Đây là một mùa giải dài và phức tạp đối với anh, với một số vấn đề về thể lực. Anh đang chuẩn bị cho World Cup 2026 như thế nào?
Tốt, rất tốt. Cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã giành thêm 2 danh hiệu nữa với Man City, và giờ đây World Cup đang chờ đón tôi. Tôi rất hạnh phúc vì coi đó là vinh dự lớn lao khi được đại diện cho đất nước mình. Chúng tôi có sự tự tin và khát khao lớn để chứng minh khả năng của mình, cả cá nhân và tập thể.
Một số cầu thủ TBN cũng gặp vấn đề về thể lực, đáng chú ý nhất là Lamine Yamal, người đã phải nghỉ thi đấu từ ngày 22/4.
Tôi hiểu rằng có thể có những lo ngại về điều này, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Kết quả sân cỏ sẽ cho câu trả lời cuối cùng.
Các nhà cái dự đoán TBN là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Anh có cảm thấy TBN là ĐTQG mạnh nhất thế giới không?
Tôi không biết nhưng tôi biết chắc TBN có thể đua vô địch. Tất cả chúng ta đều bắt đầu từ con số không. Thời gian tới sẽ cho biết vị trí của TBN ở từng thời điểm. World Cup 2026 là một thời điểm, giống như EURO 2024, một giải đấu mà TBN đã đối đầu với những đối thủ mạnh nhất và đã đánh bại tất cả.
TBN hiện nay tiếp tục là sự kết hợp của cầu thủ trẻ và cựu binh?
Đúng vậy, và nó hiệu quả. Sức trẻ mang lại những điều nhất định, kinh nghiệm mang lại những điều khác, sự cân bằng là chìa khóa. Rõ ràng là các cầu thủ trẻ khơi dậy sự hưng phấn, sự táo bạo và sự liều lĩnh giúp xua tan nỗi sợ hãi và luôn tiến về phía trước - những điều rất tích cực cho đội bóng.
Làm thế nào để đối phó với việc sống chung kéo dài gần 2 tháng?
Đúng là đây là một khía cạnh mà mọi người không nhìn thấy, hoặc không thực sự xem xét, nhưng nó lại rất quan trọng trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Tất nhiên, chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu, đội ngũ cũng rất ổn vì HLV để tâm đến nó bằng cách triệu tập những cầu thủ giỏi nhất.
Đây là điều hiếm khi được nhắc đến, nhưng nó rất cơ bản: chúng tôi được gia nhập một đội không chỉ vì tài năng mà còn vì phẩm chất con người. Rõ ràng là có những lúc chiến dịch kéo dài và khó khăn, phải xa gia đình trong thời gian dài là điều không dễ chịu, nhưng chúng tôi luôn dựa vào nhau. Và khi tinh thần xuống dốc, Nico Williams và Yamal luôn ở đó để động viên chúng tôi.
Trước đây anh là đội trưởng cùng với Dani Carvajal và Alvaro Morata. Giờ đây anh chỉ còn một mình.
Đúng vậy, nhưng những cầu thủ khác đang nổi lên là Unai Simon, Oyarzabal, Ferran Torres. Đây là bóng đá, có tiến lên, có thay đổi. Cá nhân tôi không thấy có sự khác biệt lớn nào, ngoài khía cạnh hiển nhiên là đeo băng đội trưởng. Tôi thích việc có thể hỗ trợ đồng đội khi họ cần. Thật tuyệt khi được ở đó và hỗ trợ người khác.
Còn về HLV Luis de la Fuente thì sao?
Ông ấy là một người giàu kinh nghiệm, đã dẫn dắt chúng tôi đến chiến thắng, điều đó mang lại cho tôi sự tự tin rất lớn, và nhiều người trong chúng tôi đã cùng ông ấy trải qua một chặng đường dài, từ các đội trẻ đến ĐTQG.
Đó là một khía cạnh cơ bản, chúng tôi hiểu nhau rất rõ, tôi hiểu ông ấy chỉ bằng một cái nhìn, thường thì chúng tôi thậm chí không cần nói chuyện cũng hiểu nhau. Luis luôn giao tiếp một cách bình tĩnh và thoải mái, điều đó tác động đến suy nghĩ của cầu thủ và rất quan trọng trong những thời điểm khó khăn luôn nảy sinh trong một giải đấu như thế này.
Anh đã lên đường đến VCK EURO 2024 với sự tự tin tràn đầy. Vậy tại World Cup 2026 này thì sao?
Không có gì thay đổi. Khi chúng tôi không thể giành chiến thắng, chúng tôi phải chứng minh rằng mình có thể làm được. Bây giờ chúng tôi đã làm được, tâm lý vẫn như cũ: chúng tôi muốn khẳng định bản thân và tiếp tục
Vô địch World Cup là khát vọng cao nhất của một cầu thủ. Sẽ có những bất ngờ ở giải đấu năm nay: trình độ các đội đã được nâng cao, có sự cân bằng tuyệt vời giữa các ĐTQG. Nhưng TBN muốn chứng tỏ rằng chúng tôi là đội bóng xuất sắc nhất không chỉ ở châu Âu mà còn trên thế giới. Chúng tôi sẽ làm được.
Anh có phải là một trong những cầu thủ thích xem các trận đấu, hay bóng đá chỉ tương đối thú vị với anh? Anh sẽ theo dõi các đội khác trên TV chứ?
Vâng, tôi là một cầu thủ thuần túy. Tôi thích xem các đối thủ của mình, xem trình độ của họ như thế nào, xem chúng tôi có thể làm gì với họ, các mối liên hệ, lối chơi bóng đá mà họ thể hiện.
Trong một kỳ World Cup có 48 đội, anh sẽ phải xem rất nhiều trận đấu.
Tất nhiên rồi. Nhìn chung, tôi nghĩ đây sẽ là kỳ World Cup có yêu cầu cao nhất trong lịch sử. Thêm một vòng đấu nữa, nếu vào chung kết, tức là thêm 10 ngày tập trung nữa.
Vì vậy, việc quản lý khối lượng công việc sẽ rất quan trọng: đừng lãng phí quá nhiều năng lượng vào giai đoạn đầu để chuẩn bị tốt cho những trận đấu quan trọng. Điều tôi nói với các đồng đội là những giải đấu này được tạo nên từ những khoảnh khắc, chứ không phải cảm xúc về phong độ của đội. Chúng tôi phải tận dụng những tình huống cụ thể.
Đừng ngại khi được coi là ứng cử viên sáng giá, đó là chiến lược hay là bản năng của anh?
Đó là vấn đề cá nhân. Bóng đá cho thấy rằng danh hiệu ứng cử viên sáng giá không có nhiều ích lợi. Nó khiến “ứng viên” phải sống trong những khoảnh khắc, như tôi đã nói trước đó. Chúng tôi không phải là ứng cử viên sáng giá ở EURO 2024 và chúng tôi đã vô địch. Chúng ta hãy chờ xem.










