HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa): “Chúng tôi chỉ đá vì chính mình”

Với thành tích khá ấn tượng từ đầu mùa đến nay, Sanna.KH được xem là “ngựa ô” của V-League 2015. HLV trưởng Võ Đình Tân của đội cho biết, thành tích ấy là nhờ sự đồng lòng của một tập thể và nhất là lối chơi “biết người, biết ta” ở lần đầu họ tham dự giải đấu cao nhất của bóng đá quốc nội.
HLV Võ Đình Tân (Sanna Khánh Hòa): “Chúng tôi chỉ đá vì chính mình”
“BÓNG ĐÁ MÀ KHÔNG KHÁN GIẢ THÌ BUỒN LẮM!”
- Phóng viên: Là tân binh của V-League, nhưng Sanna.KH đã có thành tích rất ấn tượng. Theo ông, đâu là nguyên nhân?

- HLV Võ Đình Tân: Có được thành quả như hiện tại, theo tôi, đầu tiên là nhờ sự đoàn kết một lòng từ lãnh đạo, BHL cho đến các cầu thủ. Ngoài ra, còn là động lực của các cầu thủ địa phương, vì sau một thời gian bóng đá Khánh Hòa bị xóa sổ ở sân chơi chuyên nghiệp, các cầu thủ đã biết trân trọng nghề nghiệp hơn. Thực tế là Sanna.KH năm nay có lực lượng còn rất trẻ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều và sự đào tạo ban đầu cũng không được như các nơi khác. Vì vậy, chúng tôi phải khỏa lấp những điểm yếu bằng sự việc nghiên cứu lối chơi của đối thủ rất kỹ để qua đó có đối sách phù hợp ở từng trận theo kiểu “biết người, biết ta”. Và điều này đã phần nào mang đến những thành công nhất định.

- Hiện đang ở vị trí thứ 5, nhưng chỉ kém đội xếp thứ 3 là Hà Nội T&T đúng 1 điểm, đội bóng của ông có muốn chen chân vào Top 3?
- Bước ra thi đấu thì ai cũng mong có thành tích tốt nhất, nhưng cầu thủ của tôi còn non kinh nghiệm nên rất dễ bị áp lực. Hai trận thua liên tiếp vừa qua trước Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh cũng vì họ nôn nóng muốn lọt vào tốp có huy chương! Thế nên, chúng tôi không đặt ra chỉ tiêu cụ thể nữa mà chỉ cố gắng phấn đấu có thành tích tốt nhất vào cuối mùa.

- Hiện sân Nha Trang được xem là “thánh địa” của Sanna.KH với 10/12 trận sân nhà bất bại. Theo ông đâu là nguyên nhân?
- Theo tôi, thành quả này xuất phát từ sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Sau một thời gian “trắng” bóng đá đỉnh cao, người hâm mộ ở phố Biển có vẻ “khát” bóng đá hơn. Ngoài ra, thành tích ấn tượng ở sân nhà khiến khán giả đến xem trận đấu đông hơn, và khi sân đông thì cầu thủ Sanna.KH lại càng chơi sung hơn. Sự tương hỗ ấy là điều không thể thiếu trong bóng đá, vì thi đấu mà không khán giả thì đâu còn là một trận đấu!

HLV Võ Đình Tân

“ĐỒNG NAI KHÓ TRỤ LẠI V-LEAGUE”
- “Vua sân nhà”, nhưng vì sao vừa qua ở vòng 24, Sanna.KH đã để thua Than Quảng Ninh với một tỷ số khó tin đến 0-5 ở Nha Trang?
- Như tôi đã nói ở trên, thua đậm Than Quảng Ninh là do áp lực phải lọt vào nhóm có huy chương. Sau trận thua Hà Nội T&T ở vòng 23, các cầu thủ của chúng tôi càng nôn nóng muốn giành điểm trên sân nhà trước Than Quảng Ninh, nên đã lọt vào bẫy của đối phương dẫn đến vỡ trận, và điều này đã minh chứng cho nhận định rằng, các cầu thủ trẻ của chúng tôi vẫn còn rất non kinh nghiệm.

- Ông nhận định thế nào về cuộc chiến trụ hạng của mùa giải?
- Có lẽ cuộc chiến trụ hạng đã an bài và Đồng Nai rất khó xoay chuyển được tình thế ở 2 vòng đấu còn lại. Thực tế, Đồng Nai đã từng có rất nhiều cơ hội để tự cứu mình, nhưng họ đã không tận dụng được. Đặc biệt, việc thua HA.GL trong cuộc đối đầu trực tiếp ở vòng 23 gần như là dấu chấm hết cho họ.

- Hai vòng đấu cuối, Sanna.KH đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đua trụ hạng vì sẽ đến làm khách trên sân của Đồng Nai ở vòng 25 và tiếp HA.GL trên sân nhà ở vòng 26. Thế nên, đã có những lời đồn đoán là Sanna.KH sẽ thi đấu không hết mình để cứu 1 trong 2 đội này. Ông nghĩ sao?
- Trước đây từng có người hỏi tôi về điều này và Sanna.KH đã chứng minh bằng trận thắng XSKT Cần Thơ ngay trên sân của họ. Theo tôi, là một thành viên của bóng đá Việt Nam thì Sanna.KH phải nỗ lực hết mình để góp phần đưa bóng đá nước nhà phát triển và chuyên nghiệp hơn. Thực tế, bóng đá của chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề thật giả khó lường, khiến niềm tin của người hâm mộ giảm xuống rất thấp và nhìn đâu cũng thấy tiêu cực. Ngay cả người trong giới chuyên môn cũng còn có những ý kiến hoài nghi ở vài vòng đấu vừa qua, chứ đứng nói là khán giả. Vì vậy, 2 trận đấu sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng đá hết sức vì mục tiêu của chính mình chứ không đá vì ai cả, đấy là điều tôi xin khẳng định!

- Cám ơn ông vì cuộc trò chuyện này!

VÀI NÉT ĐẶC BIỆT CỦA S.KHÁNH HÒA MÙA NÀY:

Vua sân nhà
Đến thời điểm này, Sanna.KH đã đá 12/13 trận sân nhà và họ bất bại đến 10 trận, trong đó có những trận thắng trước các đối thủ mạnh như Hà Nội T&T, B.Bình Dương. Hai trận thua của Sanna.KH trên sân Nha Trang là trước FLC Thanh Hóa (2-3) ở vòng 14 và Than Quảng Ninh (0-5) ở vòng 24.

Thắng đội ĐKVĐ cả lượt đi lẫn về
Nhà vô địch V-League 2015 B.Bình Dương là đội bóng thúc thủ trước “ngựa ô” Sanna.KH ở cả hai lượt đi và về. Lượt đi, Sanna.KH thắng B.Bình Dương 1-0 trên sân Nha Trang, sau đó ở lượt về B.Bình Dương đã thua Sanna.KH 1-2 ngay trên sân Gò Đậu. Đây là một bất ngờ lớn ở mùa giải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x