'Ngọc thô' Nguyễn Lê Phát và hành trình 3 tháng sang châu Âu

VY CẦM
08:48 ngày 01-04-2023
Cùng với Phùng Quang Tú và Đào Quang Anh, Nguyễn Lê Phát - gương mặt trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam đã được tạo điều kiện sang tập huấn ở KMSK Deinze, một CLB tại Bỉ. Môi trường cạnh tranh và rèn luyện với các đàn anh tại châu Âu với Lê Phát là một trải nghiệm quý giá.
'Ngọc thô' Nguyễn Lê Phát và hành trình 3 tháng sang châu Âu

Giấc mơ châu Âu sớm thành hiện thực

Tại VCK U17 Quốc gia 2023 vừa qua, dù không thể cùng PVF bảo vệ thành công chức vô địch nhưng Nguyễn Lê Phát vẫn là cái tên rất đáng chú ý. Tài năng trẻ sinh năm 2007 hứa hẹn sẽ được tập trung đội tuyển U17 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, trong chiến dịch hướng tới VCK U17 châu Á 2023 ở Thái Lan.

Còn nhớ năm ngoái, ở vòng loại của U17 châu Á, Lê Phát với chỉ 15 tuổi đã được chọn lựa. Anh tỏa sáng với 2 pha lập công trong chiến thắng của U17 Việt Nam trước U17 Đài Bắc Trung Hoa. Ngược dòng vài năm trước, Lê Phát đã là một nhân tố triển vọng tại Trung tâm đào tạo PVF. Việc được Trung tâm uốn nắn một cách tâm huyết, nghiêm túc đã giúp anh được rèn thêm sức mạnh, động tác kỹ thuật trong di chuyển bên cạnh bước chạy nhanh nhẹn theo kiểu bẩm sinh. Theo trợ lý Lê Minh Dũng của ĐT U23 Việt Nam, Lê Phát với suy nghĩ đơn giản, sống có kỷ luật, đàng hoàng, mộc mạc, hội tụ yếu tố có thể xuất ngoại trong tương lai gần.

Nguyễn Lê Phát lên đội U17 Việt Nam khi mới chỉ 15 tuổi - Ảnh: Đức Cường

Và quả thực, hồi cuối năm ngoái, Nguyễn Lê Phát cùng 2 đồng đội là Phùng Quang Tú, Đào Quang Anh thuộc Trung tâm PVF đã được trao cơ hội sang châu Âu, tham dự chương trình tập huấn kéo dài 3 tháng tại CLB KMSK Deinze của Bỉ. Tại đây, 3 cầu thủ mới chỉ 15 tuổi của Việt Nam đã có lần đầu được trải nghiệm tại lò đào tạo trẻ của Deinze, với sự hỗ trợ nhiệt tình từ các HLV và cầu thủ tại đội bóng của Bỉ.

Được biết, việc tạo điều kiện cho các cầu thủ Việt Nam sang Bỉ tập huấn nằm trong chiến lược phát triển bóng đá của ACAFP, công ty kinh doanh bóng đá có trụ sở ở Singapore và sở hữu CLB KMSK Deinze. Chiến lược phát triển bóng đá của ACAFP hướng đến thị trường Đông Nam Á, châu Âu và Nhật Bản. Trong đó, công ty này cũng ký kết hợp tác với Trung tâm PVF của Việt Nam cách đây không lâu. Công ty cũng sở hữu dịch vụ phát video trực tuyến Playsiatv cung cấp nhiều nội dung bóng đá trong đó có nội dung dành cho Việt Nam (PVF)

Trải nghiệm đáng nhớ tại Deinze

Nhìn lại hành trình kéo dài 3 tháng ở Bỉ cùng hai đồng đội Việt Nam, Nguyễn Lê Phát bồi hồi nhớ lại, trong những ngày tháng kỷ niệm đáng nhớ của khởi đầu sự nghiệp bóng đá bản thân. Anh nói: “May mắn đã mỉm cười với tôi. Không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội được sang châu Âu để học hỏi, rèn giũa kỹ năng bóng đá. Chúng tôi xem đấy là trải nghiệm quý giá trong cuộc đời của mình”.

Lê Phát tâm sự: “Khi biết tin mình được KMSK Deinze trao cơ hội, tôi háo hức lắm. Cũng vì chưa bao giờ trong cuộc đời, tôi lại có dịp được sang châu Âu. Hơn nữa, đó là tập luyện tại một CLB chuyên nghiệp. Mẹ của tôi vui lắm. Mẹ nói với tôi rằng: “Cố lên con, học hỏi thêm, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình”. Thật sự, tôi khó có thể diễn tả niềm hạnh phúc của mình lúc nhận tin ấy”.

Lê Phát hào hứng kể lại hành trình 3 tháng ở Bỉ

Đặt chân tới KMSK Deinze, chân trời mới mở ra đối với Lê Phát, Quang Tú hay Quang Anh. Mỗi ngày, anh lại cảm nhận được những điều mới mẻ đối với mình. “Phải thừa nhận tôi khá lo lắng trong buổi tập đầu tiên tại Deinze. Ngoại ngữ là một rào cản khiến tôi hay các bạn lo lắng. Tôi đã nghĩ sẽ khó hòa nhập với các đồng đội và các thầy tại đây. Nhưng thật tốt khi Deinze bố trí phiên dịch viên để hỗ trợ chúng tôi khi tập luyện.

