U22 Việt Nam: Cơ hội nào cho các thủ môn trẻ?

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
11:54 ngày 31-08-2020
Thủ môn là vị trí rất đặc thù trong bóng đá. Cũng bởi tính đặc thù nên các thủ môn trẻ hiếm khi được tin tưởng ở những trận đấu quan trọng. Vì thế, đây sẽ là bài toán rất nan giải cho vị trí này ở U22 Việt Nam sắp tới.
U22 Việt Nam: Cơ hội nào cho các thủ môn trẻ?

Đợt tập trung U22 Việt Nam mới đây, HLV Park Hang Seo đã triệu tập các thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Dương Tùng Lâm (Sài Gòn FC), Phạm Đình Long (An Giang), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ). Trong 5 cái tên nói trên, trừ Văn Toản được bắt chính trong hầu hết các trận của Hải Phòng ở V.League, số còn lại đều là dự bị, thậm chí mài quần trên khán đài ở vai trò thủ môn số 3. 

Ai cũng hiểu trong bóng đá, thủ môn là vị trí luôn rất cần sự ổn định, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, trừ trường hợp bất khả kháng như chấn thương mới thay đổi. Cũng bởi hiếm khi thay đổi, nên thủ môn nào đó khi đã tạo được sự tin tưởng với ban huấn luyện và đồng đội, vị trí ấy gần như “bất di bất dịch” trong đội hình. Vì thế, các thủ môn trẻ đang ngồi dự bị sẽ càng khó có cơ hội thay thế những đàn anh đã định hình tên tuổi. Bên cạnh đó, mùa giải 2020 đã đi đến giai đoạn quyết liệt, các CLB rất cần ổn định để đua tranh với những mục tiêu riêng, nên chắc chắn chẳng HLV nào dám mạo hiểm tung các thủ môn trẻ ra sân để… thử lửa. Bởi vậy, ngoài Văn Toản đang bắt chính ở Hải Phòng, các gương mặt còn lại gần như không có cơ hội ra sân trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Việc các thủ môn trẻ không có nhiều cơ hội thi đấu chắc chắn là bài toán nan giải với HLV Park Hang Seo khi chuẩn bị cho SEA Games 2021 diễn ra trên sân nhà. Nói thế, vì như chính thủ môn Dương Tùng Lâm của Sài Gòn FC chia sẻ: “Những thủ môn trẻ như tôi nếu không được cọ xát ở các giải đấu lớn trong nước sẽ rất khó để tự tin khi bước ra đấu trường quốc tế”. 

Một buổi tập của các thủ môn ở U22 Việt Nam 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Lời bày tỏ của Tùng Lâm không sai, còn nhớ ở SEA Games 2019, thủ môn Bùi Tiến Dũng dù từng là người hùng ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, nhưng sau một thời gian mài quần trên ghế dự bị đã phạm không ít sai lầm ngớ ngẩn. Ngay Văn Toản dẫu thường xuyên được bắt chính, nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến người hâm mộ thót tim…

Vậy nên, cơ hội nào để các thủ môn trẻ được phô diễn tài năng có lẽ cần có sự tính toán từ cấp CLB đến ĐTQG. Theo thiển ý của người viết, các CLB cần có những tính toán nhằm tạo cơ hội cho các thủ môn trẻ được cọ xát nhiều hơn, đặc biệt ở những trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2021, hoặc những trận cầu không mang nhiều tính đua tranh. Song song đó, VFF cũng nên tổ chức các trận giao hữu quốc tế nhằm giúp ban huấn luyện U22 Việt Nam có thể “thử lửa” các thủ thành trẻ, qua đó trui rèn bản lĩnh trận mạc cho họ. 

Nếu muốn tiếp tục giành HCV môn bóng đá nam ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á vào năm tới, một trong những yếu tố quan trọng là tạo cơ hội thi đấu cho các thủ môn trẻ ngay từ bây giờ.

Muốn ra sân, nhưng ai tạo cơ hội?
Trong cuộc trò chuyện cùng giới truyền thông, các thủ thành trẻ của U22 Việt Nam đều bày tỏ, mục tiêu trước mắc của họ là nỗ lực tập luyện, hoàn thiện bản thân nhằm có cơ hội được bắt chính ở CLB, đặc biệt là tại sân chơi V.League. Tuy nhiên, điều mong mỏi của các thủ môn trẻ là thế, nhưng thực tế mấy ai có thể tin tưởng để trao cơ hội cho họ? Một câu hỏi thực sự chẳng dễ trả lời.

XEM THÊM

Văn Hậu thiếu gì để xứng đáng là đội trưởng U22 Việt Nam?

Đoàn Văn Hậu: 'Tôi đau đáu hướng về quê nhà'

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x