Gặp Real Madrid, Pep có dám để Ederson chơi Libero?

Vũ Qua
08:54 ngày 07-08-2020
Với gần hai tuần nghỉ ngơi đầy đủ và không có sự phân tâm nào khác ngoài trận knock-out lượt về Champions League với Real Madrid, HLV Pep Guardiola sẽ để Man City đá như thế nào?

Pep đã phủ định rằng Man City không còn lo ngại gì sau khi đã đánh bại Real 2-1 ở trận lượt đi. Nhiều người cho rằng ông đã tìm ra giải pháp để hóa giải thế trận của Zidane khi bố trí Gabriel Jesus hoạt động như một tiền đạo cánh trái thuần túy, cất Sergio Aguero trên băng ghế dự bị và sử dụng những Số 9 giả lấp vào vị trí của tiền đạo này.

"Những gì chúng tôi sẽ làm không có gì đặc biệt so với những gì Man City đã làm trong mùa giải này. Chiến thuật ở trận tới sẽ không nhắm tới mục đích chiến thắng hay một gì đó đặc biệt. Quan trọng là mọi cầu thủ của Man City phải tràn đầy năng lượng trong trận tới", Pep vừa chia sẻ.

Thật sự, nhìn vào chuỗi 10 trận cuối cùng tại Premier League, chúng ta sẽ không thấy được Pep sẽ dùng chiến thuật và đội hình nào để tiếp đón một đối thủ đã từng vô địch Champions League 13 lần. 

Có một số manh mối không chắc chắn, ví dụ như trường hợp của David Silva, người ngồi ngoài trận lượt đi ở Madrid, những được đá chính trong các trận gặp Man United, Tottenham và Leicester vào đầu năm này và Liverpool hồi tháng Bảy vừa qua.

Ederson là thủ môn hiếm hoi của Premier League thường xuất hiện ngoài vòng 16m50

Ilkay Gundogan và Rodri đã song hành trong các trận đấu đó và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ lại ra sân vào rạng sáng thứ Bảy tới. Guardiola thích bố trí lớp chắn ở tuyến giữa, bổ sung cho hàng phòng ngự và đa dạng hóa các tùy chọn chuyền bóng khác nhau từ phía tuyến sau, đặc biệt là khi thể lực của Silva đã suy giảm trong mùa giải này.

Một dự đoán khác đến từ các trận đấu của Man City với Watford và Norwich City trong tháng 7. Joao Cancelo đá hậu vệ trái, do Benjamin Mendy bị treo giò. Guardiola đã ca ngợi cầu thủ người Bồ Đào Nha vì đã thay đổi thái độ và hòa nhập với đội hình tốt hơn. Cũng sẽ không có gì sốc nếu Cancelo đá chính ở vị trí này.

Ngoài ra, còn một số chi tiết nhỏ khác. Nhưng có một tinh chỉnh tinh tế lớn mà Guardiola đã thử trong quãng thời gian bóng đá trở lại. Nếu nó không là một yếu tố mới trong trận tiếp Real tới thì cũng sẽ là một xu hướng của Man City trong những năm tới.

Sau 3 mùa giải ở Premier League, khả năng chuyền bóng và sự tự tin kiểm soát bóng của thủ môn Ederson không còn là điều ngạc nhiên với bất cứ ai. Nhưng có vẻ như Guardiola đang tìm ra những cách mới để tận dụng tốt nhất bộ kỹ năng chân điêu luyện của cầu thủ người Brazil này.

Cầm bóng dâng cao và chuyền một đường hoàn hảo cho hàng công là việc Ederson đang làm

NHM Man City vẫn nhớ rõ đường chuyền chính xác mà Ederson điều bóng bay dọc mặt sân tới Bernardo Silva ngay phút đầu tiên của trận gặp Southampton vài tuần trước.

Từ ngay bên ngoài khu vực 16m50, Ederson đã cầm bóng trước 2 tiền đạo của Southampton, ở ngay vị trí thẳng hàng với 2 tiền vệ trụ của Man City và tìm kiếm đồng đội ở khoảng trống trước hàng phòng ngự của đối phương. 