Thêm vào đó, chúng tôi cũng không rơi vào cảm giác bị tách biệt so với phần còn lại. Từ HLV đến các đồng đội, họ đều nhiệt tình, cởi mở và thân thiện. Dù không thể nghe một cách trôi chảy bằng tiếng Anh nhưng qua thái độ nồng nhiệt từ cử chỉ cùng những câu nói đơn giản song ấm áp trong từ ngữ đến từ các thầy và cầu thủ Deinze, chúng tôi dần dần trút bỏ được tâm lý lo ngại và dè dặt, để rồi hòa nhập tốt với CLB mới, môi trường mới”.

Các đồng đội cởi mở, thân thiện với Lê Phát

Nhớ về kỷ niệm đáng nhớ tại Deinze, có một lần Lê Phát được trao cơ hội vào sân thi đấu. Khi đó, Deinze đang bị đối phương dẫn trước. Chính anh là người đứng lên hô hào, khích lệ tinh thần các cầu thủ châu Âu. Dù vẫn còn trở ngại về ngôn ngữ, như theo Lê Phát, từ biểu cảm, ý chí và quyết tâm của anh, các đồng đội cũng giữ được “lửa” trong giai đoạn cuối trận. “Ở thời điểm đó, đội đang bị dẫn trước. Tôi có nói lớn trên sân rằng: Không sao cả. Trận đấu chưa kết thúc. Tiếp tục nào! Các đồng đội hưởng ứng và nói đồng thanh: Đồng ý! Thực sự tôi cảm thấy vui lắm. Bởi có nghĩa tôi đã trở thành một phần của tập thể. Ngược lại, tập thể cũng dành sự tôn trọng khi lắng nghe chia sẻ của tôi.

Ở trận đó, Deinze vẫn thất bại chung cuộc. Nhưng sự cảm nhận và đồng lòng đến từ toàn đội với tôi còn ý nghĩa hơn cả một chiến thắng. Đó là cú hích lớn đối với tôi khi ở Deinze lúc bấy giờ”.

Chuyện chưa kể về cô chủ nhà người Việt nhiệt tình

Lê Phát tâm sự, khác với môi trường chung ở Việt Nam, Deinze đề cao tính tự lập của các cầu thủ. “Chúng tôi được sắp xếp ở một gia đình tại Bỉ. Thật vui khi cô Hà, chủ nhà là người Việt Nam. Chúng tôi được cô bố trí ăn, ở tại một căn gác mái nhỏ xinh, ấm áp. Cứ mỗi buổi sáng, khi chúng tôi dậy để chuẩn bị cho một ngày tập mới tại Deinze, những món ăn nhẹ đã được cô Hà chuẩn bị. Ngay cả khi chúng tôi tập từ sáng sớm, cô cũng lo một vài món để chúng tôi không bị đói. Thật sự đến giờ, tôi vẫn nhớ và cảm ơn sự nhiệt tình của cô và gia đình”.

Cầu thủ sinh năm 2007 chia sẻ: “Buổi trưa thì chúng tôi dùng bữa tại trung tâm Deinze. Khẩu phần ăn ban đầu thì thú thực chúng tôi cũng chưa thích nghi, bởi các món đa phần đến từ loại hạt, sốt, mì spaghetti. Nhưng cũng sau khoảng 2 tuần, tôi cùng Quang Tú, Quang Anh cũng dần làm quen. Trong thời gian ấy, cô Hà cũng đan xen các món Âu và Việt, để chúng tôi vừa thích nghi với các món tại Bỉ mà cũng thấy hương vị quên hương quen thuộc tại trời Âu”.

Tiền đạo Nguyễn Lê Phát chia sẻ với phóng viên Bóng đá

Tại Deinze, các khu vực được chia làm từng khu. Phòng gym có diện tích vừa phải nhưng đầy đủ vật chất. Quan trọng hơn, trong chuyến tập huấn 3 tháng tại đây, Lê Phát cùng 2 đồng đội Việt Nam được va chạm với nhiều cấp độ tuổi khác nhau của Deinze. “Tôi cảm thấy mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Ban đầu, chúng tôi tập với lứa U16-U18 của Deinze. Sau đó, các thầy nâng lên khi chúng tôi rèn giũa với các anh lớn U21. Cũng từ đây, chúng tôi trưởng thành hơn trong tranh chấp, chuyền bóng, tư duy và quan sát. Rõ ràng, việc thi đấu với các anh lớn sẽ khó hơn khi đấu với các bạn bằng tuổi. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi có thể tiếp thu nhanh và tiến bộ hơn trong nhiều kỹ năng thực chiến”.

Sau hành trình 3 tháng tại Deinze, Lê Phát, Quang Tú và Quang Anh đã trở lại Trung tâm PVF. Với Lê Phát, thời gian ở châu Âu giúp trình độ của anh được nâng tầm đáng kể. Như đã nói ở VCK U17 Quốc gia 2023, người ta thấy “viên ngọc thô” thi đấu gan lì, bản lĩnh với kỹ thuật chơi bóng thể hiện được sự trưởng thành hơn.

“Thay mặt Quang Tú và Quang Anh, tôi xin cảm ơn các thầy, các đồng đội tại CLB Deinze. Tôi xin cảm ơn cô Hà chủ nhà, đã cho chúng tôi được trải nghiệm thời gian quý báu ở Bỉ. Tôi xin cảm ơn”, Lê Phát bày tỏ sự cảm ơn sau một quãng thời gian đáng nhớ ở Deinze.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x