Leroy Sane, chân trái phải chạy cánh trái

TÙNG LÂM
19:54 ngày 27-08-2021
Bayern Munich những năm gần đây có một truyền thống "bất thành văn", là tiền vệ trái thì phải chơi bên phải, và ngược lại. Nhưng với HLV Julian Nagelsmann, Leroy Sane cần phải đứng ngoài "truyền thống" này.
Leroy Sane, chân trái phải chạy cánh trái

Cặp Robbery (Franck Ribery và Arjen Robben) chính là những người đã gián tiếp tạo ra "quy định" như trên. Trong những năm tháng đỉnh cao, bộ đôi này đã khiến các hàng phòng ngự cả ở Đức lẫn ở châu Âu thất điên bát đảo với cách chơi nghịch kèo rất khó lường. Ribery thuận chân phải nhưng đá cánh trái, còn Robben thuận chân trái nhưng chơi ở cánh phải. Những pha di chuyển từ cánh trái vào trung lộ rồi cứa lòng, hoặc ngoặt lại và đẩy xuống đáy biên của Robben thực sự là nỗi ám ảnh với với mọi hàng thủ.

Khi tới Bayern Munich, Leroy Sane cũng buộc phải gò mình vào "truyền thống" ấy. Anh thường xuyên được bố trí chơi ở cánh phải, trong khi thuận chân trái. Tuy nhiên, phong độ không mấy thuyết phục mà Sane thể hiện trong mùa giải đầu tiên ở Bavaria cho thấy có gì đó không ổn. Trên các mạng xã hội, CĐV và các nhà chuyên môn thi nhau đưa ra hết giả thiết này tới giả thiết khác về nguyên nhân Sane mờ nhạt. Nhưng với HLV Nagelsmann, lý do chỉ có một: Sane không phù hợp cho vai trò một tiền vệ cánh nghịch kèo.

"Khi chơi ở cánh phải, Leroy thường gặp tình trạng là muốn nhận bóng bằng chân thuận thì phải chơi xoay lưng với khung thành," HLV trẻ người Đức nói sau trận thắng Bremer SV. "Anh ấy không phù hợp để chơi theo cách đó. Khi chơi ở cánh trái, anh ấy có thêm chút không gian ở phía trước. Anh ấy cũng có cái nhìn bao quát hơn về trận đấu, khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn." Màn trình diễn của Sane trước Bremer SV không thể gọi là quá xuất sắc, nhưng HLV Nagelsmann tin rằng ông đã thấy những tiến bộ tích cực.

Các thống kê liên quan tới sự nghiệp của Sane cho thấy đây có thể là một hướng đi đúng của ông Nagelsmann. Ở Man City, chỉ có 9 trong số 135 trận đấu chính thức của Sane cho đội bóng Anh là ở cánh phải. Chín trận đó, Sane ghi được hai bàn. Trong khi ở 112 trận đá bên cánh trái, anh đóng góp 80 bàn (36 bàn thắng, 44 kiến tạo). Ở Schalke và Bayern anh lại chủ yếu chơi ở cánh phải: 57 lần đá ở cánh này so với 16 lần ở cánh đối diện. Thống kê cho thấy ở cánh phải, Sane phải 139 phút mới đóng góp vào một bàn thắng, trong khi ở cánh trái, con số này là 106.

Tất nhiên, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Sane đá cánh trái ở Bayern thì có bùng nổ hơn hay không. Nhưng ít ra thì lúc này, các CĐV của Bayern, và cả Sane nữa, đã có thêm một cơ sở để hi vọng...

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x