Nhìn lại U23 Việt Nam 1-3 U23 Jordan

Góc chiến thuật: Công Phượng mờ nhạt trong thất bại của U23 Việt Nam

Trí Công Trí Công
21:42 ngày 15-01-2016
Công Phượng đã có nhiều cố gắng trong hiệp 2 ở trận thua 1-3 của U23 Việt nam trước U23 Jordan tối qua. Song điều đó không đồng nghĩa tiền đạo này có một màn trình diễn nổi bật trong trận đấu này.
Góc chiến thuật: Công Phượng mờ nhạt trong thất bại của U23 Việt Nam

THẤT BẠI TRONG NHIỆM VỤ LÀM… MESSI


Công Phượng vẫn ra sân dù bị dị ứng ngay trước thềm trận ra quân ở VCK U23 châu Á 2016 chạm trán U23 Jordan, đã mang đến những tiếng thở phào cho HLV Toshiya Miura cũng như các đồng đội. Dù chưa bao giờ khẳng định một cách trực tiếp nhưng nhìn cách sử dụng trong 2 chiến dịch là vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 28 cũng như 6 trận giao hữu vừa qua thì có thể thấy rằng Công Phượng luôn là quân bài quan trọng ở đội hình ra quân của chiến lược gia Nhật Bản.

Không ngạc nhiên khi ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan tối qua (14/1), Công Phượng có tên trong đội hình xuất phát và đá chếch sang bên phải. Phía trên anh vẫn là đối tác quen thuộc mang tên Lê Thanh Bình trong khi hai tiền vệ trung tâm là Duy Mạnh và Xuân Trường có nhiệm vụ điều phối. Trên lý thuyết, sơ đồ kể trên sẽ hỗ trợ nhiều cho hàng công. Đặc biệt với sự xuất hiện của chân chuyền bóng mang tên Xuân Trường, Công Phượng sẽ có bóng nhiều hơn. Đồng nghĩa, khả năng rê dắt và tạo đột biến vốn là sở trường của tân binh Mito Hollyhock sẽ phát huy hơn nữa trước hàng thủ đội khách.

Công Phượng mất bóng tới 12 lần trong cả trận và hầu hết đều tập trung ở khu vực giữa sân. Tính riêng hiệp 1, tiền đạo này mất bóng 8 lần (màu xanh: Qua người thành công, màu đỏ: mất bóng)

Thế nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy. Chiến thuật phòng ngự phản công trong hiệp 1 vô tình khiến Công Phượng gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ tạo ra những pha đi bóng bất ngờ và chớp nhoáng. Trong cả hiệp 1, Công Phượng nhận được 19 đường chuyền. Song đa phần các đường chuyền này đều diễn ra trong tình cảnh Công Phượng quay lưng về phía khung thành U23 Jordan dẫn đến việc Công Phượng phải chuyền trở lại hoặc cũng mất đến hơn 2 nhịp xử lý bóng. Ngoài ra, vị trí nhận bóng của Công Phượng cũng ở một khoảng cách tương đối so với khung thành đối thủ. Và trước những cầu thủ khỏe hơn, nhanh hơn và tranh chấp tốt hơn bên phía U23 Jordan, Công Phượng thường xuyên bị thất thế trong những pha solo vốn rất được kỳ vọng. 8 lần mất bóng trong hiệp 1, con số đã phản ánh về sự khó khăn của Công Phượng trong 45 phút đầu tiên. 

Không thể vượt qua đối phương như ý muốn, tỷ lệ chuyền bóng chính xác và qua người thành công của Công Phượng ở hiệp 1 cũng không cao. Cụ thể, tỷ lệ chuyền bóng chuẩn của tiền đạo này chỉ là 50% (5/10 đường chuyền). Trong khi số lần qua người thành công của anh cũng chỉ dừng lại ở con số 4. 

Công Phượng chỉ chuyền bóng có 10 lần trong hiệp 1 (màu xanh là chính xác, màu đỏ là chuyền sai, màu tím là tạo cơ hội)

KHUNG THÀNH XA XĂM, DỨT ĐIỂM KHÔNG SẮC BÉN 


Công Phượng là cây săn bàn hàng đầu của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 28 với 7 bàn thắng. Nhưng trong 6 trận giao hữu vừa qua, anh tịt ngòi. Và nỗi lo về khả năng dứt điểm của chân sút 20 tuổi một lần nữa lại tái diễn ở trận đấu với U23 Jordan.

Tính cả trận, Công Phượng chỉ tung ra vỏn vẹn đúng… 1 cú sút. Đó là tình huống anh thực hiện pha dứt điểm ngoài vòng cấm địa nhưng lập tức bị hậu vệ chặn đứng. Không phải Công Phượng ngại sút mà thực tế anh cũng không có nhiều cơ hội để có thể tiếp cận khung thành thủ môn Yazeed Abulaila. Tính cả trận, Công Phượng chỉ có duy nhất 1 lần có bóng trong vòng 16m50 của đội khách. Còn lại, dù có được chuyền cho đi nữa thì anh cũng lập tức bị những cái bóng áo trắng cô lập.

Công Phượng thực hiện đúng một cú sút trong trận đấu  

Công Phượng có 45 lần chạm bóng cả trận. Nhưng chỉ duy nhất 1 lần anh có bóng trong vòng 16m50 của đối phương 

HLV MIURA CẦN THAY ĐỔI LỐI CHƠI   


Trong một trận đấu về tổng thể là mờ nhạt với Công Phượng, tiền đạo này dẫu sao cũng để lại một chút niềm hy vọng trong lối chơi. Ở hiệp 2, tiền đạo gốc Nghệ An đã chơi tốt hơn nhiều so với hiệp 1. Mọi con số đều tăng lên theo tín hiệu tích cực. Công Phượng chuyền bóng tới 27 lần, đạt tỷ lệ chính xác lên tới 85% (so với 50% ở hiệp 1). Số lần chạm bóng của Công Phượng cũng tăng lên thành 26 (so với 19 ở hiệp 1) cũng như để mất bóng ít hơn (4 lần so với 8 lần ở hiệp 1).

Công Phượng cũng tạo ra 4 cơ hội ngon ăn. Tiêu biểu là tình huống mở bóng sang cánh trái cho Hồng Duy dứt điểm khiến thủ môn U23 Jordan phải bay người cản phá. Rồi sau đó, anh cũng có đường chuyền từ phạt góc cho Duy Khánh băng vào dứt điểm nhưng bất thành. 

Công Phượng chuyền bóng nhiều hơn trong hiệp 2 (màu xanh là chính xác, màu đỏ là chuyền sai, màu tím là tạo cơ hội, màu vàng là kiến tạo)

Sự thay đổi của Công Phượng trong hiệp thi đấu thứ 2 

Sự thay đổi theo chiều hướng tốt lên của Công Phượng cũng xuất phát từ sự chuyển hóa trong lối chơi của U23 Việt Nam. Thay vì chơi thiên về phòng ngự và nhường thế trận cho U23 Jordan (tỷ lệ cầm bóng trong hiệp 1 là 32% cho U23 Việt Nam và 68% cho U23 Jordan) thì  HLV Miura chỉ đạo các học trò dâng cao hơn, cầm nhiều bóng hơn và chịu gây sức ép hơn (tỷ lệ cầm bóng trong hiệp 2 là 46% cho U23 Việt Nam và 54% cho U23 Jordan). Do đó, Công Phượng được hỗ trợ nhiều hơn và xung quanh anh, những vệ tinh cũng di chuyển linh hoạt hơn, tạo điều kiện để cầu thủ này thực hiện những đường chuyền mở ra cơ hội cho đội nhà. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x