Malaysia, UAE ồ ạt nhập tịch: Chơi dao, coi chừng đứt tay

Đức Nguyễn
18:40 ngày 06-02-2020
Hai đối thủ của ĐT Việt Nam trong 3 lượt trận cuối cùng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á là UAE và Malaysia đang nhập tịch ồ ạt các ngoại binh. Điều này thực sự đáng quan ngại với thầy trò HLV Park Hang Seo, nhưng…

Chóng mặt vì… nhập tịch

Chỉ trong vài ngày, Malaysia và UAE khiến cho giới truyền thông châu Á “choáng váng” khi liên tiếp công bố danh sách những ngoại binh nhập tịch, cũng như hướng tới việc trình lên FIFA, hoàn tất mọi thủ tục để các “ngoại binh” được khoác áo các ĐTQG.

Báo giới xứ Mã đưa tin, các quan chức LĐBĐ Malaysia (FAM) đã hoàn thành những hồ sơ liên quan nhằm nhập tịch cho tiền đạo gốc Brazil - Guilherme De Paula (33 tuổi, cao 1m85) đang khoác áo CLB Perak, tiền vệ tấn công gốc Kosovo - Liridon Krasnniqi (28 tuổi, 1m88) đang chơi cho Kadah. Chưa dừng lại, tiền vệ tấn công gốc Anh - Lee Tuck (31 tuổi, 1m75), người đang khoác áo Terenganu tại giải VĐQG Malaysia (Malaysia Super League) cũng đã sẵn sàng gia nhập đoàn quân của HLV Tan Chang Hoe.

Nếu những cầu thủ này đủ điều kiện khoác áo ĐTQG, Malaysia sẽ có 7 cầu thủ nhập tịch. Trước đó, đội bóng nước này đã gọi lên 4 cầu thủ được nhập tịch gồm: Mohamadou Sumareh (25 tuổi, cao 1m79, gốc Gambia), Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Giống như một cuộc “chạy đua vũ trang”, UAE cũng công bố 3 “ngoại binh” mới. Gồm Tagliabue (34 tuổi, gốc Argentina) đang khoác áo CLB Al Wahda, tiền vệ tấn công Fabio de Lima (27 tuổi, gốc Brazil) khoác áo CLB Al Wasl và tiền vệ Caio Canedo (29 tuổi, gốc Brazil) đang khoác áo Al Ain. Cả 3 cầu thủ ngoại đều được nhắm cho hàng công và điều này sẽ giúp ĐT UAE nâng tầm sức mạnh, bớt phụ thuộc vào chân sút chủ lực Al Mabkhout.

UAE sẽ rất mạnh với những cầu thủ nhập tịch từ Nam Mỹ

Chơi dao coi chừng đứt tay

Trên bảng xếp hạng bảng G cho đến hiện tại, Indonesia đang đứng cuối bảng khi chưa giành được điểm nào, còn UAE đang xếp thứ 4 với 6 điểm nhưng họ mới chỉ thi đấu 4 trận. Kế đến là Thái Lan (8 điểm), Malaysia (9 điểm) và Việt Nam (11 điểm). Nhìn vào điểm số, ngoài Indonesia, cơ hội đang được chia đều cho tất cả.

Trong số này, ĐT Việt Nam sẽ phải đối đầu với 2 đối thủ trực tiếp cho tấm vé đi tiếp. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia (ngày 31/3). Ngày 4/6, ĐT Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón ĐT Indonesia trên sân Mỹ Đình. Sau đó 5 ngày là cuộc đụng độ ĐT UAE trên sân Mohammed Bin Zayed (ngày 9/6).

Có lẽ vì tính chất sống còn, cả Malaysia và UAE đã bước vào một cuộc chạy đua nhập tịch mà đáng lẽ ra họ cần làm trước đó, thay vì nước đến chân mới nhảy. Nhìn vào hồ sơ và những chỉ số, thật sự đáng lo ngại cho ĐT Việt Nam. Lấy ví dụ, tới đây HLV Tan Cheng Hoe sẽ sử dụng công thức “lấy thịt đè người” (7 gốc ngoại + 4 nội) để đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo. Tiệm cận hơn chút, với những “cây sào” như De Paula, Liridon Krasnniqi… Malaysia có thể chơi thứ bóng bổng đầy sức mạnh và nó sẽ khiến chúng ta gặp khó khăn trong bối cảnh không có những cầu thủ tốt nhất ở hàng phòng ngự như Trọng Hoàng, Đình Trọng.

Tương tự, hàng tấn công của UAE sẽ cải thiện đáng kể với những cầu thủ nhanh, khoẻ và khéo đến từ Nam Mỹ. Không chỉ bổ sung ngoại binh, LĐBĐ nước này đang làm mọi cách để giành lấy chiếc vé đi tiếp với việc sa thải Bert Van Marwijk để thay vào đó là HLV người Serbia - Ivan Jovanovic. Có vẻ như, tăng cường những nguồn lực ngoại quốc đang được xem là con đường ngắn nhất đi tới thành công của Malaysia lẫn UAE.

Dẫu vậy, hai đội bóng này sẽ phải nhớ những bài học nhãn tiền. Cụ thể, việc nhập tịch quá gấp gáp có thể sẽ giống như “con dao hai lưỡi”. Tức, ngoài việc hướng những cầu thủ “đa quốc tịch” đoàn kết dưới một màu cờ chung, các nhà cầm quân phải biết “cầm cương ngựa chứng” bởi cầu thủ ngoại luôn sở hữu “cái tôi” rất lớn và mỗi người mỗi phong cách chơi bóng khác nhau. 

Nói cách khác, những ngoại binh này là những miếng “lego” rời rạc, chứ không phải giống một cỗ máy đã được lập trình, chỉ còn chờ “ấn nút” là vận hành trơn tru.

XEM THÊM

Con trai bầu Hiển làm chủ tịch Hà Nội FC

Văn Toàn muốn ra nước ngoài thi đấu trong 1-2 năm nữa

Kết thúc kỳ nghỉ tết, các CLB rèn thể lực cho cầu thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x