùa 2019/20

    Mùa giải 2019/20 đã đi được gần hết chặng đường, và dưới đây là 15 bản hợp đồng tuyệt vời nhất. Tiêu chí đánh giá dựa vào số tiền chuyển nhượng, màn trình diễn, tầm ảnh hưởng và mức giá có thể bán sau này của mỗi cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x