Bản lĩnh Juventus ở Champions League

VIỆT NHẬT
11:19 ngày 27-11-2015
Sự khác biệt giữa đội á quân Champions League với đội bị loại từ vòng 1/8 mùa trước đã được thể hiện quá rõ vào rạng sáng qua. Juventus đã giật lại ngôi đầu bảng từ tay Man City sau khi quật ngã đối thủ nhờ sự lỳ lợm khủng khiếp. Giờ chỉ cần hòa Sevilla ở lượt cuối, Bà đầm già sẽ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu.
Bản lĩnh Juventus ở Champions League
JUVE HƠN MAN CITY MỘT CÁI ĐẦU
Trận đấu giữa Juve và Man City ở lượt đi đã kết thúc với chiến thắng bất ngờ cho đại diện Italia ngay trên sân khách, bất chấp vào thời điểm ấy, Man xanh có phong độ cực cao ở Premier League, còn Juve thì ngụp lặn tại Serie A. Rạng sáng qua, trong bối cảnh Man City vừa để thua Liverpool tới 1-4, tụt xuống vị trí thứ 3 tại Premier League còn Juve thắng Milan để vươn lên thứ 6 trên BXH Serie A thì việc thầy trò Manuel Pellegrini lại để thua âu cũng là điều dễ hiểu.

Juve của Max Allegri vào rạng sáng qua đã quá tỉnh táo trong việc nhận thức cuộc đấu này có ý nghĩa như thế nào. 3 điểm không chỉ đơn giản là chiếc vé lọt vào vòng knock-out, mà còn giúp Juve tiến một bước dài tới việc tránh chạm trán những đội đầu bảng như Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich ở vòng 1/8. Allegri đã giăng ra cái bẫy hoàn hảo với sơ đồ quen thuộc 3-5-2, Man City “như thường lệ” vẫn ngờ nghệch giẫm phải và cuối cùng sa lầy tại Juventus Arena.

Không phải Man City không có những cơ hội để tiếp cận khung thành của Gianluigi Buffon, nhưng sự tỉnh táo, già dơ và kinh nghiệm của Juve vẫn đủ để đẩy khoảng cách giữa hai đội xa hơn kết quả hòa. Paul Pogba xuất sắc như thường lệ khi kiểm soát tuyến giữa thuyết phục, còn Mario Mandzukic tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới Joe Hart sau pha lập công ở trận lượt đi. Chừng đó là đủ để Juve giành chiến thắng. 


VẪN LÀ ALLGERI
Người xứng đáng nhận được những lời ngợi khen nhất bên phía Juve trong trận đấu rạng sáng qua như thường lệ vẫn là Max Allgeri. Cựu HLV Milan tiếp tục thể hiện bản lĩnh tại Champions League, điều Antonio Conte không thể làm được trong 2 năm dẫn dắt Juve tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Dưới thời Allgeri, Juve thắng 55,6% số trận tại Champions League, trong khi đó dưới thời Conte con số này chỉ là 37,5%.

Allegri đã chứng tỏ chiến công đưa Juve lọt vào tới chung kết Champions League mùa trước không hề là may mắn. Trước trận, hầu như tất cả đều nghĩ Alvaro Morata sẽ đá cặp cùng Paulo Dybala trên hàng công, song Allegri đã quyết định tin dùng Mandzukic, và tiền đạo người Croatia đã không làm ông phải thất vọng với pha ghi bàn đẳng cấp ngay giữa hiệp 1. 

Câu chuyện bây giờ trở nên đơn giản hơn rất nhiều cho Juve, khi chỉ cần hòa Sevilla trên sân khách ở lượt cuối là sẽ vào vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng. Thực tế, đại diện của Tây Ban Nha sẽ tạo không ít khó khăn cho Juve vì muốn một suất xuống chơi tại Europa League, song có thể tin Bianconeri sẽ không làm những Juventini phải thất vọng. Man City đã bị đánh bại cả hai lượt, Sevilla chắc chắn không phải vấn đề quá lớn nếu Juve thực sự nghiêm túc.

Vượt qua vòng bảng ở 7/9 lần gần nhất dự Champions Leauge
Juventus đã vượt qua vòng bảng Champions Leauge ở 7/9 lần gần nhất tham dự giải đấu này. Hai lần bị loại ở vòng bảng của Bianconeri là vào mùa 2009/10 và 2013/14. Có một mùa Juve đứng nhì bảng (2014/15), còn lại đội bóng Italia đều đứng nhất bảng.

CON SỐ:
1 Đây là lần đầu tiên Juventus giành quyền đi tiếp ở Champions League sớm 1 vòng đấu. Lần gần nhất trước đó là mùa 2008/09.
Juventus là đội bóng có hàng công yếu nhất trong số các CLB đã vượt qua vòng bảng. Qua 5 lượt trận, đại diện của Serie A chỉ ghi được 6 bàn.
251 Với việc giữ sạch lưới trong trận gặp Man City, thủ môn Buffon của Juventus đã trải qua 251 phút liên tiếp giữ sạch lưới trên tất cả các mặt trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x