Trung vệ Thái Bá Sang: 'Hòn đá tảng' mới của xứ Nghệ

TÚ PHẠM
10:09 ngày 19-08-2020
Phải 2 năm sau ngày cùng U18 Việt Nam tham dự giải U18 Đông Nam Á, Thái Bá Sang mới lại được góp mặt trong thành phần của đội tuyển trẻ quốc gia. Việc được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam đợt này sẽ là cơ hội để trung vệ trẻ đầy tiềm năng xứ Nghệ “bước ra ánh sáng”.
Trung vệ Thái Bá Sang: 'Hòn đá tảng' mới của xứ Nghệ

Động lực từ thần tượng Huy Hoàng 

Thái Bá Sang sinh năm 1999 ở Quỳnh Lưu (Nghệ An). Tuổi thơ của anh là những trận bóng trên sân làng với đám bạn cùng trang lứa. Niềm đam mê với trái bóng tròn ăn vào máu nên Bá Sang thường xuyên cùng bố mẹ đến sân Vinh để xem các trận đấu của SLNA. 

“Hồi nhỏ, tôi rất thần tượng anh Huy Hoàng. Bởi vậy, lúc nào tôi cũng mong sau này sẽ trở thành cầu thủ. Một hôm, khi đang chơi bắn bi cùng các bạn, có người thông báo rằng SLNA về quê tuyển sinh nên tôi xin bố mẹ đăng ký để thi tuyển”, Bá Sang nhớ lại.

Sau kỳ tuyển trạch khắt khe, Bá Sang được nhận vào lò đào tạo SLNA năm 2010. Đó là niềm tự hào lớn của anh và gia đình. Nhưng chặng khởi đầu sự nghiệp cầu thủ của cậu bé 11 tuổi như Bá Sang khi đó quả thực không dễ dàng.

“Xa gia đình từ nhỏ, chúng tôi giặt đồ chưa biết giặt, làm việc nhà cũng phải tự túc hết. Lúc ở nhà, được bố mẹ chăm sóc quen rồi. Nhiều khi buổi tối, nhớ gia đình là lại khóc. Ăn cơm xong buồn quá, nhớ nhà khóc tiếp. Nhiều lúc không biết làm gì cả”, trung vệ 21 tuổi kể lại khoảng thời gian anh mới đầu quân cho SLNA.

Gần 10 năm khổ luyện ở lò đào tạo trẻ SLNA cuối cùng cũng giúp Bá Sang gặt hái thành quả ban đầu khi anh cùng các đồng đội như Văn Lắm, Ngọc Ánh, Sỹ Hoàng... được HLV Ngô Quang Trường điền tên lên đội 1 tham dự V.League 2020. Bên cạnh đó, màn trình diễn ấn tượng của trung vệ 21 tuổi này đã giúp anh lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang Seo.

Bá Sang (trái) được đánh giá chơi bóng thông minh và mạnh mẽ - Ảnh: PHAN TÙNG

Cơ hội để ghi điểm với thầy Park

Thái Bá Sang từng có 2 mùa đầu quân cho Phố Hiến ở giải hạng Nhất. Trước đó năm 2018, trung vệ xứ Nghệ này cũng là trụ cột quan trọng, thủ quân của U18 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn đoạt Huy chương đồng U18 Đông Nam Á tại Myanmar. 

Tuy nhiên, Bá Sang chỉ thực sự được chú ý khi trở về khoác áo SLNA ở V.League 2020. Trong bối cảnh đội trưởng Văn Khánh dính chấn thương dài hạn không thi đấu, HLV Ngô Quang Trường đã quyết định trao cơ hội cho Bá Sang. Anh được góp mặt trong cả 8 trận đấu gần nhất của đội bóng xứ Nghệ thời gian qua. 

Dù kinh nghiệm chuyên môn vẫn còn hạn chế, nhưng những gì Bá Sang thể hiện kể từ đầu mùa giải cũng cho thấy bóng dáng của một trung vệ đầy tiềm năng. “Tôi đánh giá Bá Sang là trung vệ trẻ có triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện tại. Cậu ấy chơi thông minh, mạnh mẽ và cũng rất nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Bá Sang gặp đôi chút bất lợi khi chiều cao 1m76 của cậu ấy là hơi hạn chế”, HLV Nguyễn Thành Công (Thanh Hóa), người từng tuyển chọn Bá Sang ngày đầu vào SLNA nhận xét về anh.

Trước khi mùa giải năm nay diễn ra, mục tiêu của Bá Sang đơn giản chỉ là được ra sân nhiều nhất, khẳng định được khả năng ở SLNA. Nhưng bây giờ khi được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách U22 Việt Nam, trung vệ 21 tuổi này có lẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể ghi điểm trong mắt ông thầy người Hàn Quốc.

XEM THÊM

Áo đấu ủng hộ chống Covid-19 của Văn Toàn được trả 300 triệu đồng

Văn Hậu rút ngắn ngày nghỉ, xin tập sớm cùng Hà Nội

Hoãn vòng loại Wold Cup 2022: Trong rủi có may

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x