Khiêu vũ với tử thần, điểm yếu chết người của Pep và Man City

Trung Nghĩa
17:38 ngày 15-08-2020
Tại đấu trường châu Âu, Man City hiếm khi kết liễu đối thủ trước khi trận đấu kết thúc. Vấn đề của những đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt là họ tạo ra rất nhiều pha dứt điểm nhưng tận dụng thiếu hiệu quả.

Pep Guardiola là một trong những HLV tài năng nhất thế giới hiện nay. Ông sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ và luôn có những phát kiến ấn tượng trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình.

Danh tiếng của Pep được xây dựng tại 3 đội bóng lớn là Barca, Bayern Munich và Man City. Ở đâu, ông cũng giành được danh hiệu và để lại dấu ấn đậm nét bằng phong cách chiến thuật luôn luôn được đổi mới.

Nhưng vẫn có một điểm yếu chết người trong cách vận hành chiến thuật nơi các đội bóng của Pep. Đó chính là họ tạo ra rất nhiều cơ hội trong 1 trận đấu nhưng không phải lúc nào cũng tận dụng một cách hiệu quả.

Đã có rất nhiều trận đặc biệt là những trận đấu quan trọng, đội bóng của Pep đàn áp đối thủ toàn diện nhưng lại không thể giành chiến thắng bởi họ phung phí quá nhiều cơ hội. Và quy luật muôn thủa của bóng đá là tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng ắt sẽ phải trả giá.

Ví dụ đầu tiên chính là 2 màn đối đầu với Inter Milan tại bán kết mùa 2009/10. Ở trận lượt đi, Barca tung ra tới 10 cú sút nhưng chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng và nhận thất bại 1-3 trên sân đối thủ. Tới trận lượt về trên sân nhà, Blaugrana thực hiện 20 cú dứt điểm nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng và cay đắng dừng chân với tổng tỷ số thua 2-3.

Barca của Pep thất bại trước Inter Milan năm 2010 dù áp đảo hoàn toàn trong cả 2 lượt trận

Tới mùa 2011/12, Barca của Pep cũng bị loại ở bán kết với kịch bản tương tự nhưng lần này đối thủ là Chelsea. Trận lượt đi trên sân của The Blues, Barca dứt điểm 24 lần nhưng không lần nào thành công và để thua với tỷ số 0-1 bởi bàn thắng duy nhất của Didier Drogba ở phút 45'+2.

Trở lại sân Nou Camp cho trận lượt về, Barca cũng tấn công áp đảo và tung ra 23 cú sút. Nhưng họ chỉ ghi được 2 bàn thắng do công của Sergio Busquets và Andres Iniesta. Trong khi đó, Chelsea chỉ tung ra 7 pha dứt điểm nhưng cũng có được 2 bàn thắng do công của Ramires và Fernando Torres.

Sau thất bại trước Chelsea, Pep đã rời Barca để chuyển sang dẫn dắt Bayern Munich. Nhưng ông không thể có thêm chiếc cúp bạc Champions League lần thứ 3 khi Hùm xám có 3 lần liên tiếp phải dừng chân ở vòng bán kết.

Mùa 2013/14, họ để thua Real với tổng tỷ số 0-5 dù trong cả 2 lượt trận đều tung ra gấp đôi số lần dứt điểm so với đối thủ. Tới mùa 2014/15, kịch bản lặp lại khi Hùm xám để thua Barca với tổng tỷ số 5-3. Lượt đi, Bayern tung ra 15 cú sút nhưng không có bàn thắng nào còn lượt về là 19 cú sút nhưng chỉ có 2 bàn thắng.

Nhưng thất bại cay đắng nhất của Pep tại Bayern là để thua Atletico bởi luật bàn thắng sân khách ở bán kết mùa 2015/16. Ở lượt đi, Bayern để thua 0-1 trên sân đối thủ dù tung ra 20 cú dứt điểm (Atletico chỉ có 11 cú dứt điểm). Tới trận lượt về, Hùm xám tung ra tới 33 cú sút nhưng chỉ có được 2 bàn thắng. Bên kia chiến tuyến, Atletico có được bàn thắng quý như vàng của Antoine Griezmann dù cả trận họ chỉ có 7 cú dứt điểm.

Mùa 2015/16, Bayern của Pep cũng gục ngã trước Atletico dù tung ra 53 cú dứt điểm sau 2 lượt trận

Không thể tìm kiếm vinh quang châu Âu cùng Bayern, Pep đã nhận lời về dẫn dắt Man City từ mùa 2016/17. Tuy nhiên, 3 mùa gần nhất Man xanh thậm chí còn không vượt qua vòng tứ kết.

Họ dừng chân ở vòng 1/8 mùa 2016/17 trước Monaco bởi luật bàn thắng sân khách (thắng 5-3 ở lượt đi trên sân nhà và thua 1-3 ở lượt về trên sân khách). Tới mùa 2017/18, Man City thất thủ với tổng tỷ số 1-5 trước Liverpool ở tứ kết. 

Mùa trước, Man xanh lại thêm một lần bị loại bởi luật bàn thắng sân khách trước Tottenham ở vòng tứ kết. Họ để thua 0-1 trên sân đối thủ và dù lượt về thắng lại 4-3 nhưng không đủ để có vé vào bán kết. 

Điểm chung của những thất bại này là Man City gần như là đội tung ra nhiều pha dứt điểm hơn đối thủ. Nhưng sự lãng phí khiến họ luôn phải trả giá đắt.

Mùa giải năm nay, Man City cũng suýt chút nữa phải trả giá trước Real Madrid tại vòng 1/8. Ở trận lượt đi, Man xanh tung ra 16 pha dứt điểm nhưng chỉ có thể ghi được 2 bàn thắng ở những phút cuối do công của Gabriel Jesus (phút 78) và Kevin De Bruyne (phút 83).

Man City cũng chỉ có những trận thắng sít sao trước Real tại vòng 1/8 Champions League 2019/20 dù áp đảo đối thủ

Tới trận lượt về, Man City tung ra 20 cú dứt điểm nhưng cũng chỉ có được 2 bàn thắng do công của Raheem Sterling và Jesus ở các phút 9 và 68. Trong khi đó, Real có được 1 bàn thắng do công của Karim Benzema sau 9 lần dứt điểm. 

Cần phải nói thêm rằng, nếu như trung vệ Raphael Varane không bỗng dưng có ngày thi đấu ngớ ngẩn với 2 sai lầm trực tiếp dẫn tới các bàn thua, Man City e rằng khó có thể giành được chiến thắng.

Đối thủ của Man City ở trận tứ kết sắp tới sẽ là Lyon, một ẩn số thú vị tại Champions League mùa này. Dù không sở hữu những siêu sao quá tên tuổi nhưng đội bóng nước Pháp rất biết cách tận dụng cơ hội của mình. Điển hình là trong trận lượt về vòng 1/8 với Juventus, Sư tử vùng Rhone chỉ tung ra 6 cú dứt điểm nhưng vẫn có được 1 bàn thắng và loại Bà đầm già bằng luật bàn thắng sân khách.

Nếu Man City tiếp tục thói quen đàn áp đối thủ mà không tận dụng thật tốt các cơ hội mà mình tạo ra, họ sẽ phải nhận một cái kết đắng ngắt tại Champions League. Nên nhớ, đừng dại mà khiêu vũ với tử thần.

XEM THÊM

Lionel Messi: Trời hôm nay nhiều mây cực

Thomas Mueller: Gã 'đồ tể' chuyên 'vùi hoa dập liễu'

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x