CLB TP.HCM GIÀNH NGÔI Á QUÂN

CLB TP.HCM: Quyết định lịch sử tạo nên mùa giải lịch sử

TRÍ CÔNG
00:35 ngày 29-10-2019
Chẳng ai có thể tin một TP.HCM trải qua hai mùa giải bết bát sau khi thăng hạng lại thi đấu thành công đến thế trong năm 2019. Quyết định lựa chọn ông Chung Hae Soung quả thực đã mang đến một cuộc cách mạng cho đội bóng này - nhà á quân mới của V.League.
CLB TP.HCM: Quyết định lịch sử tạo nên mùa giải lịch sử

Chung Hae Soung, kiến trúc sư của CLB TP.HCM 
Sau khi thăng hạng V.League năm 2017, TP.HCM đã bỏ không ít tiền của nhằm tạo ra được chỗ đứng trên bản đồ bóng đá TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Nhưng “cú khởi đi” của đội bóng này không thành công như mong đợi. Sự hiện diện của cựu tuyển thủ Lê Công Vinh trên cương vị Quyền chủ tịch CLB, các HLV ngoại như Alain Fiard, Toshiya Miura rồi hàng loạt các bản hợp đồng lớn là không đủ để TP.HCM tạo nên vị thế ở V.League. Xuyên suốt 2 mùa 2017 và 2018, TP.HCM lận đận ở nửa sau BXH với mục tiêu vật lộn tránh trở lại giải hạng Nhất. 

Câu chuyện của TP.HCM có thể sẽ lại đi vào lộ trình đáng buồn ấy ở mùa 2019 nếu như không có câu chuyện mang tên Chung Hae Soung. Số là sau khi chia tay HAGL, thầy Chung đã ở lại TP.HCM trong vài ngày trước khi trở lại Hàn Quốc. Và khoảng thời gian vài ngày ấy, lãnh đạo của đội bóng này đã rất nhanh thuyết phục ông Chung đến với TP.HCM. 

Một cuộc cách mạng kể từ sau cái gật đầu của thầy Chung tại TP.HCM bắt đầu diễn ra. Dù chưa thể quyết định một cách trực tiếp về nhân sự ở giai đoạn lượt đi nhưng với những con người mà mình có trong tay, “kiến trúc sư” Chung đã biến CLB TP.HCM thành một bức tường thành khó bị xô đổ. Nếu như thầy Park chỉ cần 1 năm để định hình thương hiệu của mình tại cấp độ ĐTQG thì ông Chung cũng chỉ cần khoảng thời gian tương tự để “lột xác” đội bóng thành phố mang tên Bác. 14/26 vòng đấu, TP.HCM đứng đầu bảng xếp hạng. 2/3 giai đoạn mùa 2019, TP.HCM tạo nên trật tự đối đầu với “gã khổng lồ” Hà Nội FC. Và nếu như ông Miura hay Fiard trước kia phải mất cả năm để kiếm về tầm 30 điểm cho TP.HCM thì ông Chung chỉ mất một nửa mùa giải để có thể làm được điều đó. 

Sức mạnh từ kỷ luật và khả năng phòng ngự 
Nếu đặt câu hỏi vì sao TP.HCM có thể tạo nên một cú nhảy vọt ở mùa giải năm nay để về đích với ngôi á quân chung cuộc thì yếu tố đầu tiên phải nhắc đến là khả năng phòng ngự ấn tượng. Giống như người đồng nghiệp Park Hang Seo, ông Chung Hae Soung đặt sự quan trọng ở các hậu vệ lên hàng đầu. 

Không ít lần trong những buổi họp báo, HLV Chung Hae Soung nhắc về khả năng giữ trắng lưới của TP.HCM. Và quả thực ở mùa năm nay, TP.HCM sở hữu hàng thủ chắc chắn thứ 2 tại V.League (sau SLNA). Với chỉ 29 bàn thua, TP.HCM đã cải thiện khả năng phòng ngự trước cầu môn lên gấp rưỡi so với 2 mùa bóng liên tiếp trước đó. 

Trên thực tế, TP.HCM có thể toàn diện cả trên hàng công nếu như còn chân sút chủ lực Joel Vinicius - người đã ghi 6 bàn sau 12 trận ở giai đoạn lượt đi. Nhưng việc chia tay Vinicius cũng cho thấy một sự nghiêm khắc tại TP.HCM dưới thời thầy Chung. Chỉ cần cầu thủ lơi là tập luyện, mắc bệnh ngôi sao là lập tức, TP.HCM sẵn sàng nói lời từ biệt. Kỷ luật thép là điều mà đội bóng rất chú trọng. Họ sẵn sàng hy sinh một ngôi sao để vì thành tích chung của cả tập thể. 

Khép lại một mùa giải thành công với ngôi á quân chung cuộc, TP.HCM đang hướng đến một kế hoạch dài hơi trong tương lai để tiếp tục chu trình ấn tượng ấy. HLV Chung Hae Soung được gia hạn 3 năm, kèm theo đó là việc ông có thêm quyền và tiếng nói trong việc lựa chọn nhân sự cho CLB. Nếu như những mục tiêu mà ông Chung “chấm” gật đầu gia nhập, TP.HCM hẳn nhiên sẽ còn mạnh hơn nữa ở mùa 2020. 

Con số đáng chú ý

14 TP.HCM đứng đầu BXH V.League ở tổng cộng 14 vòng đấu, nhiều hơn nhà ĐKVĐ chung cuộc là Hà Nội FC tới 2 vòng.

1,5 Số bàn thua của TP.HCM mùa này (29 bàn thua) thấp đi 1,5 lần so với mùa 2018 (44 bàn thua) và 2017 (46 bàn thua)

2 Hàng thủ của TP.HCM chắc chắn thứ 2 mùa này, chỉ kém SLNA (26 bàn thua). 
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x