Thấy gì sau 4 trận đá nội bộ với 8 đội hình của U22 Việt Nam?

Trí Công Trí Công
13:42 ngày 25-08-2020
2 ngày đá nội bộ, 4 trận đấu, 8 đội hình, 12 bàn thắng... đã cho HLV Park Hang Seo thêm những góc nhìn để đánh giá cầu thủ U22 Việt Nam. Dưới đây là những điểm nổi bật sau những gì mà các gương mặt trẻ thể hiện.
Thấy gì sau 4 trận đá nội bộ với 8 đội hình của U22 Việt Nam?
1. 
Ưu tiên 3-4-3, thử nghiệm 3-5-2

Với 47 cái tên triệu tập, ông Park Hang Seo có thể chia thành 2 nhóm với 4 đội khác nhau cho U22 Việt Nam. Và mỗi trận đấu, ông lại tùy biến để tạo nên tới 8 đội hình với nhân sự được xoay vòng. Nhưng ở 3/4 trận đá nội bộ của U22 Việt Nam, HLV Park Hang Seo ưu tiên sử dụng sơ đồ quen thuộc 3-4-3. Trận đấu còn lại, ông sử dụng sơ đồ 3-5-2 cho cả 2 đội cùng thi đấu.

Ví dụ như ở ngày đá nội bộ chiều 25/8, nhóm B thi đấu đầu tiên. Cả hai đội B1 và B2 đều dùng sơ đồ 3-4-3. Đội hình xuất phát của B1 là thủ môn Văn Chuẩn; 3 trung vệ gồm Văn Tới, Dương Quân (thòng), Hoàng Hùng. Bộ tứ tiền vệ có Ngô Hoàng Anh (phải), Văn Luân (trụ), Văn Lắm, Văn Xuân (trái). Trong khi đó, bộ ba tấn công là Hữu Thắng (phải), Thanh Minh (đá cắm) và Ngọc Ánh (trái). Đội hình xuất phát của B2 là thủ môn Tùng Lâm, ba trung vệ gồm: Cao Kỳ, Hoàng Duy (thòng), Cảnh Anh. Bộ tứ tiền vệ có: Văn Trọng (phải), Trọng Long (trụ), Thanh Trường, Duy Thắng (trái). Trong khi đó, bộ ba tiền đạo gồm Tiến Đạt, Minh Bình và Thành Nhân.

HLV Park Hang Seo xoay tua lực lượng liên tục để kiểm tra năng lực và sự hòa nhập của các cầu thủ U22 Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng

Sang nhóm A, đội A1 gồm thủ môn Đình Long; ba trung vệ có: Việt Anh, Văn Công, Mạnh Dũng; bộ tứ tiền vệ là Văn Trọng, Hai Long, Ngọc Tiến, Sỹ Hoàng. Ba tiền đạo gồm: Ngô Hoàng Anh, Xuân Quyết, Văn Minh. Phía đối diện, đội A2 gồm: thủ môn Xuân Hoàng; bộ ba trung vệ là Hoàng Bảo, Bá Sang, Anh Việt; bộ tứ tiền vệ là Văn Việt - Văn Hải, Hồng Sơn - Quang Nho. Ở phía trên, Bảo Toàn, Văn Nam, Danh Trung hợp thành mũi đinh ba.

Vài ngày trước đó, sơ đồ 3-4-3 cũng hiện diện ở nhóm A. Chỉ có nhóm B là sử dụng sơ đồ 3-5-2 với bộ ba tiền vệ trung tâm.  Cụ thể như ở đội 1 của nhóm A, ông Park sử dụng 2 tiền vệ trụ là Phạm Văn Luân, Lý Công Hoàng Anh phía dưới tiền vệ tấn công giàu cơ động là Nguyễn Hai Long. Nếu như Văn Luân đóng vai trò một tiền vệ quét, Hoàng Anh thực hiện việc quán xuyến theo trục dọc thì Hai Long đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công. Cách tổ chức này về cơ bản giống như những gì mà ông Park đang triển khai ở đội tuyển Việt Nam. Hay nói một cách khác, đội U.22 Việt Nam đang là bản sao của đội tuyển A.

