Những ngày cuối năm của ‘bá Dũng’

Khắc Sơn
13:50 ngày 03-02-2019
HLV Vương Tiến Dũng được các CĐV Hải Phòng gọi bằng cái tên thân mật là ‘bá Dũng’. Nhưng, ở Hà Nội, các CĐV Thể Công, hay những người cũ của Hòa Phát Hà Nội lại gọi vị HLV này là ‘bác Dũng’ hay ‘người lính già Thể Công’. Và với riêng ông Dũng, Tết này thật đặc biệt bởi nó gắn với một biến cố lớn trong cuộc đời.
Những ngày cuối năm của ‘bá Dũng’
Mấy năm qua, HLV Vương Tiến Dũng quyết định lui về hậu trường. Ông không tham gia huấn luyện dù vẫn thường xuyên xuất hiện ở những trận cầu của các đội lão tướng đi du đấu khắp nước. Từ bỏ sân khấu lớn, ông Dũng trở về với cuộc sống của một người nặng lòng với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với Thể Công, đội bóng mà ông là người cuối cùng giành chức vô địch năm 1998.

Thế nhưng, 7 tháng trước, người ta bất ngờ nói về Vương Tiến Dũng dồn dập. Tiếc không phải là sự trở lại của một HLV lão luyện mà với tư cách một bệnh nhân. Cơn tai biến giữa ngày Hè oi ả khiến nhà cầm quân này trải qua một cuộc chiến gian nan suốt hơn 7 tháng qua. Đầu tiên là cuộc chiến giành giật sự sống và với bản lĩnh của người lính già và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng, ông đã vượt qua được cơn nguy hiểm. 

Văn Quyết chúc tết HLV Vương Tiến Dũng
Văn Quyết chúc tết HLV Vương Tiến Dũng

Dù đã vượt qua được khúc cua định mệnh nhưng tiếc rằng, HLV Vương Tiến Dũng đã bị liệt nửa bên người. Mấy tháng qua, cùng với sự đồng hành của người bạn đời chung thủy, ông đã đi từ viện này qua viện khác để chữa trị. Dù chưa thể trở lại bình thường nhưng ông đã có thể ngồi xe lăn, tự xúc cơm và đó cũng là điều thần kỳ với những ngày đầu tiên phải đối diện với thách thức đời người.

Những ngày cận Tết này, căn phòng nhỏ của HLV Vương Tiến Dũng tại ngõ Xã Đàn 2 luôn có đông người ghé thăm. Đó là những người yêu bóng đá Hải Phòng, Hà Nội. Đó cũng có thể là những người đàn em, cộng sự cũ, hay học trò cũ nhân năm mới đến chúc tết thầy. Nhưng, cũng có những trường hợp chưa từng được HLV Vương Tiến Dũng dạy dỗ nhưng vì cảm kích với đóng góp cho nền bóng đá cũng đã tìm đường đến tận nơi chúc tết ‘bá Dũng’.

Anh Dũng 'béo
Anh Dũng 'béo" từ Hải Phòng lên Hà Nội chúc thăm HLV Vương Tiến Dũng

Cách đây ít ngày, vừa mới trở về từ Thái Lan, chưa kịp đi đâu nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã quyết định ghé thăm ‘bác Dũng’. Với Văn Quyết, HLV Vương Tiến Dũng là một tấm gương để noi theo. Chưa một lần được HLV Vương Tiến Dũng chỉ bảo nhưng Văn Quyết tâm sự: “Khi bác Dũng còn ở Thể Công thì tôi đang tập đội trẻ. Tôi luôn nhìn các bậc cha chú, đàn anh để có cho mình khát vọng thành một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Câu chuyện ngày cận Tết giữa hai người cũ của Thể Công chủ yếu xoay quanh chuyện chuyển nhượng và đấu pháp cần xây dựng cho mùa giải mới. Từ chuyện mua cầu thủ này có hợp lý không đến việc, Viettel cần đá ra sao để tránh vết xe đổ của những tân binh V.League. Và khi nói về bóng đá, có cảm giác, ‘người lính già’ Vương Tiến Dũng như trẻ lại và tuyệt nhiên không có vết buồn của tật bệnh.

Học trò cũ ở Thể Công luôn nhớ đến thầy
Học trò cũ ở Thể Công luôn nhớ đến thầy

Không chỉ có Văn Quyết, anh Dũng ‘béo’ cũng thay mặt Hội CĐV Hải Phòng đi cả tram cây số lên Hà Nội chúc tên ‘bá’. Anh Dũng gửi lời chúc của người người Hải Phòng ăn sóng nói gió nhưng vô cùng chung thủy là ‘mong bá mau cháu bình phục. Cổ động viên bóng đá Hải Phòng luôn nhớ về bá’. Rồi, những bạn cũ của ông Dũng tại Hòa Phát Hà Nội thì người đến nhà thăm, người khác định đến "bế ông anh đi dự gặp mặt cuối năm". 

Chưa hết, lứa Thể Công nhập ngũ năm 1996 với rất nhiều ngôi sao từng làm rạng danh bóng đá nước nhà như: Quốc Trung, Minh Dũng, Bảo Khanh, Minh Tuấn… cũng hẹn nhau đến thăm thầy. Với họ, ngày Tết chính là dịp để tri ân. Ngày Tết là cơ hội để nhớ, để nâng niu những tình cảm vốn đã được xây dựng từ khi còn trong quân ngũ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x