5 điểm nhấn sau trận Việt Nam 0-0 Thái Lan

Trí Công Trí Công
07:33 ngày 20-11-2019
Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng, kỹ thuật tuyệt vời của Chanathip, hàng thủ Việt Nam gây ấn tượng,… là những điểm nhấn sau trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. 
5 điểm nhấn sau trận Việt Nam 0-0 Thái Lan

1. Việt Nam đứng nhất bảng 
Dù không thể thắng Thái Lan để tiếp tục gia tăng khoảng cách với chính đối thủ lên thành 6 điểm nhưng dẫu sao, trận hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình tối ngày 19/11 cũng giúp cho Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng G của vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm sau 5 lượt trận.

Việt Nam tiếp tục mạch 5 trận liên tiếp không thua. Nếu như thắng liên tiếp Malaysia (tháng 3, lượt thứ 6) và Indonesia (tháng 6, lượt thứ 7), Việt Nam chắc chắn đứng ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu vòng loại. Như vậy, trận đấu với UAE ở lượt cuối cùng sẽ quyết định xem Việt Nam có đứng nhất bảng chung cuộc hay không. 

2. Ngày nhiều cảm xúc của Đoàn Văn Hậu 
Hậu vệ 20 tuổi là người khiến cho Việt Nam phải chịu quả phạt đền ở hiệp 1. Chính anh đã tạo điều kiện để Tiến Dũng ghi bàn nhưng lại bị trọng tài chính không công nhận vì cho rằng đã phạm lỗi với thủ môn Kawin Thamsatchanan sau đó. Ngoài 2 tình huống đáng chú ý ấy, Văn Hậu có thêm một hiệp 2 chơi nổi bật khi liên tục tranh chấp và khiến cầu thủ Thái Lan gặp nhiều khó khăn.

Tình huống đáng nói nhất chính là pha lăn xả kịp thời, dùng đầu ngăn cú sút trong vòng cấm có thể thành bàn của cầu thủ Thái Lan. Tình huống đấy giúp anh được Fox Sports châu Á đánh giá là người hùng: “Đoàn Văn Hậu là người hùng của Việt Nam với pha nhoài người và cản phá cú sút gần như chắc chắn trở thành bàn thắng”. 

3. Chanathip Songkrasin ở một đẳng cấp cao hơn 
Nói gì thì nói, Chanathip Songkrasin vẫn cho thấy mình là ngôi sao vượt tầm trình độ Đông Nam Á. Việc thi đấu thường xuyên ở J.League giúp Chanathip ngày càng hoàn thiện bộ kỹ năng của mình hơn. Những tình huống đi bóng của Chanathip là vô cùng khó chịu.

Chanathip khiến Tuấn Anh có một ngày làm việc vất vả - Ảnh: Đức Cường

Rất khó để lấy bóng được trong chân của cầu thủ chủ lực bên phía Thái Lan. Tuấn Anh và Hùng Dũng dù rất cố gắng nhưng cũng đã có thời điểm ngã nhoài trước những pha đi bóng lắt léo và khôn ngoan của “Messi Thái”. 

4. Hùng Dũng cho thấy vì sao anh được chọn đi SEA Games 
Cựu trợ lý Willander Fonseca đã nhận định: “Giá trị của Hùng Dũng còn được thể hiện khi anh được rút ra sân”. Quả thực ở 20 phút cuối cùng của trận đấu, Việt Nam khi không có Hùng Dũng đã đánh mất quyền kiểm soát thế trận ở khu trung tuyến.

Việt Nam gặp khó khăn ở cuối hiệp 2 - Ảnh: Đức Cường

Đó là lý do vì sao mà Việt Nam gặp rất nhiều sức ép ở giai đoạn cuối trận đấu. Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Đặng Văn Lâm, Việt Nam có thể đã phải nhận bàn thua. Đây cũng là một trận đấu mà Văn Lâm chơi chói sáng. Trước đó, chính Văn Lâm đã có pha cản phá penalty thành công ở hiệp 1. 

5. Ông Park không hề muốn hòa Thái Lan 
Khoảng thời gian 15 phút đầu trận và cách dùng người ở 20 phút cuối trận cho thấy HLV Park Hang Seo không hề có ý định chỉ giành 1 điểm trước Thái Lan. Ở 15 phút đầu trận, Việt Nam chủ động tăng sức ép lên phần sân Thái Lan với những pha tấn công biên dồn dập.

HLV Park Hang Seo muốn thắng Thái Lan

Trong khi đó tại 20 phút cuối, HLV Park Hang Seo khẳng định ông quyết định kéo Quang Hải vào giữa thay cho Hùng Dũng nhằm mục đích tăng cường hơn nữa sức tấn công cho Việt Nam, với hy vọng có bàn ở giai đoạn cuối trận, qua đó thắng Thái Lan chung cuộc. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x