Với Cunha, Brazil đã có truyền nhân của Neymar

HỒ PHƯƠNG
13:57 ngày 14-10-2020
Sau khi Gabriel Jesus dính chấn thương, HLV Tite của đội tuyển Brazil đã gọi bổ sung một cái tên lạ hoắc: Matheus Cunha. Cầu thủ 21 tuổi thậm chí còn được trao cho chiếc áo số 9 danh giá của Selecao. Nhưng tất nhiên, không phải vô cớ mà tiền đạo này lọt vào mắt xanh của Tite.
Với Cunha, Brazil đã có truyền nhân của Neymar

Gốc gác gia đình... giáo viên

Nếu không theo nghiệp bóng đá, có lẽ Matheus Cunha sẽ trở thành một thầy giáo ở quê nhà Joao Pessoa, bang Paraiba. Vì từ thuở bé, anh đã tiếp nhận sự giáo dục chuẩn mực từ người bố Carmelo Carneiro da Cunha. Ông Carmelo vốn là một giáo viên dạy hóa, hai người cô của Cunha cũng là giáo viên và chính Cunha cũng học rất giỏi.

Bố của tiền đạo này nhớ lại: “Matheus từng giành được học bổng ở ngôi trường nổi tiếng Colegio Marista. Vì thế, dù vẫn cho nó chơi bóng, nhưng chúng tôi không đời nào để nó nghỉ học vì bất cứ điều gì”. Đó là lý do ban đầu, Cunha chỉ chơi futsal mỗi khi rảnh rỗi ở đội bóng địa phương Cabo Branco, rồi chuyển tới CT Barao, một lò đào tạo ở Recife.

Bước ngoặt đến với Cunha khi anh nhận được đề nghị từ Coritiba ở tuổi 14. Ban đầu, bà mẹ Luziana không muốn cậu con trai xa nhà từ quá sớm. Nhưng rồi bà bị thuyết phục sau những cuộc trò chuyện với Rosemara Fernandes, người phụ trách việc học hành của các cầu thủ trẻ ở Coritiba. Tại CLB mới, sự thông minh của Cunha khiến bà Rosemara giao luôn cho cậu dạy những đứa trẻ ít tuổi hơn. Nhưng không chỉ học giỏi, cậu nhóc đến từ Joao Pessoa đá bóng cũng rất giỏi.

Bước tiến thần tốc ở châu Âu

Năm 2016, Cunha góp mặt trong đội hình Coritiba dự Cúp bóng đá trẻ Sao Paulo, giải trẻ danh giá nhất Brazil. Sau giải này, anh tiếp tục đến Mỹ dự Dallas Cup 2017 và chính tại đây, chàng tiền đạo trẻ đã thu hút sự chú ý của Sion. CLB Thụy Sỹ đưa ra lời đề nghị và ở tuổi 18, Cunha rời Brazil để đến châu Âu khi còn chưa đá trận chuyên nghiệp nào cho đội 1 của Coritiba.

Khác với những người đồng hương thường khó thích ứng với một nền văn hóa mới, Cunha hòa nhập cực nhanh. Tiền đạo trẻ người Brazil đã nhanh chóng bùng nổ khi trở thành chân sút số 1 của Sion ở giải VĐQG Thụy Sỹ mùa 2017/18 với 10 bàn thắng sau 29 trận đấu. Phong độ tuyệt với ấy khiến Cunha lọt vào tầm ngắm của RB Leipzig, đội đã trả Sion tới 15 triệu euro để có tiền đạo này. Quãng thời gian gắn bó với đội chủ sân Red Bull Arena diễn ra không mấy suôn sẻ, khi anh chỉ ghi được 9 bàn sau 52 trận. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì Cunha bị bắt đá quá gần khung thành.

Với tài năng thiên bẩm, Matheus Cunha sẽ là tương lai của bóng đá Brazil

Tất cả chỉ thay đổi khi tiền đạo người Brazil chuyển đến Hertha Berlin hồi tháng 1. Được giải thoát khỏi vòng cấm để lùi lại phía sau, Cunha lập tức bùng nổ với 8 bàn thắng và 5 đường kiến tạo sau 15 trận đấu. Những màn trình diễn này chính là tấm vé đưa Cunha đến đội tuyển Brazil, dù anh từng gây ấn tượng trong màu áo đội U23 của xứ sở Samba khi giành ngôi vua phá lưới ở vòng loại Olympic 2020 khu vực Nam Mỹ với 5 bàn thắng sau 7 trận đấu.

