Các HLV nói gì về GĐKT Juergen Gede?

Tú Phạm Tú Phạm
08:50 ngày 05-05-2020
HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Vũ Hồng Việt, những người từng kề vai sát cánh với GĐKT Juergen Gede ở các đội tuyển Việt Nam đánh giá cao tài năng, dành những lời tri ân đến vị chuyên gia người Đức sau những đóng góp thầm lặng của ông cho bóng đá Việt Nam suốt 4 năm qua.
Các HLV nói gì về GĐKT Juergen Gede?

Ông Juergen Gede ký hợp đồng làm Giám đốc Kỹ thuật của VFF từ tháng 6/2016, với vai trò chính là định hướng đào tạo trẻ. Ông để lại dấu ấn lớn khi tư vấn cho HLV Hoàng Anh Tuấn, giúp bóng đá Việt Nam giành vé dự U20 FIFA World Cup năm 2017.

Từng có thời gian dài gắn bó với GĐKT Juergen Gede ở các giải đấu khác nhau, HLV Hoàng Anh Tuấn là người hiểu rõ nhất tầm quan trọng, vai trò của vị chuyên gia người Đức với bóng đá trẻ Việt Nam. “Sự góp mặt của ông Gede giúp chúng tôi học hỏi rất nhiều cho các HLV. Tuy nhiên, mấu chốt dẫn đến sự thành công mà học được ông đấy chính là tính kỷ luật. Ông Gede cũng có rất nhiều kinh nghiệm với bóng đá châu Á. Ông ấy làm việc nghiêm túc, chỉn chu và rất cẩn thận. Ông Gede còn có điểm mạnh là đánh giá tình hình chung, đánh giá đối phương, cầu thủ rất chuẩn xác”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ khi được hỏi về GĐKT Juergen Gede.

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi công việc với ông Gede 	Ảnh: Đức Cường

Cựu “thuyền trưởng” của U20 Việt Nam cho rằng sự có mặt của GĐKT Juergen Gede mang đến những hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam suốt 4 năm qua. “Ông Gede đóng góp cho bóng đá Việt Nam rất nhiều. Bởi thế sau khi kết thúc hợp đồng 2 năm trước, VFF đã tiếp tục tái ký hợp đồng với ông ấy. Với các đội tuyển trẻ, tôi và một số HLV đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều. Chẳng hạn các đội tuyển U15 của HLV Vũ Hồng Việt, U17 của Đinh Thế Nam và U19 do tôi dẫn dắt đều được ông ấy hỗ trợ hết mình. Sự phối hợp bằng chuyên môn, kinh nghiệm của Gede với các HLV, VFF hay các cầu thủ thúc đẩy nhiều sự thay đổi. 

HLV Vũ Hồng Việt, người từng cùng GĐKT Gede đưa U15 Việt Nam vô địch U15 Đông Nam Á 2017 cũng tỏ ra bất ngờ, thể hiện sự tiếc nuối khi biết tin vị chuyên gia người Đức sắp kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam. “Tôi thực sự bất ngờ với thông tin ông Gede sắp tới sẽ không còn làm việc tại Việt Nam. Cũng có đôi chút buồn vì tôi làm việc với ông ấy nhiều và rất hiểu nhau. Ông ấy thực sự thân thiện”, HLV Vũ Hồng Việt bày tỏ.

HLV Vũ Hồng Việt trao đổi công việc với ông Gede 	Ảnh: Đức Cường

Cũng giống như người đàn anh đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn, HLV Vũ Hồng Việt đánh giá cao vai trò của GĐKT Gede với bóng đá trẻ Việt Nam. “Ông Gede rất mạnh trong việc phân tích đối thủ. Ông ấy có con mắt tinh tường, có thể “soi” kỹ các vấn đề của đối thủ mà ngay chính những HLV như tôi không thể nhìn ra. Sau đó, khi trở về ông Gede sẽ tổng hợp, đưa ra lời khuyên, góp ý cho các HLV, cầu thủ là nên chơi như thế nào thì tốt nhất. Dù đóng vai trò GĐKT, rất giỏi chuyên môn nhưng ông Gede luôn tôn trọng những ý kiến sau cùng của HLV”, thuyền trưởng của CLB Quảng Nam đánh giá.

HLV Vũ Hồng Việt cho biết bản thân học hỏi được rất nhiều điều khi làm việc cùng GĐKT Gede. “Ông Gede rất hòa đồng, thân thiện. Về chuyên môn có thể khẳng định ông ấy không chỉ giỏi mà còn rất “quái”. Ông Gede có thể thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Tất nhiên, điều khiến tôi học hỏi được nhiều nhất ở vị chuyên gia người Đức này chính là tính kỷ luật, sự cẩn thận và chuyên nghiệp trong công việc. Thời gian làm việc với ông Gede thực sự bổ ích, giúp tôi có thêm những kinh nghiệm, từng bước trưởng thành để có thể trở thành một HLV ở V.League như hiện tại”, nhà cầm quân của đội bóng xứ Quảng nói.

Ấn tượng thầy Đức

Ngoài GĐKT Juergen Gede, đầu những năm 2000, LĐBĐ Việt Nam cũng có được sự phục vụ của một ông thầy người Đức khác là Rainer Willfeld. Vị GĐKT người Đức của VFF lúc đó đã cho thấy sự uyên bác về trình độ chuyên môn, công tác huấn luyện… Trong 4 năm rưỡi gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Rainer Willfeld đã làm các công việc liên quan đến các đội trẻ nam, đội tuyển nữ Việt Nam… và đều để lại nhiều ấn tượng với giới chuyên môn. 

XEM THÊM

Công thần Juergen Gede kết thúc hành trình với bóng đá Việt Nam

GĐKT Juergen Gede: Cám ơn ông, 'người hùng thầm lặng'

VFF đưa lý do kết thúc hợp đồng với GĐKT Gede

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x