Đằng sau thành công của HLV Park Hang Seo là sức mạnh của dàn trợ lý

Trí Công Trí Công
06:15 ngày 16-12-2019
Không chỉ HLV Park Hang Seo hay các cầu thủ, 13 thành viên trợ lý phụ tá cho thầy Park cũng góp công rất lớn cho chiến tích giành HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam.
Đằng sau thành công của HLV Park Hang Seo là sức mạnh của dàn trợ lý

Lịch thi đấu VCK U23 châu Á

“Song sát” Lee - Kim 
Từng là trợ lý đắc lực của “thầy phù thủy” Guus Hiddink trong chiến tích lọt vào bán kết World Cup 2002 của ĐT Hàn Quốc, ông Park Hang Seo hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của những trợ thủ. Đó cũng là lý do mà khi đảm nhận vị trí HLV trưởng của U23 và ĐTQG Việt Nam, ông Park yêu cầu cần phải có sự giúp đỡ của các trợ lý người Hàn Quốc.

Đầu tiên là ông Lee Young Jin. Tiếp đến, xuyên suốt hơn nửa năm qua, ông Park có thêm một cánh tay nối dài nữa là trợ lý Kim Han Yoon hỗ trợ cho mình. 

“Chúng tôi luôn chia việc thế này: Ông Park quan sát tổng thể trận đấu còn chúng tôi chú trọng vào cách vận hành chiến thuật của đối thủ. Tôi sẽ nói với ông Park biết mình cần làm gì để gây khó dễ cho đối thủ, qua đó có những điều chỉnh về nhân sự được đưa ra để ứng phó”, trợ lý Lee từng chia sẻ như vậy trên tờ JoongAng IIbo.

Không chỉ ở trên sân, những cánh tay trái, phải của thầy Park luôn là người tích cực khi tập luyện. Đặc biệt là từ những tình huống cụ thể như chống bóng bổng, vị trí đứng khi chuyển đổi trạng thái… 

Lee Young Jin (phải), trợ lý đắc lực nhất của HLV Park Hang Seo từ khi sang Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Ông Park coi trợ lý Lee và Kim như là bộ não của mình. Và có lẽ cũng vì thế mà ngay cả khi bị truất quyền chỉ đạo ở trận chung kết SEA Games, ông Park cũng không quá âu lo. Khi bên cạnh ông, “song sát” Lee - Kim vẫn đảm đương được công việc lèo lái đội tuyển ở khoảng thời gian hơn 10 phút cuối. 

Đội ngũ bác sỹ hùng hậu chưa từng có
Trong số 13 trợ lý với nhiều công việc khác nhau cùng mình tham dự SEA Games, ông Park mang sang Philippines tới 4 bác sỹ gồm: Choi Ju Young, Tuấn Nguyên Giáp, Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ. Đó cũng là con số nhiều chưa từng có trong lịch sử một ĐTQG Việt Nam tham dự SEA Games. 

Ông Park có lý do để lựa chọn như vậy. Bởi với mật độ  7 trận trong 15 ngày, việc các cầu thủ bị chấn thương, mỏi cơ là điều rất dễ xảy ra. Theo tìm hiểu, có những đêm mà U22 Việt Nam thi đấu muộn, cả 4 bác sỹ đều làm việc đến tận 1-2 giờ sáng hôm sau để vật lý trị liệu, mát xa.

Không những thế, điển hình ngay trong đêm mà Quang Hải bị chấn thương, họ chạy đôn chạy đáo, băng bó cố định, kiểm tra tình hình cho đội trưởng U22 Việt Nam. Thậm chí, họ liên tục nhận được sự hối thúc, hỏi han từ phía HLV Park, đặc biệt là phương án chữa trị hồi phục cho cầu thủ. 

Dàn trợ lý hùng hậu của  HLV Park Hang Seo tại SEA Games 30

Ngoài ra, các bác sỹ còn là người trực tiếp kiểm soát bữa ăn hàng ngày vốn dành riêng cho các cầu thủ. Trong đó, bữa trưa bắt buộc phải có cá hồi và bữa tối cần có thịt bò, để qua đó giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất cho trận chiến đường dài ở SEA Games. 

Còn nhớ, sau trận chung kết, ông Park đã nhường HCV cho trợ lý của mình. Thực sự nếu có thể, ông sẽ trao tất cả HCV cho đội ngũ e-kip đã giúp mình làm nên một cột mốc lịch sử nữa cho bóng đá Việt Nam. Bởi với HLV Park Hang Seo, thành công là thành công của tập thể, trong đó dấu ấn của những phó tướng hỗ trợ sau lưng ông là vô cùng to lớn. 

 Ông Nishino thèm khát có ekip trợ lý như thầy Park 
Tiết lộ với báo chí, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan nói: “Trong thâm tâm tôi rất muốn có một trợ lý người Nhật, điều đó sẽ tốt hơn cho đội và chia sẻ công việc nặng nhọc cùng tôi. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn sẽ tiếp tục với các trợ lý người Thái Lan mà mình đang có”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x