HLV Polking thừa nhận xếp chiếu dưới so với U23 Việt Nam

Trí Công Trí Công
10:15 ngày 21-05-2022
HLV Park Hang Seo bên phía U23 Việt Nam và HLV Alexandre Polking của U23 Thái Lan sẽ có cuộc họp báo trước trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.
11h05’

PV: Thêm một trận chung kết nữa dành cho HLV Park Hang Seo. Cảm xúc của ông như thế nào?

HLV Polking: Chỉ còn một trận đấu nữa thôi, tôi biết nhân dân VN rất trông chờ và kỳ vọng vào U23 Việt Nam. Các cầu thủ có một phần áp lực nhưng họ cần cố hết sức giành kết quả tốt.

Thi đấu với U23 Thái Lan không hề dễ dàng. Trong 5 trận, họghi tới 15 bàn và chỉ lọt lưới 2 bàn. Phải nói rằng việc tấn công hay phòng ngự thì U23 Thái Lan đều tương đối hoàn hảo. Họ có nhân tố ở hàng tiền vệ rất tốt. Tôi nghĩ kỹ năng các tiền vệ, tiền đạo Thái Lan tốt. Nên ta cần có sự tổ chức trong lối chơi để làm sao bọc lót. Bóng đá có nhiều biến số và đặc biệt không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân mà còn tới từ phối hợp tập thể. Chúng tôi sẽ cố hết sức để làm sao đạt kết quả tốt. 

11h10'

PV: 19 năm trước, U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan ở chung kết SEA Games. Ông có lo lắng điều đó sẽ lặp lại? 

HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan tại SEA Games khi tôi là HLV trưởng. Những cầu thủ chúng ta cũng không phải là cầu thủ tham gia trận đó. Kỳ trước ở Philippines, chúng ta là những người chiến thắng. Hôm nay lần đầu tiên tôi nghe thất bại của Việt Nam trước Thái Lan ở SEA Games. Tất nhiên trước trận chung kết nào áp lực vẫn luôn có. Tôi và các cầu thủ cũng phải hứng chịu áp lực. Đối phương cũng giống chúng ta, cũng phải chịu áp lực thôi. Chúng tôi cần tiết chế và vượt qua nó. Những câu chuyện quá khứ ta không nên tập trung và suy nghĩ nhiều về nó. Quan trọng là những gì xảy ra tương lai. Quá khứ không quan trọng. 

11h20'

PV: Ông có chịu áp lực không khi phải bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games? 

HLV Park Hang Seo: 2 năm trước SEA Games tại Philippines là lần đầu tiên tôi tham gia đại hội. Mục tiêu lớn nhất đặt ra là giành tấm HCV bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi. Với mục tiêu đó, tôi đã có rất nhiều áp lực. Rất may các cầu thủ chiến đấu rất tốt và chúng tôi đạt mục tiêu. Năm nay SEA Games diễn ra ở VN. Chủ nhà có lợi thế nhất định, nhưng đi đôi với áp lực. Tôi chịu áp lực phải chiến thắng, nhưng đó cũng là trách nhiệm của tôi ở ghế HLV trưởng.

PV: Ông đánh giá thế nào về HLV Polking? 

HLV Park Hang Seo: Polking là HLV có nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các đội bóng Thái Lan trong thời gian dài. Hơn ai hết, ông ấy rất am hiểu cầu thủ Thái Lan. Ngoài ra, ông Polking có thời gian làm việc ở Việt Nam. Vậy nên, ông ấy cũng nắm được rất nhiều thông tin về cầu thủ chúng ta. AFF Cup vừa rồi, Việt Nam cũng gặp Thái Lan. Tôi dự đoán lối chơi của Thái Lan sẽ có nhiều điểm tương đồng ở trận đấu ngày mai. Tôi cũng nắm được nhiều về đội Thái Lan. Ông ấy là một HLV giỏi. Tôi nghĩ vậy.

11h32'

PV: Xin hỏi HLV Alexandre Polking, U23 Thái Lan có sự chuẩn bị thế nào trước trận chung kết này? 

HLV Polking: Đây là một trận chung kết. Chắc chắn nó không dễ dàng. Ở bán kết, chúng tôi phải đá hiệp phụ. Đội U23 Việt Nam cũng phải trải qua điều đó. Chúng tôi mệt mỏi, họ cũng kết sức. Tôi không nghĩ có lợi thế nào giữa cả 2 bên. 

U23 Việt Nam rõ ràng là đội cửa trên. Họ sẽ có 40.000 khán giả cổ vũ suốt 90 phút trên sân nhà. Họ có sự chuẩn bị tốt nhất, những cầu thủ tốt nhất. Nhưng đây là trận đấu lớn. Chúng tôi là cửa dưới trong trận đấu này. Nhưng Thái Lan sẽ là một đối thủ khó chơi. Chúng tôi sẽ tạo ra một trận đấu khó khăn cho họ. Trận đấu này cũng rất khó khăn cho U23 Thái Lan. 

11h37'

PV: Làm thế nào để U23 Thái Lan vượt qua sức ép với 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình

HLV Polking: Tôi mong chờ trận đấu này. Trước đó, U23 Thái Lan đã đấu với U23 Indonesia, một đội rất mạnh. Tôi mong chờ áp lực và khó khăn như vậy để chuẩn bị tinh thần đấu với U23 Việt Nam. Tất nhiên, khi đối đầu với sức ép hơn 40.000 khán giả Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi luôn mong được thể hieej mình và sự tự tin cao độ. Bất kể khó khăn, áp lực như thế nào, tôi mong các cầu thủ khi tôi truyền đạt triết lý sẽ thể hiện được bản thân. U23 Thái Lan là một tập thể trẻ trung. Tôi mong họ được đối đầu với những khó khăn, thử thách. Tôi luôn nói các cầu thủ hãy tận hưởng bầu không khí như vậy để vượt qua sức ép. 

11h45'

PV: Ở trận bán kết với U23 Indonesia, U23 Thái Lan đã phải chịu 1 thẻ đỏ sau khi va chạm với cầu thủ U23 Indonesia. Đó có phải là bất lợi? 

HLV Park Hang Seo: Tôi tin các CĐV Thái Lan sẽ hết lòng ủng hộ và hỗ trợ U23 Thái Lan đấu U23 Việt Nam. Như tôi đã nói đây là trận đấu khó khăn cho đôi bên. Tôi biết sẽ khó kiểm soát cảm xúc của mình. Dẫu sao sau trận đấu với U23 Indonesia và U23 Việt Nam, cầu thủ 2 đội cũng đã nbawts tay ôm và dành sự tôn trọng nhất cho nhau. 

 

 

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan là hai đại diện góp mặt ở chung kết SEA Games 31. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h00 tối ngày 22/5.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x