Giải U23 Đông Nam Á 2022, sân Venue Prince

Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 22/2: Vượt qua gian khó

Thành Văn
06:57 ngày 22-02-2022
Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á 2022 vào lúc 19h00 ngày 22/2 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khi liên tiếp có nhiều ca dương tính với Covid-19 trước trận đấu quyết định, nhưng thầy trò ông Đinh Thế Nam cho biết vẫn sẽ nỗ lực cao nhất để có trận đấu ấn tượng, qua đó điền tên mình vào vòng bán kết.

U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại giải U23 AFF Cup 2022 khi thắng tưng bừng 7-0 trước U23 Singapore. Trận thắng đó đã cho thấy sự sắc bén của U23 Việt Nam, đặc biệt trên hàng công những Quang Nho, Văn Hữu và đặc biệt là Văn Tùng đã cho thấy sự hiệu quả với những bàn thắng đến liên tiếp. Có thể thấy cách xây dựng sơ đồ 4-3-3 của HLV Đinh Thế Nam đã cho thấy sự hợp lý khi cần tấn công tổng lực và có điều đặc biệt những bàn thắng vào lưới U23 Singapore đều là những sản phẩm từ các pha phối hợp và sự đa dạng từ bóng bổng, bóng sệt cho đến kỹ năng phối hợp nhóm khá trơn tru của các cầu thủ. 

HLV Đinh Thế Nam nói rằng lứa cầu thủ sinh năm 2001-2003 này chính là sự chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra vào năm sau và qua giải đấu này họ đã có những trải nghiệm quý giá để sớm có tiếng nói chung trong lối chơi của toàn đội. Hơn nữa, qua giải này, HLV Park Hang Seo sẽ “nhặt” một số cầu thủ xuất sắc bổ sung lên danh sách tham dự SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới đây nên thành ra các học trò của HLV Đinh Thế Nam càng có thêm động lực thể hiện bản thân để từ đó ghi điểm với thầy Park. Tất nhiên, chặng đường phía trước sẽ không hề đơn giản với U23 Việt Nam, nhất là khi cơn bão Covid-19 đã ập đến khiến đội tuyển bị khủng hoảng nặng nề về lực lượng nên hơn bao giờ hết, ông Nam có những cái khó của mình để xếp đội hình cũng như toan tính cho chặng đường phía trước.

Chỉ cần thi đấu đúng sức,  U23 Việt Nam vẫn đủ sức giành điểm trước đối thủ mạnh Thái Lan Ảnh: Phan Hồng

U23 Việt Nam gặp khó về lực lượng còn đối thủ tối nay U23 Thái Lan vừa có lợi thế được nghỉ ngơi nhiều hơn và không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19. Nhưng trong những năm gần đây, công tác đào tạo trẻ của Thái Lan gặp nhiều vấn đề lớn. Các đội tuyển trẻ của họ thường lép vế khi đối đầu với tuyến trẻ Việt Nam. Ngay cả trận ra quân, U23 Thái Lan cũng phải khá vất vả mới có thể giành chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore. Thậm chí U23 Thái Lan còn bị đội bóng đảo quốc sư tử chọc thủng lưới trước và mãi sang hiệp 2 mới có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng. 

Một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng mà U23 Việt Nam phải dè chừng trong trận đấu tối nay đó là tiền đạo Poeiphimai, người vừa lập cú đúp vào lưới U23 Singapore. Chân sút này khá lợi hại trong các pha đi bóng tốc độ và kỹ năng dứt điểm hóc hiểm. Nếu như kiềm toả được Poeiphimai thì hàng thủ của U23 Việt Nam sẽ bớt đi sóng gió và có nhiều cơ hội chiến thắng.

Đang đứng nhì bảng, U23 Thái Lan bị đẩy vào tình thế không được thua để tránh phải so đọ hiệu số với đội nhì bảng khác. Và sau những nghiên cứu từ U23 Việt Nam ở trận ngày 19/2 thì nhiều khả năng đội bóng xứ Chùa vàng sẽ không chơi mạo hiểm, tấn công phủ đầu. Tất nhiên, cả hai đội đều có những toan tính của mình và với tình thế hiện tại, nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà, qua đó cả hai đều đạt mục tiêu đề ra.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 1-1

U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Như tin đã đưa, kết quả ở bảng A đã diễn ra theo hướng có lợi cho Việt Nam cũng như Thái Lan, những đội đang tranh hai vị trí nhất, nhì của bảng C. Cụ thể, U23 Campuchia bất ngờ thua trận và kết thúc ở vị trí thứ 2 bảng A với 3 điểm cùng hiệu số 0. Theo quy định của BTC giải, đội nhì bảng A và bảng C sẽ so kè thành tích với nhau sau khi kết thúc vòng bảng để chọn ra 1 đội nhì bảng duy nhất vào bán kết. Ở bảng C, Việt Nam và Thái Lan hiện đều có được 3 điểm sau chiến thắng trước đội đứng thứ 3 là Singapore. Trong đó, Việt Nam đang có hiệu số +7 sau chiến thắng 7-0 trước Singapore, còn Thái Lan có hiệu số +2 sau thắng lợi 3-1 cũng trước đối thủ này. Có nghĩa rằng, chỉ cần không thua Thái Lan quá 7 bàn, thầy trò ông Đinh Thế Nam sẽ giành quyền vào bán kết. Tất nhiên đó là điều rất khó xảy ra nếu nhìn vào phong độ của 2 đội hiện tại. Cửa bán kết đang rộng mở đón U23 Việt Nam. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x