Bóng đá miền Tây Nam Bộ: Đường về V.League còn xa…

ĐỖ TUẤN
10:05 ngày 23-02-2020
Từ cuối mùa giải 2018, miền Tây Nam Bộ đã không còn đội bóng nào góp mặt ở V.League. Điều này khiến những người yêu bóng đá xứ miệt vườn luôn canh cánh với câu hỏi: “Chừng nào các CLB quay lại giải đấu chuyên nghiệp?”, nhưng xem ra đường về còn xa…
Bóng đá miền Tây Nam Bộ: Đường về V.League còn xa…

Miền Tây Nam Bộ từng có thời oai chấn trong làng bóng đá cả nước. Đội bóng của các địa phương Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long… đều từng góp mặt ở sân chơi V.League, thậm chí đã chạm tay vào ngôi vô địch như Đồng Tháp (năm 1989, 1996 - giải VĐQG, tiền thân của V.League), Long An (2005, 2006).

Ngoài ra, những địa phương như Đồng Tháp, Long An một thời được xem là cái nôi đào tạo trẻ của bóng đá đồng bằng sông Cửu Long và cung cấp rất nhiều tài năng cho các ĐTQG. Nói đâu xa, tại AFF Suzuki Cup 2008, trong thành phần của nhà vô địch Việt Nam có rất nhiều tuyển thủ xuất thân từ bóng đá miền Tây như Vũ Phong, Tài Em, Trường Giang, Thanh Giang, Thanh Bình, Việt Cường, Việt Thắng. Chưa kể đội trưởng Minh Phương dù xuất thân từ Cảng Sài Gòn, nhưng khi ấy cũng đang thi đấu cho Đồng Tâm Long An.

Vật đổi sao dời, chỉ trong 10 năm, bóng đá miền Tây Nam Bộ đã không còn CLB nào góp mặt ở sân chơi V.League, khi đại diện cuối cùng là XSKT Cần Thơ chính thức rớt hạng vào cuối mùa giải 2018. Trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm cũng không có bất cứ cầu thủ nào của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế ấy khiến những người hâm mộ bóng đá xứ miệt vườn không khỏi buồn lòng…

Cách đây vài ngày, người ta bỗng thấy ông bầu Võ Quốc Thắng xuất hiện ở TP.HCM và đứng bán một nhãn hiệu cà phê mà ông và những người bạn đang chung tay kinh doanh. Chưa hết, trước đó bầu Thắng cũng công bố sẽ “chống lưng” cho một đội bóng sinh viên ở giải bóng đá sinh viên do ông và những người bạn dự định tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp của V.League.

Điều ấy khiến những người yêu bóng đá thắc mắc, chẳng lẽ bầu Thắng đã chán bóng đá đỉnh cao và không còn muốn đưa CLB Long An trở lại sân chơi V.League như cái ngày đội Đồng Tâm Long An của ông còn chọc trời khuấy nước ở sân chơi chuyên nghiệp?

Đem thắc mắc này hỏi bầu Thắng, ông cho biết: “Bản thân tôi chưa bao giờ hết yêu bóng đá, thậm chí ngày càng yêu. Nhưng để đội bóng Long An quay lại V.League thì cần phải có thời gian”.

Bầu Thắng nói thế, nhưng hầu như ai cũng hiểu “thời gian” ở đây có lẽ chính là vấn đề kinh phí. Cũng bởi tài chính khó khăn trong thời gian qua đã khiến ánh hào quang của cựu vương Đồng Tâm Long An ngày nào tắt lịm, thậm chí đội bóng giờ chỉ còn vỏn vẹn hai chữ Long An.

Một cái tên từng được xem là anh hai Nam Bộ và có doanh nghiệp lớn chống lưng như Long An, nhưng nay vẫn chưa xác định ngày trở lại V.League, nên chẳng ngạc nhiên khi các đội bóng khác ở miền Tây khó lên chuyên nghiệp.

Cách đây vài ngày, Quốc Bảo - một người yêu bóng đá ở Cần Thơ đã bày tỏ cùng tôi: “Hai mùa giải liên tiếp, bóng đá miền Tây vắng bóng ở V.League. Nhiều lúc rảnh đến sân xem đội nhà tập luyện rồi tự hỏi chẳng biết đến khi nào chúng tôi mới được sống lại cái không khí hừng hực của giải chuyên nghiệp như trước đây?”. Câu hỏi nghe cứ như một lời than cùng tiếng thở dài đến não lòng…

Đá hạng Nhất, nhưng mục tiêu chỉ trụ hạng
Sạch bóng ở V.League, nhưng giải hạng Nhất hiện có 4 đội bóng miền Tây góp mặt là An Giang, Đồng Tháp, Long An và XSKT Cần Thơ. Tuy nhiên, mục tiêu của 4 CLB này ở mùa giải 2020 lại rất khiêm tốn khi gói gọn trong hai chữ “trụ hạng”.

XEM THÊM

Bóng đá Việt Nam tiếp tục khắc sâu nỗi đau vào lòng người Thái

Báo Thái Lan thấp thỏm lo Việt Nam có Filip Nguyễn

Cách ghi bàn của Tiến Linh gây ấn tượng với FIFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x