“Đoàn Văn Hậu lên U19 Việt Nam từ cuối năm 2015, tức là khi ông Juergen Gede chưa xuất hiện”, ông Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với Bongdaplus. “Tôi đã thấy tiềm năng của Hậu từ VCK U17 báo Bóng đá 2015 rồi cơ. Khi đó, Văn Hậu thua các bạn kia 2 tuổi. Tôi thấy ở Văn Hậu có một sự khác biệt. Thể hình của cậu ta có thể đáp ứng được bóng đá hiện đại. Lúc đó, Văn Hậu chưa như bây giờ. Nhưng Hậu đã cao lớn hơn các bạn. Ngoài ra, Văn Hậu chơi ở vị trí không phải dễ tìm ra một cầu thủ giỏi. Đó là hậu vệ trái.
Bạn thấy đấy, từ năm 2015 đến giờ, bóng đá Việt Nam có bao nhiêu người thi đấu vị trí đó như Đoàn Văn Hậu đâu. Ngoài ra, tỷ lệ cầu thủ thuận chân trái so với cầu thủ thuận chân phải đã ít. Mà cầu thủ chơi tốt trong nhóm cầu thủ thuận chân trái ấy lại càng hiếm hơn. Tôi xem Văn Hậu đá và đáp ứng được tiêu chí mà tôi muốn chọn lựa, nhất là kỹ năng và tư duy chơi bóng. Ngay từ thời điểm ấy, tôi nghĩ rằng Văn Hậu có thể trở thành mẫu hậu vệ hiện đại”.
Ông nói thêm: “16 tuổi, Hậu đã cho thấy phẩm chất của một tài năng. Và theo thời gian, tôi nghĩ là đúng. Hậu không phải một cầu thủ bình thường”. Lúc này, Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam duy nhất đang chơi bóng tại châu Âu. Anh vẫn đang chờ đợi Heerenveen sẽ tiếp tục gia hạn hợp đồng với mình. Và ngay cả khi Heerenveen chấm dứt mối lương duyên tại đây thì Văn Hậu vẫn còn lựa chọn ở châu Âu, khi một số CLB tại lục địa già bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ mới 21 tuổi này.
XEM THÊM
HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Tôi và Gede từng bị coi là khùng khi muốn dự U20 World Cup’
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn