HAGL trước thềm trận đấu với Than.QN: Chờ những làn gió mới

Đam San
13:29 ngày 05-03-2020
Bất kỳ thời điểm nào, HAGL luôn là đội bóng nhận được sự quan tâm của dư luận và người hâm mộ. Lại một mùa giải mới nữa sắp bắt đầu và vẫn câu hỏi đã rất cũ dành cho đội bóng phố Núi: Liệu họ sẽ chơi tốt hơn hay phú quý giật lùi?
HAGL trước thềm trận đấu với Than.QN: Chờ những làn gió mới

Có một câu chuyện vẫn chưa cũ, sau trận đấu với B.BD ở vòng 10 V.League 2019, HLV Lee Tae Hoon trần tình với giới truyền thông rằng, để gây dựng HAGL thành đội bóng bản sắc, chơi tấn công theo cách của mình, ít nhất ông phải mất 6-10 năm. Đấy được xem là lời hứa của ông Lee và chủ tịch đội bóng phố Núi, Đoàn Nguyên Đức cùng các cộng sự đã tiếp tục trao sa bàn cho cựu HLV của ĐT Campuchia ở mùa giải mới.

Thực tế, mùa giải 2019 của HAGL khép lại với sự thất vọng. Sự thất vọng ấy buộc HAGL phải thay đổi và nó bắt đầu từ việc họ bổ sung lực lượng ở những vị trí được cho là xung yếu. Bửu Ngọc xuất hiện. Gần như thủ thành người Đồng Tháp là lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Đẳng cấp của Ngọc “ngố” là không thể phủ nhận, nhưng đừng quên anh từng khiến nhiều đội bóng mình khoác áo phải đau tim vì phong độ phập phù.

Bên cạnh thủ môn, HAGL “vá” hàng phòng ngự bị thủng lưới 46 lần năm ngoái bằng trung vệ Damir Memovic đến từ SLNA. Chưa dừng lại, trung vệ Việt kiều Steven Đặng cũng được vào biên chế. Để tăng cường “chất thép” cho hàng thủ, Kelly Kester được mang về. Nhìn từ những sự tuyển mộ này, có thể thấy HAGL đặt hết canh bạc trên thị trường chuyển nhượng ở phía sân nhà.

Trong bối cảnh Xuân Trường chấn thương, Tuấn Anh hay gặp rắc rối ở đôi chân, lựa chọn nói trên hoàn toàn hợp lý. Vấn đề nằm ở chỗ, sự kết hợp giữa những ngoại binh và các đồng nghiệp người Việt Nam sẽ như thế nào? Nếu đó là một câu hỏi đương nhiên sẽ không thừa, bởi để thích nghi với HAGL (vốn có triết lý chơi bóng rất riêng), những người “ngoại đạo” cần phải bỏ bớt cái “tôi” cũng như có sự sáng tạo khi trái bóng nằm trong đôi chân.

HAGL (trái) háo hức tiếp đón Than.QN ở trận ra quân tại V.League 2020 	 Ảnh: PHAN TÙNG

Lấy ví dụ, ở SLNA, Memovic được xem là “ông vua” trong những tình huống cản phá. Tuy nhiên ở HAGL, ngoài băng cắt, bọc lót… trung vệ này cần kiểm soát bóng tốt khi bắt đầu triển khai một pha tấn công từ phần sân nhà. Hay vị trí tiền vệ trung tâm của Kelly Kester, việc to, khỏe, chạy nhiều… chưa hẳn là lợi thế. Kester cần phải hiểu những đồng đội như Tuấn Anh, Minh Vương, Việt Hưng, Ngọc Quang… bằng không, rất dễ rơi vào cảnh mạnh ai nấy đá. 

Như mấy mùa giải gần đây, hàng công của HAGL luôn mang đến sự thích thú, cảm hứng cho người xem bởi họ có những ngôi sao hàng đầu như Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh… Đẳng cấp của những cầu thủ nói trên không cần phải bàn cãi. Dù vậy, để thành công, HAGL sẽ trông chờ nhiều vào Chevaugh Washl, ngoại binh năm ngoái chơi không tồi nhưng có tiền sử về chấn thương.

HAGL đang khát khao và rạo rực trước cuộc tiếp đón Than.QN trong trận mở màn V.League 2020 (ngày 6/3). Một trận đấu hứa hẹn khó khăn với HLV Lee Tae Hoon và các học trò, nhưng người ta chờ xem họ sẽ trình diễn như thế nào, có xứng đáng với linh vật “Hổ Tây Nguyên” cũng như tình yêu không lời mà rất nhiều người đã trót dành cho HAGL.

Thứ hạng nhích dần đều

V.League 2015, với lứa cầu thủ HAGL-JMG làm nòng cốt, đội bóng phố Núi về đích ở vị trí 13 và năm kế tiếp họ đứng thứ 12. Khi trong đội hình có nhiều tuyển thủ, thành tích của HAGL vẫn khá tệ nhưng cũng đã nhích dần lên. Cụ thể, mùa giải 2017 và 2018, HAGL đều xếp thứ 10; còn mùa 2019, họ xếp thứ 8 chung cuộc. Liệu năm nay, đội bóng phố Núi có nhích lên được tốp trên?

XEM THÊM

HLV Gama tuyên bố Văn Lâm không còn là số 1 ở Muangthong

Làm thế nào để cầu thủ giảm nguy cơ đứt dây chằng chéo trước?

Văn Hậu rời sân sớm, HLV Park Hang Seo thêm mối lo

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x