Trước vòng 7 V.League: Căng thẳng nhóm đầu và cuối

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
08:58 ngày 28-06-2020
Vòng 7 được dự báo là cuộc đua tranh quyết liệt giữa những đội nhóm cuối, đồng thời cũng tác động lớn đến thứ hạng của các đội nhóm đầu, khiến nó rất khó lường.
Trước vòng 7 V.League: Căng thẳng nhóm đầu và cuối

Lịch thi đấu giai đoạn 1 V.League 2020

Theo nhận định, các trận đấu trên sân Thiên Trường, Tam Kỳ, Hà Tĩnh, Thanh Hóa sẽ rất hấp dẫn. Nói thế, bởi các đội chủ nhà DNH Nam Định, Quảng Nam FC, Hà Tĩnh và Thanh Hóa phải gặp các đối thủ rất nặng ký là SLNA, Viettel, B.Bình Dương và Than Quảng Ninh.

Đứng cuối bảng xếp hạng với 3 điểm vỏn vẹn, DNH Nam Định sẽ đón tiếp SLNA. Chơi trên sân nhà, nhưng trận đấu này được dự báo “lành ít dữ nhiều” với đội bóng thành Nam. Bởi DNH Nam Định đã để tuột cơ hội giành điểm trong trận gặp đối thủ vừa tầm Hải Phòng ở vòng trước, nay phải gặp SLNA ngay thời điểm đội bóng xứ Nghệ vừa trắng tay trên sân Vinh trước TP.HCM. Mục tiêu của thầy trò HLV Ngô Quang Trường ở vòng 7 là phải có điểm, thậm chí 3 điểm để quay lại ngôi đầu. Khi SLNA quyết có điểm, đương nhiên đội chủ sân Thiên Trường sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Xuôi vào Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam FC đang xếp áp chót trên BXH với 4 điểm nên bằng mọi giá phải có 3 điểm trong cuộc tiếp đón Viettel, nhằm đào thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm. Tuy nhiên, Viettel cũng đang gặp sức ép cực lớn sau 2 trận thua liên tiếp vừa qua nên rất cần điểm để cải thiện hình ảnh. Khi cả chủ lẫn khách đều muốn thắng, cuộc tranh tài trên sân Tam Kỳ sẽ rất khó lường.

Tiếp đến, HL Hà Tĩnh sẽ gặp cựu vương B.Bình Dương. Đang xếp thứ 12 với 6 điểm nên HL Hà Tĩnh rất muốn bứt ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, B.Bình Dương chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, dù họ vừa thua Hà Nội FC ngay trên sân nhà ở vòng 6. Thầy trò HLV Phạm Minh Đức của HL Hà Tĩnh sẽ phải dè chừng trước đội bóng đất Thủ.

Về cầm quân ở Thanh Hóa, HLV Nguyễn Thành Công đã giúp đội bóng xứ Thanh có 3 trận liên tiếp bất bại và giành 7 điểm, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 11. Tuy nhiên, điều ấy chưa thể giúp Thanh Hóa thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng, nên mục tiêu của họ trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh là phải có điểm. Vậy nhưng, Thanh Hóa đang gặp thách thức rất lớn, bởi Than Quảng Ninh cũng rất cần điểm để tiếp tục đeo bám ở nhóm đầu.

DNH Nam Định rất muốn giành điểm trước SLNA (phải) để thoát khỏi vị trí cuối trên BXH	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Có thể thấy trận đấu của 4 đội ở nhóm cuối kể trên cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch của các đội khách, vì SLNA, B.Bình Dương, Than Quảng Ninh và cả Viettel đều đang nằm ở nhóm đầu với điểm số đeo bám rất sát. Vậy nên, các trận đấu được dự báo rất quyết liệt, vì cả chủ lẫn khách đều muốn tìm lợi thế trong mục tiêu riêng.

Song song đó, các cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy và Thống Nhất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua tranh kể trên. 

Theo đó, đội đầu bảng CLB TP.HCM chắc chắn không muốn bị soán ngôi, nếu mất điểm trong cuộc đón tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất. Trong lúc đó, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn nỗ lực để thoát khỏi “bảng phong thần” đang lăm le định tên họ. Tuy nhiên, tâm điểm có lẽ là cặp đấu Hà Nội FC - Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy. Cả chủ lẫn khách đều đang có 10 điểm và đeo bám sát nhau ở nhóm đầu, đồng thời rất khát khao khẳng định vị thế, nên đây là trận cầu đáng chờ đợi.

Một vòng đấu với những cuộc so kè ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua của nhóm đầu và nhóm cuối, vì thế sẽ rất quyết liệt và căng thẳng!

Thế khó rồi đó, Quảng Nam FC!
Thua 3 trận liên tiếp tại V.League 2020 thực sự là “báo động đỏ” với Quảng Nam FC. Thêm vào đó, chiếc ghế của HLV Vũ Hồng Việt cũng bắt đầu bị lung lay.

Ở vòng 4, Quảng Nam FC thua SHB.ĐN với tỷ số của một séc tennis (1-6). Trở về sân nhà, họ tiếp tục để thua B.BD (1-2) và mới đây ở vòng 6, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại tay trắng rời Cẩm Phả khi thất bại 1-2 trước Than.QN. Vài ba mùa vừa qua, rất hiếm khi đội bóng xứ Quảng lập “hat-trick” toàn thua như vậy. Thực tế, khi HLV Vũ Hồng Việt ngồi vào “ghế nóng” thay đồng nghiệp Hoàng Văn Phúc ở vòng 10 V.League 2019, Quảng Nam FC cũng đì đẹt ở cuối bảng. Nhưng từ vị trí thứ 13, Quảng Nam FC đã bứt phá ngoạn mục khi giành 4 trận thắng liên tiếp từ vòng 19 đến 22 để trụ hạng an toàn. Có vẻ như HLV Vũ Hồng Việt và các học trò đang đi lại con đường cũ. Tuy nhiên, lần này mọi việc khó hơn rất nhiều khi Quảng Nam FC chỉ có bấy nhiêu con người. Điều quan trọng hơn, tinh thần của đội bóng xứ Quảng đã không còn mạnh mẽ như trước.

AFC Cup 2020 sẽ đá tập trung 12 trận ở Việt Nam

Than.QN (áo sẫm) và CLB TP.HCM đã sẵn sàng cho việc đăng cai	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Theo thông báo của AFC, TP.HCM và Quảng Ninh sẽ là hai địa điểm tổ chức thi đấu 3 lượt trận còn lại của bảng F và bảng G trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2020. Đây là đề xuất của AFC và ban tổ chức AFC Cup đã gửi đến VFF. Theo đó, hai đội bóng đại diện Việt Nam ở giải đấu này sẽ làm chủ nhà, đăng cai 12 trận còn lại ở bảng F và bảng G. Phía Than.QN và CLB TP.HCM đã nhận được thông báo và họ sẵn sàng cho việc đăng cai. Hiện tại, ban tổ chức đang tính toán các phương án, phổ biến đến các CLB và sẽ sớm công bố lịch thi đấu AFC Cup 2020 mới để các đội bóng chuẩn bị. 

XEM THÊM

Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh và những ‘lần đầu tiên’

‘HAGL có những cầu thủ đẳng cấp để thay thế Công Phượng’

Đội tuyển Việt Nam có thể mất Công Phượng ở AFF Cup 2020

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x