CHUYÊN GIA PHAN ANH TÚ

'Áp lực cho U23 Việt Nam là khá lớn'

Đánh giá về chiếc HCV ở SEA Games 31, chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng tính kỷ luật trong lối chơi là một trong những lý do để đưa U23 Việt Nam lên đỉnh vinh quang. Ông Tú nhận định, thành công này cũng sẽ tạo áp lực cho tân HLV Gong Oh Kyun tại VCK U23 châu Á sắp tới.

- PV: U23 Việt Nam giành  HCV SEA Game 31 là kết quả như mong đợi. Trong hành trình ấy, đâu là điểm nhấn về chuyên môn của thầy trò ông Park Hang Seo, thưa ông?

Chuyên gia Phan Anh Tú: Về lực lượng, HLV Park Hang Seo đã có những tính toán và chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng ta thấy, U23 Việt Nam không sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến, có tính sáng tạo cao nên HLV Park  Hang Seo hướng đến chọn những cầu thủ có tính kỷ luật cao, đáp ứng được yêu cầu chiến thuật. Có thể thấy, đây là lực lượng có tính kỷ luật rất cao, có khả năng chịu được khối lượng tập luyện tốt, nền tảng thể lực sung mãn và tầm vóc tốt. 

- U23 Việt Nam đã tạo nên kỷ lục khi không để thủng lưới bàn nào trong cả 5 trận đấu. Con số ấy đã thể hiện rất rõ nét về triết lý phải đảm bảo tốt phòng ngự trước khi ghi bàn thắng. Ông có thấy mãn nhãn về điều đó?

Triết lý của HLV Park Hang Seo là đi từ hàng phòng ngự mà lên khi phải đảm bảo sự chắc chắn của khung thành trước tiên. Đa số các cầu thủ có thể hình lý tưởng, kỹ năng tốt nên tạo thành hệ thống phòng ngự có kỷ luật khi được hỗ trợ ở tuyến trên. Đây là kết tinh của một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài vừa qua. Được sự chăm sóc, quan tâm rất chu đáo của LĐBĐ Việt Nam nên những gì mà U23 Việt Nam thể hiện trong hành trình giành HCV ấy cho thấy đội bóng của chúng ta có sự chuẩn bị tốt hơn các đối thủ. ​​​​​

- Thành công của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 sẽ tạo áp lực cho HLV Gong Oh Kyun tại VCK U23 châu Á 2022 sắp tới. Không chỉ về thành tích, ông Gong chắc chắn có nhiều điều phải làm khi lực lượng thay đổi nhiều?

Chúng ta vô địch SEA Games 31 nhưng lực lượng dự bị cũng phải suy nghĩ nhiều. Một đội hình sẽ mạnh lên một khi 2 cánh tốt cùng với một trung phong có khả năng phản công sắc sảo. Ở phương diện này, chúng ta không có hai cánh tốt như lứa cầu thủ trước. Tại VCK U23 châu Á sắp tới, chúng ta sẽ không còn sự phục vụ của 3 cầu thủ quá tuổi vốn được  coi là “linh hồn” trong hành trình giành HCV SEA Games 31. Sẽ rất nhiều khó khăn, thách thức và hẳn nhiên là áp lực cho U23 Việt  Nam khi được dẫn dắt bởi HLV Gong Oh Gyun sau thành công của U23 Việt Nam dưới trướng của HLV Park Hang Seo.

U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á sắp tới 

- Ông kỳ vọng gì vào U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sắp tới?

Chúng ta có những cầu thủ mới nên các em khi được lắp vào có thể sẽ có những bỡ ngỡ, lúng túng. Giờ là lúc chúng ta chờ đợi khả năng quản trị của HLV mới. Vai trò của HLV mới rất quan trọng. Chẳng hạn, việc truyền tải về ý đồ chiến thuật như thay đổi dần dần hay “làm mới hoàn toàn”, việc ổn định niềm tin lấy lại tinh thần, tạo động lực có ý nghĩa góp phần quyết định thành công hay thất bại.

- Ông có lo ngại, U23 Việt Nam sẽ khó có thể hiện tốt khi vừa dồn hết mọi tinh thần, thể lực, chuyên môn tại SEA Games 31 như từng xảy ra trước đây khi giành HCV SEA Games 30 nhưng lại dừng bước ngay sau vòng bảng của VCK châu Á 2020?

Quy luật đó cũng có thể xảy ra. Sau một giải đấu thăng hoa phải có quãng chùng, giảm tham vọng, giảm năng lực, và cầu thủ cần hồi phục. Thế nên, rất khó để đòi hỏi các cầu thủ chơi với hình ảnh như  SEA Games 31, nhất là khi không có sự tiếp sức của khán giả nhà. Tất nhiên, khả năng thể hiện như thế nào cũng phụ thuộc vào khả năng làm mới của  HLV mới. Dẫu sao, chúng ta cũng mong U23 Việt Nam đá đúng năng lực của mình. 

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x