Ký ức Serie A: ĐT Italia gây scandal để vô địch thế giới

Huy Hiếu
06:59 ngày 12-05-2020
24 năm sau khi vô địch World Cup, ĐT Italia đã lại đứng trên đỉnh thế giới một lần nữa. Điều đáng nói là VCK World Cup 2006 diễn ra đúng vào lúc diễn biến Calciopoli đang vào hồi sôi động.
Ký ức Serie A: ĐT Italia gây scandal để vô địch thế giới

Luận tội những nhà vô địch thế giới!
Calciopoli đã nổ ra vài tháng trước khi VCK World Cup 2006 khởi tranh. Tất cả đều biết Juventus sẽ là đội bị trừng phạt nặng nhất, mọi tuyển thủ Italia thuộc biên chế Juve bước vào giải đấu tại Đức với tâm lý không mấy thanh thản. Trong một ngày đẹp trời, biết đâu cảnh sát Italia có thể ghé thăm nơi tập trung của đội tuyển, mời vài người đi để thẩm vấn…

Trong số các trụ cột của ĐT Italia tại VCK World Cup 2006, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Gianluza Zambrotta, Mauro Camoranesi thuộc biên chế Juve. Milan đóng góp các gương mặt Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Filippo Inzaghi và Alberto Gilardino. Fiorentina cũng có Luca Toni làm chủ xướng hàng công Azzurri. Nếu không tính Massimo Oddo và Angelo Peruzzi (Lazio) chỉ là dự bị, có tới đúng 11 tuyển thủ Italia thường xuyên ra sân ở VCK World Cup 2006 thuộc các CLB dính líu trực tiếp tới tiêu cực ở Serie A

Dù yêu hay ghét Lão phu nhân cũng phải thừa nhận rằng đóng góp của cầu thủ Juve cho chiến tích vô địch thế giới của ĐT Italia là vô cùng to lớn. Đặc biệt ở khía cạnh hàng thủ với thủ môn Buffon, hậu vệ phải Zambrotta và trung vệ Cannavaro, người đoạt danh hiệu Quả bóng vàng năm 2006 chủ yếu bởi màn trình diễn xuất sắc tại World Cup. 

Nhưng các vị thẩm phán, quan tòa ở Italia không cần đếm xỉa đến việc ĐT Italia vô địch thế giới là nhờ ai bởi công lý không có nể nang. Trong thời gian ĐT Italia đang đổ máu trên các sân cỏ tại Đức, thì CLB của họ, chính họ và người thân đang bị điều tra và luận tội. Ngay cả HLV đáng kính Marcello Lippi cũng có cậu con trai Davide Lippi làm việc cho công ty môi giới GEA của Alessandro Moggi (con trai Luciano Moggi). 

1 ngày sau khi ĐT Italia vượt qua Australia tại vòng 1/8, cựu tuyển thủ Italia, lúc đó là giám đốc Juve - Gianluca Pessotto được cho là cố ý tự sát khi rơi từ tầng cao tòa nhà trụ sở của Bianconeri vào đúng xe hơi của giám đốc Antonio Giraudo (một người cũng liên quan chặt chẽ đến Calciopoli). 
Mọi chuyện trở nên rất căng thẳng và ngột ngạt, đến độ BHL của ĐT Italia phải ra quyết định đặc biệt, cho phép Del Piero và Zambrotta (bạn thân của Pessotto) trở về Italia vào bệnh viện thăm Pessotto trong chớp nhoáng. Khi họ trở lại và thông báo Pessotto không bị đe dọa tính mạng, ĐT Italia mới được cải thiện về tâm lý.  

