Quang Hải và bài học lớn cho cầu thủ Việt Nam

TRÍ CÔNG
09:29 ngày 06-07-2022
Quang Hải đã có một khởi đầu khá suôn sẻ tại Pau FC. Nhưng như thế với anh là chưa đủ. Những buổi tập thêm và hành trình bổ túc ngôn ngữ vẫn diễn ra đều đặn ở Pháp. Sự cầu tiến và nỗ lực của Quang Hải là một tấm gương lớn với cầu thủ Việt Nam.
Quang Hải và bài học lớn cho cầu thủ Việt Nam

Bản lề ngoại ngữ và kiến thức khoa học bóng đá 

Từ thời điểm chia tay Hà Nội FC đến khi gia nhập Pau FC của Quang Hải kéo dài hơn 2 tháng rưỡi. Trong ngần ấy thời gian, Quang Hải tập trung vào 3 điểm then chốt, như là hành trang quan trọng để anh sang châu Âu chơi bóng. Thứ nhất, Quang Hải tập trung rèn thể lực, với khả năng chống chịu, giữ thăng bằng và tăng sức va chạm khi chơi bóng. Thứ hai, anh chú ý đến chế độ dinh dưỡng trong ngày của bản thân, nhằm duy trì năng lượng cho quá trình tập luyện và thi đấu nâng cao hơn tại nước ngoài. Thứ ba, tất nhiên là ngoại ngữ. Ở thời điểm Quang Hải chưa chắc chắn về bến đỗ của mình, anh tập trung học tiếng Anh - thứ ngôn ngữ thông dụng nhất khi xuất ngoại. 

Trên thực tế, ba yếu tố trên đã được các CLB và các học viên đào tạo trẻ ở Việt Nam chú ý và đưa vào hệ thống giảng dạy trong vòng 10 năm trở lại đây. Tất nhiên là ở những mức độ khác nhau tùy vào các CLB, học viện. Học viện HAGL - Arsenal JMG trước kia nhận được đánh giá cao của các chuyên gia và giới mộ điệu cũng đến từ việc chú trọng dạy văn hóa, đặc biệt học ngoại ngữ cho các cầu thủ. Cho đến hiện tại, Lương Xuân Trường có thể xem là một sản phẩm tốt mà Học viện này đào tạo được. 

Nhưng đa phần các cầu thủ lại không đáp ứng 3 tiêu chí đó. Vấn đề phần nhiều nằm ở ý thức, sự chủ động của các cầu thủ cũng như khả năng truyền đạt, quan tâm đến từ các CLB và các học viện đào tạo trẻ. 3 năm trước, một vài tuyển thủ U22 Việt Nam tham dự VCK U22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia đã bị HLV Nguyễn Quốc Tuấn trách, khi quyết định ăn mít - một thực phẩm giàu chất xơ, khó tiêu ngay trước vài tiếng khi trận đấu diễn ra. Ví dụ nhỏ ấy cũng cho thấy việc chăm sóc cho bản thân liên quan đến dinh dưỡng từ các cầu thủ vẫn chưa thật sự thấu đáo. 

Sự chuẩn bị chu đáo khi còn ở Việt Nam giúp Quang Hải tự tin hòa nhập với các đồng đội mới

Hành trang để bản lĩnh hơn khi xuất ngoại 

Câu chuyện ngoại ngữ của các cầu thủ cũng như vậy. Không phải tài năng nào của bóng đá Việt Nam cũng mạnh dạn xuất ngoại. Lý do là bởi họ tự ti vào vốn ngoại ngữ và kiến thức sống của bản thân khi sang nước ngoài chơi bóng. 

Richard Harcus, người đại diện của Yaya Toure tại châu Á đưa ra phép so sánh: “Liên hệ sang Thái Lan, không chỉ Chanathip Songkrasin mà bất cứ cầu thủ Thái Lan nào cũng sẵn sàng học ngoại ngữ và thu nhận nhiều nhất có thể những kiến thức xoay quanh khoa học thể thao. Trong khi đó tại Việt Nam, tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung luôn là một thứ rào cản khiến các cầu thủ ngại xuất ngoại”. Steve Darby, cựu HLV ĐT nữ Việt Nam cũng chỉ ra một bất lợi khác khiến cầu thủ Việt Nam ngại xuất ngoại: “Khác với nhiều cầu thủ ở các nước châu Á hay châu Âu sẵn sàng đi xa để khẳng định mình, cầu thủ Việt Nam lại không đủ tự tin và bản lĩnh để rời xa quê hương và gia đình”. 

Trở lại với Quang Hải, quá trình chuẩn bị không quá lâu nhưng đi đúng hướng đã và đang giúp anh có bước đầu hòa nhập suôn sẻ với Pau FC. Tất nhiên để đánh giá mức độ thành công của chuyến phiêu lưu này, chúng ta sẽ cần phải chờ đợi khi mùa giải bắt đầu. Nhưng từ hành trình của Quang Hải, các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt với những ai đặt quyết tâm xuất ngoại cũng hiểu lộ trình chuẩn bị thế nào sao cho đúng đắn. Thành quả của sự chăm chỉ theo dòng thời gian sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn để mạnh dạn xuất ngoại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x