
“Việc U20 Việt Nam không thể giành vé vào VCK U20 châu Á 2027 là điều rất đáng tiếc. Đây là lần thứ 2 chúng ta bị loại. Cách đây 2 năm ở Hải Phòng, U20 Việt Nam hòa trận cuối và bị loại đầy đáng tiếc”, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tiếc nuối khi U20 Việt Nam không thể vượt qua vòng loại U20 châu Á 2027.
Theo Phó Chủ tịch, một phần nguyên nhân dẫn đến kết quả không như kỳ vọng của U23 Việt Nam là do lực lượng sứt mẻ. Ông cho biết, trong quá trình tập trung chuẩn bị cho vòng loại, một số CLB không nhả quân do cần chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp.
Giải đấu lần này, U20 Việt Nam có chuẩn bị kỹ nhưng đến phút cuối các kế hoạch bị ảnh hưởng. Nhiều cầu thủ không lên tuyển do các CLB không nhả quân để chuẩn bị cho các giải. Ví dụ như Lê Phát lên 1 trận đầu tiên xong về lại CLB và ghi bàn trong trận Ninh Bình với Hải Phòng. Hơn nữa, đội hình đi Nhật Bản tập huấn hồi tháng 8 chỉ còn lại một nửa khi tập trung lại để đá vòng loại. U20 Việt Nam gặp 3 đối thủ vượt trội cả về hình thể, thể lực. Các cầu thủ của chúng ta đuối thể lực hiệp hai”, Phó Chủ tịch VFF tiếp lời.

U20 Việt Nam bị loại và “xuống hạng” sau 3 trận toàn thua. Điều đó đồng nghĩa U20 Việt Nam sẽ không được tham dự vòng bảng của vòng loại U20 châu Á 2029, mà trước tiên phải thi đấu ở nhóm phát triển để tìm đường thăng hạng. AFC quy định các đội dẫn đầu ở nhóm phát triển mới giành quyền trở lại vòng loại của kỳ kế tiếp.
Trước câu hỏi mục tiêu cho lứa U20 Việt Nam vừa rồi cũng như tương lai của HLV Yutaka Ikeuchi, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú thông tin: “Hiện nay chúng tôi chưa chốt danh tính HLV sẽ thay thế nên chưa thể thông báo ai là HLV của U19, U20 Việt Nam giai đoạn tiếp theo. Còn lứa U17 Việt Nam dự World Cup tới đây sẽ là nòng cốt đá U19, U20 . Chúng ta cần chuẩn bị tốt để giành suất lên hạng và tham gia vòng loại châu Á 2030 và VCK U20 2031. Chúng tôi đã có kết hoạch như vậy”.























