Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú:“Dù 29 tuổi, thể lực của tôi vẫn rất sung mãn”

Là 1 trong 3 cầu thủ cao tuổi nhất của ĐT Việt Nam trong đợt tập trung này, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú tỏ ra rất tự tin và háo hức. Tân binh này đã có những chia sẻ về cảm giác sắp được khoác lên mình màu áo ĐT Việt Nam.
Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú:“Dù 29 tuổi, thể lực của tôi vẫn rất sung mãn”
P/V: Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng nhưng anh vẫn có tên trong danh sách lần này?
- Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú: Thú thật là tôi cũng khá bất ngờ khi được HLV Hữu Thắng tin tưởng gọi lên, nhưng đấy cũng là phần thưởng xứng đáng sau rất nhiều nỗ lực của tôi. Mình đã có cơ hội sau lần lỗi hẹn hồi tháng 9 năm ngoái và lần này sẽ nỗ lực hết sức để đền đáp sự tin tưởng của HLV trưởng.

29 tuổi mới lên tuyển, anh có nghĩ rằng mình đã bắt đầu bước vào giai đoạn bên kia sườn dốc sự nghiệp?
- Tôi nghĩ quãng thời gian này là sung sức nhất với mình. Dù đã 29 tuổi nhưng thể lực của tôi vẫn được đảm bảo, vẫn rất sung mãn. Thời gian ở Than.QN, tôi vẫn tự tập thêm để duy trì được sức khỏe. Nghề cầu thủ bóng đá qua rất nhanh, nếu như không giữ gìn thì dù kỹ năng chơi bóng khéo đến đâu cũng khó được xếp thi đấu, nên tôi ý thức khá kỹ điều này để có được thể trạng tốt. 

Thời gian vừa qua, HLV Hữu Thắng thực hiện cuộc cách mạng nhân sự, gọi khá nhiều cầu thủ trẻ lên tuyển. Anh có lo ngại mình không theo kịp các đồng đội trẻ hơn 9-10 tuổi?
- Tôi có chút bất lợi trong đợt tập trung lần này vì phải ở lại thi đấu cho Than.QN đến hết ngày 9/6 thì mới lên hội quân. Tập luyện muộn so với đồng đội 1 tuần nhưng tôi nghĩ nếu nỗ lực cố gắng thì vấn đề đó không quá quan trọng. Hơn nữa, thời gian qua tôi đã phần nào hiểu được cách xây dựng lối chơi của HLV Hữu Thắng nên hy vọng dù lên tuyển muộn, tôi vẫn sẽ hòa nhập nhanh với các đồng đội.

Xuân Tú (trái) vẫn chơi bóng nhiệt huyết và lăn xả dù đã sắp bước sang tuổi 30 Ảnh: Đức Cường
Xuân Tú (trái) vẫn chơi bóng nhiệt huyết và lăn xả dù đã sắp bước sang tuổi 30 Ảnh: Đức Cường

Nếu như Tấn Tài, Đức Chinh không bị chấn thương thì quân số U20 Việt Nam trên ĐT Việt Nam sẽ là 7 người. Trong nhóm cầu thủ trẻ đó, anh ấn tượng với gương mặt nào nhất?
- Tôi rất thích cách chơi bóng của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Cậu ấy mới 18 tuổi nhưng thi đấu rất chững chạc. Văn Hậu có lợi thế thể hình, thể lực, lối chơi thông minh, sắc bén và nhất là các cú dứt điểm rất hiểm hóc. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ còn phát triển nữa và trở thành vị trí không thể thiếu của ĐT Việt Nam. 

Trong đợt này, ĐT Việt Nam trẻ hóa mạnh lực lượng để tạo nền tảng cho vòng loại U23 châu Á 2018 cũng như SEA Games 29 và cơ hội được đá chính với người nhiều tuổi như tôi chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng khi đá cùng các em, cùng khoác một màu áo thì mình cần nỗ lực hơn nữa để tất cả cùng được ra sân thi đấu.

Hồi tháng 9 năm ngoái, anh đã có tên trong danh sách tập trung nhưng sau đó bị chấn thương đầu gối khiến anh phải ở nhà. Lần này, Than.QN còn trận đá bù vòng 11 V.League 2017 với FLC Thanh Hóa, anh có lo ngại mình sẽ gặp chấn thương và lại lỡ cơ hội lên tuyển?
- Tôi không nghĩ vậy và cũng không lo lắng về khả năng chấn thương. Than.QN là đội bóng tôi đang thi đấu và dành cho tôi rất nhiều điều tuyệt vời nên tôi chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để thi đấu tốt, giúp đội nhà giành kết quả tốt trong trận đấu với FLC Thanh Hóa. Còn việc được khoác áo ĐT Việt Nam là vinh dự lớn với đời cầu thủ nên hiện nay, tôi rất háo hức để vừa thi đấu tốt cho Than.QN trước khi chính thức thu xếp hành lý lên đội tuyển vào ngày 10/6 tới đây.

Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x