Mai Xuân Quyết (số 14) được HLV Park Hang Seo thử nghiệm đá tiền đạo cắm thay vì tiền đạo cánh sở trường - Ảnh: Đạt Như

Ở đội hình hai của nhóm A, sơ đồ 3 tiền vệ được triển khai theo hướng mà cả 3 tiền vệ đều có thể tấn công. Ngọc Tiến có thể tham gia phản công dựa trên khả năng bứt tốc quãng ngắn. Hữu Thắng cũng là một tiền vệ tổ chức đá lệch biên trái. Thanh Minh vốn dĩ là một cầu thủ đa năng có thể trở thành một tiền đạo. Tất nhiên, việc bố trí 3 tiền vệ còn non trong phòng ngự tuyến giữa cũng là lý do mà đội hình 2 bị lép vế hơn ở khả năng kiểm soát thế trận.

2. 
Những gương mặt đáng chú ý 

Điều quan trọng nhất trong một đợt tập trung hẳn nhiên sẽ là việc HLV Park Hang Seo “đãi cát tìm vàng” được ai. Nhìn từ 4 trận đá nội bộ, Lý Công Hoàng Anh (tiền vệ trung tâm/ 2 bàn), Lê Minh Bình (tiền đạo/ 2 bàn), Nguyễn Hồng Sơn (tiền vệ trung tâm /1 bàn), Đặng Văn Lắm (tiền vệ trung tâm/ 1 bàn), Đoàn Thanh Trường (tiền vệ trung tâm/ 1 bàn), Trần Ngọc Ánh (tiền đạo biên / 1 bàn), Nguyễn Văn Minh (tiền đạo biên / 1 bàn) bắt đầu ghi điểm trong mắt ông Park.

Bên cạnh bàn thắng, một số tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam thể hiện màn trình diễn tiềm năng. Như ở trận đá nội bộ của nhóm A, Hai Long liên tục có những pha thoát pressing rất ấn tượng. Kỹ năng xử lý bóng mềm mại, khôn ngoan của anh giúp đội bóng tạo được sức ép đáng kể lên phần sân đội bạn. Phía bên kia chiến tuyến, Hồng Sơn cũng cho thấy mình hoạt động năng nổ và chịu tranh chấp quyết liệt thế nào ở diện tích rộng nơi tuyến giữa.

Lý Công Hoàng Anh (phải) liên tục ghi điểm trong mắt HLV Park - Ảnh: Như Đạt

Tại hàng thủ, những cầu thủ đã chơi ở V.League như Việt Anh, Quang Nho, Văn Tới, Văn Xuân, Bá Sang cho thấy sự nhỉnh hơn so với các đồng đội còn lại của mình. Ngoài ra, những gương mặt như Hữu Thắng, Tiến Anh, Trọng Long cũng cho thấy tiềm năng đáng để tiếp tục phát triển.

3. 
Văn Toản chưa bắt, 3 thủ môn còn lại đều non kinh nghiệm 

HLV Park Hang Seo chưa sử dụng Văn Toản trong cả 2 ngày đá nội bộ của U22 Việt Nam. Ông muốn xem những thủ môn trẻ như Tùng Lâm, Đình Long, Xuân Hoàng thể hiện thế nào. Tất nhiên, chứng kiến ngày thi đấu hôm qua, nhà cầm quân Hàn Quốc có lý do để lo lắng. Các thủ môn đều mắc những sai lầm trong khâu ra vào hay đối mặt với các tiền đạo đối phương. Bản thân Xuân Hoàng còn mắc tới 2 lỗi dẫn đến những bàn thua đáng tiếc cho đội nhà. Có lẽ ở ngày thi đấu cuối cùng diễn ra vào 27/8, HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng đến Văn Toản để xem anh thể hiện ra sao.

Tiêu Exal còn cần phải nỗ lực nhiều - Ảnh: Phan Tùng

Ngoài ra, một trường hợp khác cũng đang nỗ lực nhưng chưa thể hiện được mình là Tiêu Exal. Cầu thủ con lai được ông Park trao cơ hội thi đấu ở 2 trận đá nội bộ. Nhưng ở vị trí trung vệ, Tiêu Exal vẫn còn xoay xở chậm, chưa làm chủ không gian và thiếu tốc độ trong những tình huống đua tranh với đối thủ.

XEM THÊM

Thầy Park ngạc nhiên với thể hình của Văn Hậu sau khi trở về từ Hà Lan

'Hùng Dũng 2.0' ghi 2 bàn trong chiến thắng huỷ diệt làm ngỡ ngàng thầy Park

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x