Bayern hãy cảm ơn Loew trước màn tái đấu Liverpool

Quang Hoà Quang Hoà
16:32 ngày 13-03-2019
Đêm nay, Bayern Munich sẽ tiếp đón Liverpool trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2018/19. Trước màn tái đấu này, có lẽ Hùm xám cần phải cảm ơn Joachim Loew về quyết định mới đây: Khép cánh cửa ĐT Đức với bộ 3 Thomas Mueller, Jerome Boateng và Mats Hummels.
Bayern hãy cảm ơn Loew trước màn tái đấu Liverpool
Đây là những gì vừa được chia sẻ bởi chính HLV Juergen Klopp của Liverpool. Theo cựu HLV Dortmund, quyết định loại bỏ Boateng, Mueller và Hummels vào thời điểm này là không thỏa đáng. Thế nên, bộ ba nói trên đang có thừa động lực để chiến đấu nhằm chứng minh cho tất cả thấy HLV Loew đã sai lầm khi bỏ rơi họ.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tái đấu giữa Bayern và Liverpool tại sân Allianz Arena, HLV Klopp cho hay: "Tôi không biết chính xác lý do vì sao HLV Loew lại gạt Boateng, Hummels và Mueller khỏi danh sách ĐT Đức, nhưng thực sự thì không dễ để bạn có thể bỏ qua những cầu thủ chất lượng như thế ở cấp độ ĐTQG".

"Kể từ trước tới nay, hiếm khi tôi thấy điều gì tương tự xảy ra. Đừng quên Hummels năm nay mới 30 tuổi. Không thể nói cậu ấy đã quá già để chơi cho ĐT Đức được. Tôi không nghĩ tuổi tác là lý do thực sự ở đây. Nếu có nguyên nhân nào khác thì tôi quả đúng là không biết".

"Với tôi, nếu bản thân cầu thủ không tuyên bố giã từ sự nghiệp cuộc tế thì anh ta vẫn phải luôn có cơ hội được khoác áo ĐTQG. Nếu HLV nói với cầu thủ rằng: 'Hãy ở nhà đi. Tôi không hài lòng về phong độ của anh nên sẽ không gọi anh vào ĐTQG đâu', thì điều đó hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, khi HLV thẳng thừng tuyên bố: 'Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thuyết phục được tôi', thì đó lại là những lời không nên nói".


"Nếu ở vào tình cảnh như Boateng, Mueller và Hummels, tôi sẽ chỉ tập trung khẳng định giá trị của mình. Bây giờ tôi đã quá già và cũng chẳng bận tâm đến chuyện đá đấm cho ĐTQG. Tuy vậy, khi còn vẫn còn trẻ và cảm thấy sung mãn, cầu thủ nên nỗ lực hết sức để chứng minh việc HLV loại họ ra khỏi ĐTQG là quyết định sai lầm", HLV Klopp chia sẻ.

Thực tế, cả Boateng, Hummels và Mueller cũng đã làm y như những gì HLV Klopp vừa nói. Kết quả là Bayern cũng được hưởng lợi khi toàn thắng 5 vòng đấu gần đây ở Bundesliga. Từ chỗ vẫn xếp thứ 3 ở Bundesliga và kém Dortmund đến 7 điểm hồi đầu tháng 2, bây giờ Bayern đã chiếm được ngôi đầu BXH nhờ hơn về chỉ số phụ.

Nếu thầy trò HLV Niko Kovac tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như hiện nay, sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu họ bảo vệ thành công ngôi vương và vô địch Bundesliga mùa thứ 7 liên tiếp. Hiện giờ Bayern cũng đang có nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết Champions League lần thứ 8 trong 8 năm trở lại đây.


Còn nhớ ở trận lượt đi, Hummels đã làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt mũi nhọn nguy hiểm Mohamed Salah bên phía Liverpool. Trên lý thuyết, tỷ số 0-0 chưa phải là lợi thế quá lớn dành cho Bayern. Vấn đề là thực tế đã chứng minh, có đến 21/31 đội sau khi đã cầm hòa đối phương không bàn thắng ở lượt đi trên sân khách giành được vé đi tiếp (tỷ lệ 68%). Điều đó cũng có nghĩa "cửa" vào tứ kết của Bayern đang sáng sủa hơn với Liverpool.

Ở trận đấu tới Mueller sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài do lãnh án treo giò 2 trận (anh có hành vi bạo lực ở trận đấu với Ajax tại lượt cuối vòng bảng hồi tháng 12 năm ngoái). Về phần mình, Hummels vẫn là hạt nhân ở trung tâm hàng thủ Bayern. Trong khi đó, Boateng có thể đá cặp trung vệ với anh, hoặc dạt ra cánh phải trám vào vị trí do Joshua Kimmich (bị cấm thi đấu) để lại.

Có một chi tiết đáng chú ý là báo giới Đức mới đây khẳng định HLV Loew sẽ có mặt ở Allianz Arena để thưởng thức cuộc thư hùng giữa Bayern và Liverpool. Như vậy Boateng và Hummels lại càng có thêm lý do để bảo vệ khung thành Bayern bằng mọi giá.


Cần phải nhấn mạnh rằng, họ là những cầu thủ đang ở độ chín trong đội hình dày dạn kinh nghiệm bậc nhất Champions League mà Bayern đang sở hữu. Nên biết, so với Bayern từng đánh bại Dortmund trong trận chung kết Champions League năm 2013, Hùm xám hiện giờ vẫn còn tới 6 gương mặt được nâng cao chiếc cúp tai voi năm đó là Manuel Neuer, Boateng, David Alaba, Javi Martínez, Arjen Robben và Franck Ribery (Hummels cũng đá, nhưng hồi ấy anh còn là thành viên của Dortmund).

Bình luận về tình hình hiện tại của Bayern, HLV Kovac cũng có chung quan điểm như Klopp khi khẳng định các cầu thủ vừa bị gạch tên khỏi ĐT Đức có thừa động lực để chiến đấu: "Với tôi, không có cầu thủ già hay trẻ trong bóng đá. Ở đây chỉ có người chơi tốt và không tốt mà thôi".

"Chúng ta đã nói về trường hợp của Mueller, Boateng và Hummels cả tuần. Các cầu thủ của tôi cho thấy họ có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh và có đủ đẳng cấp để chơi bóng ở trình độ cao nhất. Họ tạo động lực để tự thôi thúc mình chiến đấu. Đó là phẩm chất của những nhà vô địch", thuyền trưởng Bayern kết luận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x