Đó là một đường chuyền đậm chất "libero" của Ederson: phát hiện đồng đội có vị trí thuận lợi nhất và thực hiện đường chuyền dài một cách hoàn hảo.

Chúng ta có thể nghĩ không có gì quá bất thường về vị trí của Ederson trong tình huống đó, vì các thủ môn đã dâng cao ra ngoài vòng 16m50 cùng 2 trung vệ từ lâu. Kể từ khi Barcelona của cố HLV Johan Cruyff cho phép thủ môn cầm bóng dâng cao từ giữa thập niên 1990, càng ngày càng có nhiều CLB để thủ môn tham gia vào các pha bóng nhiều hơn.

Nhưng Pep Guardiola đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông tin rằng sự tiến hóa chiến thuật tiếp theo trong bóng đá sẽ liên quan đến các thủ môn, vị trí sẽ đảm nhận trách nhiệm xây dựng một đợt tấn công. Và có vẻ ông đã sử dụng trận đấu trên sân St Mary để hiện thực hóa ý định đó.

Ederson dâng cao, biến mình thành một phần của bộ ba trung vệ

Hãy nhìn cách Ederson cầm bóng dâng cao rất xa so với vị trí truyền thống của một thủ môn để trở thành một phần của hàng thủ 3 người. Anh ta định đưa bóng đến chân Fernandinho nhưng những cầu thủ Southampton đã di chuyển chặn đứng ý định này. Sau đó, Cancelo đã di chuyển vào trong để Ederson có chọn lựa khác, nhưng ý định đó cũng bị cắt gẫy.

Guardiola sẽ lên giáo án cho các tình huống này, với suy nghĩ có tính hệ thống rằng các cầu thủ Southampton sẽ hành động như thế để ngăn đường bóng lên của Man City. Vì vậy ông muốn có ba trung vệ và hai tiền vệ lùi sâu khi Man City có bóng ở phía dưới. 

Đôi khi, Fernandinho lùi về vị trí hậu vệ, do đó, 2 hậu vệ Cancelo và Oleksandr Zinchenko tiến lên giữa sân để đưa ra những lựa chọn chuyền bóng khác. Nhưng thường xuyên hơn vẫn là việc một hậu vệ cánh dâng lên cùng vị trí của Fernandinho và Ederson trở thành trung vệ thứ ba.

Việc Ederson không xuất hiện thường trực ở vị trí cổ điển của thủ môn, mà lại di chuyển ra ngoài vòng 16,50 đã đặt anh vào nhiệm vụ phải chơi rộng hơn, và tham gia sâu trong khâu xây dựng các đường tấn công của Man City.

Các pha xây dựng đợt tấn công được bắt nguồn từ chân của một... thủ môn

Khi Man City bắt đầu mùa giải 2017/18 với bộ ba trung vệ truyền thống trong sơ đồ 3-5-2, như trong trận ra quân gặp Brighton, Guardiola đã bố trí John Stones chơi ở giữa, với Vincent Kompany ở bên phải, bởi vì Stones là người chuyền bóng tốt nhất.

Guardiola đã sử dụng Rodri và thậm chí cả Guendogan trong hàng phòng ngự của Man City ở mùa này. Cầu thủ người Đức đã rời vị trí tiền vệ để chiếm một vị trí bên trái của hàng thủ 3 người trong một số trận đấu. Và những gì đã diễn ra cho thấy Ederson thoải mái khi cầm bóng thế nào. 

Trong trận gặp Southampton, Guardiola đã cố gắng tận dụng tối đa Ederson khi đối mặt với một đối thủ thích chơi pressing. Nhưng như chúng ta đã biết, điều này không hoàn toàn là một kế hoạch đã được lên từ trước. Ở phút 16, Ederson đã làm lại điều này, và lần nay anh phối hợp với Aymeric Laporte, sau đó dâng lên để đảm bảo mình vẫn là một phần của bộ ba trung vệ.