Ngay sau khi dính scandal ở Juventus, những Zambrotta hay Del Piero (giữa) vẫn vững vàng đưa ĐT Italia lên đỉnh thế giới

Azzurri thích gây scandal trước giải lớn
Rossi là người hùng của ĐT Italia ở Espana 82’, ông giành danh hiệu Vua phá lưới với 6 bàn thắng, tất cả đều được ghi ở vòng knock-out, giúp Azzurri vô địch thế giới lần thứ ba. Nhưng việc Rossi được dự Espana 82’ cũng là nhờ quyết định của tòa án. Bởi vụ scandal Totonero 1980, Rossi bị treo giò 3 năm, sau khi ĐT Italia chơi kém cỏi ở VCK EURO 1980, Rossi được giảm án xuống còn 2 năm và nhờ thế mới trở thành anh hùng dân tộc. 

Vào cuối năm 2011, hai cựu danh thủ Giuseppe Signori và Cristiano Doni đã bị bắt giữ để điều tra đường dây dàn xếp tỷ số. Cuộc điều tra lan rộng, bởi vậy VCK EURO 2012 cũng diễn ra với khung cảnh tương tự như VCK World Cup 2006, khi 22 CLB chuyên nghiệp Italia và 61 cá nhân bị điều tra vì âm mưu dàn xếp tỷ số. Giải đấu ấy, ĐT Italia không được đánh giá cao mấy nhưng cũng đã đi đến tận chung kết sau khi loại Anh và ứng viên vô địch Đức. 

Trở lại với VCK World Cup 2006. Nhờ sự giúp đỡ tích cực về tâm lý của BHL, các tuyển thủ Italia đã chơi một thứ bóng đá không chỉ xuất sắc về chuyên môn, mà còn bao hàm cả tinh thần đoàn kết, vì màu cờ sắc áo. Azzurri vượt qua Australia ở phút bù giờ cuối cùng trong thế thiếu người, thắng trận bán kết bởi bàn quyết định ở phút 119 của Fabio Grosso, rồi vượt qua Pháp sau loạt sút luân lưu cân não. Tất cả những trận kể trên đội quân áo thiên thanh đều thắng trong tình thế ngặt nghèo, đúng với phong cách tự hành xác (bằng cách gây scandal!) để chiến thắng của người Italia.

HLV MARCELLO LIPPI: “Calciopoli giúp đội bóng đoàn kết hơn”
Theo HLV Marcello Lippi, người dẫn dắt đội tuyển Italia đến chức vô địch World Cup 2006 thì Calciopoli đã giúp Azzurri trở nên gắn bó hơn. Chiến lược gia này tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn năm 2015: “Nhìn từ một góc độ, vụ bê bối ấy đã giúp đội bóng càng trở nên đoàn kết hơn”. Nhưng theo Lippi, nguyên nhân chính giúp Azzurri lên ngôi là vì ông “đã có một đội ngũ tuyệt vời”. Thủ quân Fabio Cannavaro cũng chia sẻ quan điểm ấy khi cho rằng năm 2006, Italia đã có “những cầu thủ hay nhất châu Âu”.

Juve có nhiều nhà vô địch thế giới người Italia nhất
Juventus đã đóng góp tới 22 tuyển thủ Italia trong 4 lần Azzurri vô địch thế giới, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Italia, những đội xếp sau trong danh sách này là Inter (15 người) và Roma (11). Juve, Inter và Roma cũng là 3 CLB hiếm hoi luôn có ít nhất 1 thành viên trong cả 4 lần ĐT Italia vô địch World Cup (1934, 1938, 1982 và 2006). Cá biệt khi ĐT Italia vô địch thế giới lần đầu vào năm 1934, Juve đã đóng góp tới 9 tuyển thủ. 

3. Có 3 nhà vô địch thế giới đã phải xuống chơi ở Serie B cùng Juve ngay sau khi đăng quang ở World Cup 2006. Đó là thủ môn Buffon, tiền vệ Camoranesi và tiền đạo Del Piero. 

XEM THÊM

Bảo Balotelli đáng ăn tát, Chiellini bị đàn em đáp trả cực gắt

Higuain và Rabiot chưa trở lại Juventus

Inter dùng Icardi làm 'mồi' câu Aubameyang

Kỳ tới: Cú ăn ba độc nhất vô nhị của Inter-Mourinho. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x