Số 9 chơi như một số 10

Dù được trao cho chiếc áo số 9 của Selecao, nhưng Cunha thuộc mẫu cầu thủ số 10 giống Neymar. Là một cầu thủ Brazil, anh đã có sẵn máu nghệ sĩ. Điểm xuất phát là một cầu thủ futsal càng khiến lối chơi của Cunha trở nên khó lường, với “bài tủ” vê gầm, xâu kim cùng khả năng xử lý mềm mại trong phạm vi hẹp. Pha roulette qua người hậu vệ kiểu Zinedine Zidane rồi xục bóng qua đầu thủ môn của anh trong trận RB Leipzig gặp Leverkusen hồi tháng 4/2019 từng được bầu là Bàn thắng đẹp nhất Bundesliga mùa 2018/19, và lọt vào danh sách tranh giải Puskas năm 2019.

Giống Neymar, điểm mạnh nhất của Cunha chính là khả năng đi bóng qua người dựa trên nền tảng kỹ thuật rất tốt. Cũng giống Neymar, anh có thể chơi cả tiền đạo lùi, tiền vệ tấn công hay bám biên trái. Nhưng khác với người đàn anh, cầu thủ của Hertha không quá sa đà vào việc biểu diễn kỹ thuật. Nhờ thi đấu tại Đức, Cunha đã được dạy cách chơi hướng đến sự hiệu quả, đồng thời hoàn thiện kỹ năng dứt điểm bằng cả hai chân.

Tương lai tươi sáng

Hiện tại, Cunha đang có một điều kiện tốt để tiếp tục trưởng thành ở Hertha. Tất nhiên, việc anh có vươn đến tầm siêu sao như Neymar hay không vẫn còn là dấu hỏi. Nhưng hầu hết những người từng làm việc với tiền đạo 21 tuổi đều tin vào điều đó. Đồng đội cũ của Cunha ở Sion là Andre Neitzke từng nhận xét: “Cậu ấy có một nguồn năng lượng khó tin, và chúng tôi đều bị ấn tượng khi một cầu thủ trẻ như vậy có thể giải quyết các tình huống chỉ trong tích tắc”.

HLV Bruno Labbadia của Hertha thì đương nhiên không tiếc lời khen ngợi cậu học trò. Chiến lược gia này bình luận: “Cunha là một cầu thủ không chỉ sở hữu tài năng kiệt xuất, mà còn rất mạnh mẽ và cơ động. Dù là một cầu thủ trẻ, cậu ấy cũng có một tâm lý rất vững vàng”. Hy vọng từ nền tảng ấy, Brazil sẽ lại có một Neymar tiếp theo.

Mừng phát khóc khi được triệu tập

Với Matheus Cunha, việc được khoác áo đội tuyển Brazil là một giấc mơ thành hiện thực. Và anh thậm chí mừng đến phát khóc khi nhận được cuộc điện thoại triệu tập vào ĐTQG thay Gabriel Jesus chấn thương. Cunha kể lại: “Lúc đó là sau bữa tối, và tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Rồi chuông điện thoại vang lên và tôi lập tức bật khóc vì sung sướng. Tôi thực sự hạnh phúc. Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực”. Cầu thủ của Hertha Berlin sau đó được thêm vào nhóm chat WhatsApp của Selecao và được thần tượng Neymar gửi tin nhắn chào mừng.

4 - Một trong những nguyên nhân giúp Matheus Cunha sớm thành công ở châu Âu là khả năng thích ứng. Đây mới là năm thứ 4, tiền đạo này chơi bóng tại lục địa già và anh đã có thể nói thông thạo 4 thứ tiếng là Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

XEM THÊM

Ronaldo & đội hình siêu mạnh các ngôi sao dương tính với Covid-19

Ronaldo dương tính với COVID-19

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x