Chuyển nhượng tại V.League: Người dửng dưng, kẻ liên tục tạo 'bom tấn'

TRÍ CÔNG
07:29 ngày 31-01-2020
Thị trường chuyển nhượng trước V.League 2020 đang cho thấy những gam màu tương phản rõ rệt. Nổi bật lên trong đó, trong khi ĐKVĐ Hà Nội FC cố gắng ổn định lực lượng vốn đã rất mạnh của mình, thì nhà á quân TP.HCM lại liên tục mang về sân Thống Nhất những tuyển thủ quốc gia để tăng cường sức mạnh đua tranh đường dài.
 Chuyển nhượng tại V.League: Người dửng dưng, kẻ liên tục tạo 'bom tấn'

“Nước” Hà Nội

Có thể nói rằng chính sách chuyển nhượng của Hà Nội FC và TP.HCM, hai đội đứng đầu V.League mùa giải năm ngoái đang tạo ra sự tương phản rõ rệt. Nếu như Hà Nội có phần trầm lặng trong “phiên chợ Đông” thì TP.HCM lại dữ dội với hàng loạt các bản hợp đồng đình đám. Quả thực, với thành công ở mùa giải trước khi vô địch tuyệt đối từ V.League đến Cúp Quốc gia, cộng thêm một lực lượng trẻ trung thuộc diện 9x, 10x như hiện tại, Hà Nội FC có lý do để thờ ơ với thị trường chuyển nhượng trước mùa.

Đến thời điểm hiện tại, đội bóng thủ đô chỉ chiêu mộ duy nhất Rimario từ Thanh Hóa nhằm tăng cường thêm các phương án lựa chọn trên hàng công. Ngoài ra, họ gọi về các gương mặt trẻ từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau khi hết hạn cho mượn như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú và Lê Văn Xuân.

Thực tế, dù không tạo ra “bom tấn” nào trong mua sắm, nhưng đội bóng thủ đô vẫn khiến người ta phải để ý khi bỏ ra 9 tỷ đồng tiền lót tay để gia hạn với đội trưởng Văn Quyết hay phá vỡ khung lót tay và lương dành cho nhóm cầu thủ thuộc lứa 1995 - 1997 với trường hợp của Đức Huy để giữ chân anh ở lại. Sắp tới, Hà Nội FC cũng sẽ có bản hợp đồng mới để thuyết phục ngôi sao Quang Hải gắn bó lâu dài với sân Hàng Đẫy.

“Lửa” TP.HCM

Còn với TP.HCM, họ tiếp tục với hành trình xây dựng đội hình theo mô hình “ĐTQG thu nhỏ”. Sau Hoàng Thịnh, Ngọc Đức, Phi Sơn… TP.HCM tiếp tục có thêm Công Phượng, Tiến Dũng. Đáng nói, theo giới thạo tin, hai tân binh này khiến TP.HCM phải chi ra tới gần 10 tỷ đồng để đưa về sân Thống Nhất ở mùa giải năm nay.

Ngoài Công Phượng và Tiến Dũng, TP.HCM cũng mang về nhiều gương mặt đáng chú ý nhằm phục vụ cho mùa giải phải thi đấu trên 4 mặt trận (V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup, giải vô địch Đông Nam Á). Có thể kể đến như Huy Toàn, Văn Sơn, Đức Lương hay Diakate. Song song với chiều đến tấp nập, chiều đi của TP.HCM cũng nhộn nhịp không kém khi đội bóng này đã chia tay tới… 14 cầu thủ, tức hơn một nửa đội hình mùa giải năm ngoái.

Một trong số 14 cái tên mà TP.HCM tạm biệt có trung vệ ngoại thi đấu rất hay mùa trước là Louis Ewonde (điểm đến của Ewonde là Thanh Hóa). Sau một mùa giải thi đấu bết bát và suýt nữa xuống hạng, đội bóng xứ Thanh đang quyết tâm trở lại là chính mình và sẵn sàng cạnh tranh cho nhóm đầu bảng ở V.League 2020. Tham vọng ấy được thể hiện khi họ đưa về “song sát” người Italia trên băng ghế huấn luyện là Fabio Lopez (HLV trưởng) và Orofino Salvatore (HLV thể lực). Thêm vào đó, ngoài việc đưa Ewonde về gia cố hàng thủ vốn đã mắc nhiều sai lầm ở mùa trước, Thanh Hóa cũng nhanh chóng tăng cường hàng công với sự hiện diện của Hoàng Vũ Samson và Victor Mansaray.

Đẩy mạnh hàng tiền đạo cũng là điều mà Than.QN chú trọng trước khi mùa giải mới bắt đầu, khi “hút máu” thành công “song sát” người Jamaica từ Hải Phòng là Lynch và Fagan. Trong bối cảnh mà nhiều CLB rầm rộ chiêu binh mãi mã thì ngoài trường hợp của Hải Phòng, SLNA cũng đang khiến cho người hâm mộ xứ Nghệ âu lo. Tính đến hiện tại, họ đã chia tay hơn 10 cầu thủ trụ cột của đội bóng, trong đó có Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Hoàng, Memovic, Olaha hay Vinicius.

Đội bóng của những Việt kiều

Với việc đưa Martin Lò từ Phố Hiến đến sân Lạch Tray, Hải Phòng là đội sở hữu nhiều cầu thủ Việt kiều nhất tại V.League 2020. Ngoài Martin Lò, đội bóng đất Cảng còn có Adriano Schdmidt, Andrey Nguyễn hay Michal Nguyễn.

XEM THÊM

Con trai bầu Hiển làm chủ tịch Hà Nội FC

Văn Toàn muốn ra nước ngoài thi đấu trong 1-2 năm nữa

Kết thúc kỳ nghỉ tết, các CLB rèn thể lực cho cầu thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x