Hai tiền đạo chủ lực là Norshahrul Idlan và Syafid Ahmad góp đến 4 bàn, trong đó, Syafid Ahmad lập hat-trick. Vì thế, thầy trò HLV Tan Chang Hoe rất tự tin sau màn trình diễn “6 sao” này.
Tuy vậy, thắng đậm Sri Lanka không có nghĩa rằng Malaysia đã lột xác hoàn toàn. Bởi đối thủ của họ quá yếu. Hàng thủ của Sri Lanka đá như mơ ngủ, liên tục mắc sai lầm khi không chịu kèm người, tạo quá nhiều khoảng trống nên các chân sút của Malaysia thường xuyên rảnh chân để dứt điểm. Bởi vậy, cơn mưa bàn thắng xảy ra là tất yếu. Trong lúc đó, hàng thủ chủ nhà không bị thử thách nhiều. Trận gặp Sri Lanka chưa thể giúp HLV Tan Chang Hoe có dịp kiểm chứng sự gắn kết của bộ đôi trung vệ Shahrul Saad và Aidil sau một thời gian chia cắt.
Thắng lợi trên chỉ có ý nghĩa tinh thần đối với Malaysia hơn là sự khẳng định về chuyên môn. Bởi như đã nói, Sri Lanka quá yếu, không thể gây khó khăn gì cho đội chủ nhà. Nhưng dù sao, đó cũng là màn trình diễn giúp cho ĐT Việt Nam có thể nghiên cứu thêm về đối thủ bởi Malaysia tung ra sân gần như đội hình mạnh nhất và những cá nhân nổi bật nhất trên hàng công vẫn tiếp tục thể hiện được mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn