Trận Indonesia vs Việt Nam không đá ở Bung Karno vì nguy cơ bạo động?

Đam San
15:16 ngày 02-10-2019
Trận đấu giữa ĐT Indonesia và Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cận kề với thời điểm ông Joko Widodo sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Indonesia, nên nhiều khả năng Bung Karno sẽ không được chọn để tổ chức.
Trận Indonesia và Việt Nam không đá trên Bung Karno vì sợ bạo động?
Theo dự kiến, ông Joko Widodo sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ 2019-2024 vào ngày 20/10 tới đây. Trong khi đó, trận đấu giữa ĐT Indonesia và ĐT Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra trước đó 5 ngày.

Chính phủ Indonesia đưa ra dự báo, các cuộc biểu tình lớn sẽ nổ ra tại Jakarta và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu cho các cầu thủ, quan chức cũng như cổ động viên. Trong tuần qua, một số trận đấu tại giải VĐQG Indonesia tổ chức ở thủ đô Jakarta và một số địa điểm lân cận đã phải hoãn do các các cuộc biểu tình diễn ra.

Sân Bung Karno vắng lặng trong trận đấu với Thái Lan

Cảnh sát nước này đã phải tăng cường lực lượng nhằm đảo bảo an ninh cho đoàn người biểu tình. Đại diện LĐBĐ Indonesia (PSSI) cho biết: “Chúng tôi không thể khẳng định sân Bung Karno có thể tổ chức trận đấu với Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang làm việc để tìm ra địa điểm tốt nhất cho trận đấu này”.

Sân Bung Karno có sức chứa lên đến 80.000 chỗ ngồi và được ví như “chảo lửa” vì sự cuồng nhiệt của khán giả nơi đây. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Simon McMenemy đang đối diện với nguy cơ bị CĐV tẩy chay vì thành tích yếu kém tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau trận thua 2-3 trước Malaysia, có rất ít CĐV đến sân theo dõi trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan. Làn sóng phản đối càng dữ dội khi chứng kiến đội bóng xứ vạn đảo thua sấp mặt trước Thái Lan với tỷ số 0-3 trên sân nhà.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Xuân Trường, đừng buồn! Xuân Trường, đừng buồn!

    Một thông tin mà không ai muốn nghe, nhưng vẫn phải đối diện đó là Xuân Trường chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Những tiếng thở dài, những sự tiếc nuối tràn ngập trên khắp không gian mạng khi có kết luận cuối cùng về chấn thương của tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam.

  • Đi tìm giải pháp thay Xuân Trường Đi tìm giải pháp thay Xuân Trường

    Với việc Xuân Trường gặp chấn thương, HLV Park Hang Seo mất đi một quân bài quan trọng và ông cần nhanh chóng tìm ra những giải pháp thay thế.

  • Malaysia 'tá hỏa' vì 5 cầu thủ gặp chấn thương Malaysia 'tá hỏa' vì 5 cầu thủ gặp chấn thương

    Cơn bão chấn thương có thể sẽ cướp mất của ĐT Malaysia 5 cầu thủ trong chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 3.

  • Thầy Park trấn an tinh thần cầu thủ Thầy Park trấn an tinh thần cầu thủ

    Sau ca chấn thương nặng của Xuân Trường, HLV Park Hang Seo đã có những nhắc nhở đối với học trò trong giai đoạn vô cùng nhạy cảm này. Theo đó, bên cạnh việc khởi động kỹ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng trước khi bước vào các buổi tập, các cầu thủ được nhắc nhở hạn chế va chạm mạnh không cần thiết.

  • Văn Đức ngỡ ngàng khi hay tin về Xuân Trường Văn Đức ngỡ ngàng khi hay tin về Xuân Trường

    Phan Văn Đức và Trần Đình Trọng là 2 cầu thủ được đặc cách lên tập trung cùng ĐT Việt Nam dù đang chấn thương.

  • ‘Xuân Trường sẽ được phẫu thuật ở bệnh viện tốt nhất thế giới’ ‘Xuân Trường sẽ được phẫu thuật ở bệnh viện tốt nhất thế giới’

    Bác sỹ Trần Anh Tuấn của ĐT Việt Nam cho biết VFF sẽ tìm một bệnh viện tốt nhất thế giới để phẫu thuật chấn thương cho Lương Xuân Trường.

  • ĐT Việt Nam: Một 'suất cứng' cho Hùng Dũng? ĐT Việt Nam: Một 'suất cứng' cho Hùng Dũng?

    Hàng tiền vệ ĐT Việt Nam đang rất chật chội khi HLV Park Hang Seo gọi đến 13 cầu thủ cho vị trí này. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải tính toán, lựa chọn những người tốt nhất nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á vào ngày 10/10 tới.

  • Nhộn nhịp thị trường vé 'chợ đen' Nhộn nhịp thị trường vé 'chợ đen'

    Ngày 19/9 vừa qua, BTC đã tiến hành bán vé trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia (10/10) thông qua hệ thống VinID.

  • HLV Park Hang Seo và cái duyên với bảng D HLV Park Hang Seo và cái duyên với bảng D

    Trong 2 năm sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo không chỉ trở thành thần tượng mà còn là người nhận được rất nhiều tình cảm trong lòng CĐV. Hành trình vừa qua, sau mỗi giải đấu, ông Park đều tạo được tiếng vang và có một điều vô cùng thú vị, những chiến tích trong 2 năm qua của nhà cầm quân người Hàn Quốc đều có liên quan đến bảng D.

  • Xuân Trường đứt dây chằng gối, phải phẫu thuật gấp Xuân Trường đứt dây chằng gối, phải phẫu thuật gấp

    Tiền vệ của HAGL được chẩn đoán bị đứt dây chằng gối, cần phải phẫu thuật gấp mới có thể quay trở lại chơi bóng.

  • Công Phượng: ‘Ca khó’ & sự đặc ân của thầy Park Thầy Park đứng trước hai ngã rẽ của Công Phượng

    Rất khó để Công Phượng đá chính ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón Malaysia diễn ra vào ngày 10/10 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đơn giản, ở thời điểm này, rất nhiều đồng đội xứng đáng hơn anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x