Nhưng Zinchenko đã để mất bóng ở khu vực tiền vệ. Đây là lý do tại sao, khi bóng bật đến chân của Che Adams, Ederson vẫn đứng trên cao và không thể chặn nổi cú lốp bóng táo bạo của Che Adams, đem về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà. 

Nhưng nếu cầu thủ khác sai sót và mất bóng ở giữa sân như Zinchenko

HLV Hasenhuttl, khi được hỏi liệu ông có kế hoạch khai thác đặc điểm dâng cao của Ederson hay không, đã nói: "Khi có một thủ môn như thế, người thích chơi ở vị trí libero để phát động tấn công, dễ hiểu rằng anh ta sẽ bị bất lợi về vị trí nếu đường lên bóng bị phá vỡ nhanh chóng, và đối phương có bóng". 

Guardiola đã bỏ qua các dấu hỏi về Ederson và nhanh chóng chuyển sang các vấn đề khác như khả năng ghi bàn kém của các cầu thủ của mình mặc dù đã tạo được rất nhiều cơ hội. 

"Chúng tôi sử dụng thủ môn để xây dựng các đợt tấn công. Emily Ederson đã rất hữu ích, dĩ nhiên bàn thua đó là một sai lầm nhưng không phải của riêng Ederson. Chúng tôi vẫn không vì thế mà từ bỏ lối chơi đó". 

Thật vậy, đó là sai lầm của Zinchenko, chứ không phải Ederson. Bất cứ ai đã để mắt đến Pep Guardiola trong khu vực kỹ thuật trong nhiều năm qua sẽ thấy ông thường gục đầu chán nản nếu đội của mình để mất bóng ở giữa sân trong khi các cầu thủ đang dâng lên. 

Đó là một sai lầm nghiêm trọng không thể tha thứ, và vấn đề đối với đội bóng của Pep Guardiola ở Southampton là Ederson đã di xuyển xa khung thành hơn thường lệ, theo yêu cầu của HLV. Tuy nhiên, một sai lầm của cá nhân khác khiến điều đó thành tử huyệt.

Trong các trận đấu của Man City kể từ trận thua Southampton, Ederson vẫn phối hợp để tạo thành bộ ba trung vệ trong vòng 16m50 nhưng anh không còn dâng cao như ở trận đấu trên sân St Mary nữa.

Lối chơi này sẽ biến thành con dao hai lưỡi

Sẽ là bất thường khi Guardiola từ bỏ kế hoạch vì nó bị cản trở bởi một sai lầm cá nhân ở vị trí khác. Và do đó, thật khó để đoán được Guardiola sẽ làm gì trong một trận đấu, chứ đừng nói là làm thế nào và tại sao. Vì vậy, chúng ta không biết liệu ông sẽ sử dụng Ederson như thế nào trong trận gặp Real? 

Nhưng cách mà Ederson đang thi đấu sẽ trở thành trào lưu mới ở châu Âu. HLV Marcelo Bielsa của Leeds United đã phái trợ lý của mình theo dõi một thủ môn Julian Kreidl của đội SV Ried - hiện đang thi đấu ở giải hạng Nhì Áo - người từng đá như một trung vệ khi đội nhà có bóng.

Và tại Bundesliga 2, thủ môn Daniel Heuer Fernandes của Hamburg, đã có 111 đường chuyền trong một trận đấu vào tháng 5/2020, 98,2% trong số đó đã thành công. Số đường chuyền nhiều nhất của Ederson trong một trận đấu ở Premier League là 49.

Cách các thủ môn đang được sử dụng trên khắp châu Âu đang dần thay đổi. Trong 20 năm qua, chúng ta đã hoàn toàn quen với thủ môn chơi bóng, nhưng đó có thể chỉ là khởi đầu.

XEM THÊM

Sự kiện nóng trong ngày

10 điều đáng chờ đợi khi Champions League & Europa League trở lại

Man City hoảng hốt khi biết trọng tài bắt chính ở trận tiếp Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x