U23 Việt Nam: Hoàn hảo & hoàn hảo hơn

Khắc Sơn
10:28 ngày 24-05-2022
Chiến thắng của U23 Việt Nam vẫn đang là câu chuyện được bàn luận nhiều nhất trong thời gian này. Một chiến thắng ấn tượng, định vị chính xác nhất về đội bóng số 1 ĐNÁ thời điểm này.
U23 Việt Nam: Hoàn hảo & hoàn hảo hơn

U23 Thái Lan đã có một hành trình hoàn hảo trước trận chung kết. Sau cú vấp ngã ngày khai mạc, họ tiến thẳng một mạch đến trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại đối thủ đang rất lên chân là U23 Indonesia. Điều toát lên từ đội bóng này là sự đĩnh đạc, dạn dày và sức mạnh không thể ngăn cản. Cũng vì điều này mà giới chuyên môn và cả dư luận Thái Lan đều tự tin vào chiến thắng. Họ cho rằng, đã đến lúc bóng đá Thái Lan phải đòi lại những gì đã mất. Đã đến lúc U23 Thái Lan phải làm được như đàn anh ở AFF Cup là bước lên ngôi vô địch.

Bóng đá Thái Lan đã làm tất cả những gì có thể để giành lấy tấm HCV SEA Games. Nền bóng đá tưởng chừng rất gần với đẳng cấp châu lục và thế giới chợt nhận ra rằng, họ không thể tiến xa nếu ngay ở sân chơi khu vực vẫn không thể giành lấy chiến thắng. Họ thay đổi lộ trình chuẩn bị cho giải đấu. Họ thay HLV trưởng với niềm tin rằng, dùng một HLV hiểu bóng đá Việt Nam sẽ dễ dàng đánh bại bóng đá Việt Nam. Và thực sự, U23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho SEA Games. Họ mạnh và chúng ta cũng tin họ mạnh. Chỉ có điều, trong trận đấu cuối cùng, đối diện với một U23 Thái Lan tự tin ngập tràn là một U23 Việt Nam biết mình, biết người. Đối diện với một Polking ồn ào là một Park Hang Seo kiên nhẫn, tinh quái. Đối diện với một tập thể đầy hưng phấn chiến thắng là một đội ngũ lì lợm, tổ chức tốt.

Cuối cùng thì U23 Thái Lan đã ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Họ đã thất bại một cách tâm phục, khẩu phục. Và ngay cả những người Thái đầy kiêu hãnh, tham vọng như ông Polking hay Trưởng đoàn Nualphan Lamsam đều phải thừa nhận, U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng. 

Thêm một lần nữa U23 Việt Nam có được tấm HCV. Họ đã đánh bại đội bóng hoàn hảo để khẳng định sự hoàn hảo vượt trội của mình. Một chiến thắng ngọt ngào, một thành quả đủ lớn để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực. Tất nhiên, phải nhấn mạnh rằng, chiến thắng hôm nay chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải cái đích cuối cùng mà chúng ta hướng tới. Và cả đối thủ của chúng ta nữa, thất bại không phải là kết thúc, nó sẽ mở ra một cuộc chơi mới lớn hơn, khắc nghiệt hơn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x