Bóng Đá Plus trên MXH

6 cầu thủ từng phục vụ dưới cả màu áo Man City lẫn Barca
V. DŨNG • 15:24 ngày 18/02/2014
Trước trận đại chiến Man City-Barca, hãy cùng điểm lại 6 ngôi sao từng chơi bóng trong màu áo của cả 2 CLB trong quá khứ.
    Geovanni


    Một trong những bản hợp đồng lớn nhất dưới “triều đại” ngắn ngủi của chủ tịch Joan Gaspart tại Nou Camp. Geovanni tới Barca năm 2001 với giá 3,6 tỉ Peso (tương đương hơn 18 triệu bảng) từ CLB Brazil Cruzeiro, trước con mắt tiếc nuối của 2 “đại gia” Arsenal và Juventus.

    Đáng tiếc, tại xứ Catalunya, tiền đạo người Brazil đã không bao giờ thể hiện được tài năng của mình. Sau 1 năm rưỡi với 26 trận đấu, Geovanni chỉ có được duy nhất 1 bàn thắng. Phong độ kém cỏi khiến cầu thủ đắt giá này bị đẩy sang Benfica năm 2003. Mùa 2007/08, anh một lần nữa trở lại châu Âu từ Cruzeiro, và lần này điểm đến là Man City. Thành tích của chân sút khi ấy 28 tuổi chỉ là 3 pha lập công sau 23 lần ra sân.

    Sylvinho


    Khác với đồng hương Geovanni, Sylvinho đã có quãng thời gian tuyệt vời tại Barca. Chuyển tới Nou Camp từ Celta Vigo năm 2004 với giá chỉ hơn 1 triệu bảng, hậu vệ trái người Brazil đã lập tức trở thành trụ cột trong 5 mùa giải chơi bóng tại đây. 124 trận, 4 bàn thắng là những gì Sylvinho đóng góp cho Blaugrana, trong quãng thời gian đó anh cùng đội bóng này giành 2 danh hiệu Champions League (2006 và 2009), 3 La Liga (2004/05, 2005/06 và 2008/09), 2 Siêu cúp TBN (2005 và 2006) và 1 Cúp Nhà vua (2008/09).

    Hết hạn hợp đồng với Barca, Sylvinho lên đường tới Man City, nơi anh chỉ thi đấu trong 1 mùa giải, với 12 trận đấu và ghi được 1 bàn thắng.

    Gai Assulin


    Tiền vệ trẻ người Israel từng là một trong những tài năng hứa hẹn nhất tại lò đào tạo La Masia. Anh đã được HLV Pep Guardiola trao cơ hội thi đấu cho đội một lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2009, khi Barca chạm trán Cultural Leonesa tại Cúp Nhà Vua.

    Tuy nhiên, việc không được thường xuyên sử dụng đã thúc đẩy cầu thủ này rời bỏ Barca B để chuyển tới Man City. Đáng tiếc, trong thời gian gắn bó với đội chủ sân Etihad, Gai thậm chí còn không một lần được đá cho đội một. Anh chơi 3 tháng theo dạng cho mượn tại Barnsley (hạng nhất) trong năm đầu tiên ở Anh, và năm thứ 2 thì đá cho Brighton. Tiếp đó, cầu thủ này hồi hương trong thất vọng và lưu lạc qua hết Granada, Racing Santander rồi tới Hercules.

    Yaya Toure


    Được đưa về Nou Camp từ Monaco với giá 9 triệu euro, Yaya Toure nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của “kỉ nguyên” Joan Laporta. Anh thi đấu 117 trận qua 3 mùa bóng, ghi được 6 bàn thắng, và là trụ cột trong sơ đồ chiến thuật của cả Frank Rijkaard lẫn Pep Guardiola.

    Tuy vậy, sự nổi lên của “gà nhà” Sergio Busquets đã khiến vai trò của Toure bị lung lay. Đó là lý do anh đã quyết định chuyển tới Man City năm 2010 với mức giá 24 triệu euro. Tại Etihad, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã trở thành một trong 4 ngôi sao được trả lương cao nhất thế giới năm 2011, đồng thời đóng vai trò không thể thay thế trong đội hình của Roberto Mancini.

    Trong 165 trận khoác áo Man City, Toure ghi được 46 bàn thắng, giành 1 chức vô địch Premier League, 1 Cúp FA và 1 Community Shield.

    Joan Angel Roman


    “Nhạc trưởng” trẻ tuổi người Catalunya gia nhập Man City năm 2009 từ lò đào tạo của Espanyol. Anh trở thành một trụ cột tại đội dự bị và được ra mắt đội chính trong trận đấu với Sporting Lisbon tại Europa League. Kể từ đây, anh được biết tới nhiều hơn và được Barca thu nhận năm 2012. Trong 39 trận khoác áo đội trẻ Blaugrana, Roman ghi được 4 bàn thắng. Anh hiện đang khoác áo Villarreal theo dạng cho mượn và nhờ đó đã được trao cơ hội thi đấu tại La Liga.

    Denis Suarez


    Tài năng trẻ người TBN là cái tên gần nhất từng thi đấu cho cả Barca lẫn Man City. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của đội bóng áo xanh thành Manchester năm 2011, sau khi rời Celta Vigo. 2 năm sau, Suarez trở lại quê nhà và khoác áo Barca B.

    Ở mùa bóng đầu tiên tại Etihad, Suarez chơi 2 trận cùng đội một, gặp Los Angeles Galaxy trong khuôn khổ giao hữu đầu mùa, và một là trận gặp Birmingham tại Cúp Liên đoàn.

    Chuyển tới Nou Camp, cầu thủ sinh năm 1994 đã chơi 22 trận, ghi được 6 bàn và đang là tài năng sáng giá nhất trong đội ngũ Barca B do HLV Eusebio Sacristan xây dựng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội