Có thể thấy, Aston Villa đang cần kinh nghiệm thi đấu tại Champions League của Rashford, người đã có 12 bàn thắng sau 33 trận tại đấu trường số 1 châu Âu. Chuyến làm khách của Club Brugge tới đây sẽ đánh dấu lần tái xuất Champions League sau 2 năm của Rashford trong màu áo của Villa.
Trước khi Rashford xuất hiện, thày trò HLV Emery đã vượt qua vòng phân hạng để lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này. Nhưng ở giai đoạn knock-out lại đòi hỏi kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu mà hầu như toàn đội Villa đều không có, ngoại trừ Rashford và tiền vệ Marco Asensio, người được mượn từ PSG.
Rashford, cầu thủ từng khoác áo ĐT Anh 60 lần, đã trải qua một mùa giải khó khăn tại MU nhưng đang tìm lại được sức sống mới tại Villa. Anh đang rất hào hứng trước việc có thể đem kinh nghiệm của mình tại Champions League để giúp đỡ đội bóng mới.
Năm nay 27 tuổi, Rashford đã gia nhập MU từ khi mới 7 tuổi, đã ghi được 138 bàn thắng sau 426 lần ra sân cho MU, trong đó có 12 bàn ở Champions League. Anh cũng tâm sự rằng mình rất thích phong cách chơi bóng của Villa, cũng như thứ bóng đá của Emery, nên mới quyết định đến đây.
“Tôi đã phải chọn một nơi mà tôi cảm thấy phong cách chơi bóng của mình phù hợp và có thể giúp họ, giúp tôi khám phá lại và cải thiện bản thân với tư cách một cầu thủ. Rõ ràng, tôi chỉ ở đây trong thời gian ngắn nên muốn tận dụng tối đa thời gian ở đây”, Rashford chia sẻ.
Thực tế, ở phong độ tốt, Rashford có thể gây tổn thương cho mọi đối thủ và có thể trở thành nhân tố quyết định trận đấu như ở màn lội ngược dòng của MU trên sân PSG ở vòng 1/8 Champions League cách đây vài năm. Anh có tham vọng cùng Aston Villa làm nên lịch sử ở sân chơi này.
Khi được hỏi về việc trở lại Champions League, Rashford cho biết: "Rõ ràng, đó là giải đấu lớn nhất mà mọi cầu thủ, HLV và CLB đều muốn tham gia. Tôi chắc chắn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời khi chơi cho Villa ở Champions League. Tôi nguyện đem hết sức lực để giúp Villa tiếp tục cuộc hành trình này. Tôi đã chơi khá nhiều trận ở Champions League, vì vậy tôi có kinh nghiệm và biết cách xử lý trong những trận đấu knock-out”.