Văn Toàn, tiền đạo 'lai' của thầy Park

Trí Công Trí Công
06:36 ngày 31-10-2019
Văn Toàn không phải mẫu trung phong dày mình hay “mắc võng” trong vòng cấm. Văn Toàn cũng không phải mẫu tiền đạo có thể di chuyển rộng như Quang Hải hay Văn Đức. Nhưng hiện tại, anh vẫn có một chỗ đứng cho riêng mình, dựa trên những ưu thế về tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cao.

Thay Văn Đức, thay cách tấn công 
Phải thừa nhận rằng, việc Phan Văn Đức chấn thương đã mở ra cơ hội để Nguyễn Văn Toàn được sử dụng nhiều hơn trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Kể từ thời điểm tháng 6 cho tới nay, Văn Toàn đá chính cả 5 trận khi Việt Nam gặp Thái Lan (2 trận), Curacao, Indonesia và Malaysia. 

Lối chơi của Văn Đức và Văn Toàn có sự khác biệt tương đối cơ bản. Dù đều là mẫu cầu thủ không dày mình, khá nhỏ con, nhưng Văn Đức xử lý bóng bước 1 tốt hơn, xoay sở trong không gian hẹp khéo léo hơn và dứt điểm tốt cả 2 chân, hiểm hóc và kỹ thuật hơn. Trong khi đó, Văn Toàn với khả năng bứt tốc quãng ngắn ấn tượng thường cố gắng đẩy bóng về sát khu vực cầu môn đối phương trước khi thực hiện những đường chuyền vào vòng cấm cho đồng đội dứt điểm. 

Chính vì thế, cách sử dụng Văn Toàn cũng như lối chơi của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo cũng sẽ khác khi có sự xuất hiện của Văn Đức trước đó. Đấy là một cách chơi trực diện hơn, sử dụng nhiều đường chuyền vượt tuyến để tận dụng tối đa đôi chân như một vận động viên marathon của Văn Toàn. 

Tiền đạo thích… kiến tạo 
Không phải ngẫu nhiên mà Văn Toàn là Vua kiến tạo của V.League 2019 với 11 đường chuyền thành bàn. Không phải ngẫu nhiên mà HAGL (cùng với Hà Nội FC) đứng đầu trong việc tạo ra các bàn thắng từ những tình huống phản công ở mùa giải năm nay (18 bàn). Và không phải ngẫu nhiên, ngay cả khi lâu rồi chưa “nổ súng” ở ĐTQG, Văn Toàn vẫn đang có một vị trí cứng trong đội hình ra sân của thầy Park. 

Cần phải nói rằng trong 5 trận đấu kể từ tháng 6 cho đến nay, ngoại trừ Indonesia chấp nhận chơi “cửa dưới”, những Thái Lan, Malaysia cùng Curacao luôn tiếp cận với cách đá tấn công và gây sức ép tầm cao lên phần sân của ĐT Việt Nam. Trước những đối thủ như vậy, thầy Park ưu tiên chọn lối đá phòng ngự phản công. Và việc có thể chuyển đổi từ phòng thủ sang tấn công trong thời gian nhanh nhất là điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc chú trọng. 

Đó cũng là lý do mà “vũ khí” chuyền vượt tuyến của Tuấn Anh, Ngọc Hải cùng với tốc độ của Văn Toàn được phát huy trong suốt thời gian qua. Nếu như các trung phong như Anh Đức, Công Phượng hay kể cả Quang Hải có thể tận dụng tốt hơn những đường căng ngang từ cánh phải của Văn Toàn trong các trận đấu vừa qua thì chắc chắn ý đồ phát triển lối chơi của thầy Park sẽ còn hiệu quả hơn.

Thực tế, có hai mẫu tiền đạo mà ông Park đặc biệt ưa thích. Một là trung phong kiểu như Anh Đức. Hai là cầu thủ có thể di chuyển rộng khắp mặt sân như Quang Hải. Nhưng xen giữa trong đó vẫn có đất diễn cho những tiền đạo “lai” kiểu như Văn Toàn. Điều quan trọng là tiền đạo ấy biết phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc, đúng chỗ và đúng với chiến thuật mà ông Park đặt ra. Với Văn Toàn, một tiền đạo có khả năng kiến tạo giỏi hơn săn bàn, nhanh nhẹn hơn là tranh chấp đang được ông Park tạo điều kiện phát huy một cách tối đa ở ĐT Việt Nam. 

5. Trong 5 trận gần nhất của ĐT Việt Nam, Văn Toàn đều được HLV Park Hang Seo sử dụng trong đội hình xuất phát. 

11. Tại V.League 2019, Văn Toàn (HAGL) thực hiện 11 đường chuyền thành bàn, qua đó trở thành chân kiến tạo số 1 của giải đấu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x