Những lý do Liverpool sẽ ngược dòng trước Atletico ở Champions League

Quang Hoà Quang Hoà
11:13 ngày 01-03-2020
Liverpool đang có dấu hiệu chệch choạc do mới để thua đến 2/3 trận gần đây (0-1 trước Atletico ở Champions League và 0-3 trước Watford ở giải Ngoại hạng Anh). Dù vậy, vẫn có nhiều lý do để tin rằng họ sẽ lật ngược thế cờ ở màn tái đấu với Atletico để giành vé tham dự vòng tứ kết Champions League 2019/20.

Lịch thi đấu, Kết quả vòng 1/8 Champions League

#1
Không còn phải bận tâm tới những kỷ lục

Với việc vừa để thua Watford tới 0-3 ở vòng 28 giải Ngoại hạng Anh, chuỗi trận bất bại liên tiếp của Liverpool tại sân chơi này đã dừng lại ở con số 44. Thực tế thì trận thua kể trên chỉ kiến Liverpool hết cơ hội bắt kịp thành tích 49 trận bất bại của Arsenal, chứ cơ hội để họ vô địch Premier League 2019/20 vẫn hết sức sáng sủa (The Kop hiện hơn đội xếp thứ 2 là Man City đến 22 điểm).

Nhìn theo hướng tích cực, thất bại trước Watford giống như một sự giải tỏa với Liverpool. Lý do là bởi từ giờ họ có thể dồn tối đa sự tập trung cho Champions League, thay vì tiếp tục phải gồng mình lên chiến đấu để nối dài kỷ lục bất bại tại giải Ngoại hạng. Nên nhớ, chẳng cần phải bắt kịp kỳ tích của Arsenal thì Liverpool cũng đã chứng tỏ họ đích thực là ông vua mới ở giải Ngoại hạng Anh.

#2
Lịch sử có thể lặp lại

Lịch sử đã chứng minh, thắng lợi trên sân nhà ở trận lượt đi không phải là sự đảm bảo cho việc Atletico sẽ có vé đi tiếp. Chẳng nói đâu xa, mới mùa trước đội bóng của HLV Diego Simeone từng gây ấn tượng khi đánh bại Juventus 2 bàn không gỡ tại thủ đô Tây Ban Nha cũng ở vòng 1/8 Champions League. Tuy nhiên, trận lượt về họ lại để siêu sao Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Bà đầm già thành Turin lội ngược dòng ngoạn mục.

Atletico từng thua ngược Juventus dù đã dẫn 2-0

Nói vậy để thấy, Atletico không phải là đội quá xuất sắc trong việc bảo vệ thành quả có được. Đây chính là cơ sở để Liverpool có thể mơ đến một cuộc lật đổ tại Anfield, nơi họ từng đè bẹp "ông lớn" Barca 4-0 sau khi đã để thua tới 0-3 trên sân khách cách đây 1 năm.

#3
Điểm tựa sân nhà

Được thi đấu trên sân nhà ở trận lượt về tất nhiên là lợi thế không nhỏ dành cho Liverpool. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước màn tiếp đón Atletico, Liverpool đã duy trì được thành tích bất bại tại Anfield trong suốt 55 trận. 

Nếu như Liverpool có điểm tựa vững chắc là sân nhà thì Atletico lại tỏ ra kém duyên trên sân khách. Bằng chứng là tại La Liga 2019/20, họ chỉ thắng có 3/12 trận khi rời xa tổ ấm của mình. Căn cứ vào thực tế trên, xem ra Atletico khó có thể đứng vững khi viếng thăm sào huyệt của Liverpool trong trận tái đấu.

#4
Hàng công Liverpool mạnh khủng khiếp

Nếu bàn thắng là điều kiện để Liverpool hướng tới một cuộc lội ngược dòng, thì họ có thể hoàn toàn yên tâm vì đang sở hữu hàng tấn công rất mạnh. Nếu ai đó nghi ngờ chuyện này thì họ nên biết, kể từ đầu giải Liverpool đã chọc thủng lưới đối phương 99 lần/43 trận ở mọi sân chơi. 

Riêng tại Anfield, mùa này Liverpool đã đá 16 trận ở giải Ngoại hạng Anh và Champions League mà chỉ có 2 trận họ ghi ít hơn 2 bàn (đó là các trận hòa Napoli 1-1 và thắng Wolves 1-0). Với thành tích đáng nể như vậy, Liverpool đủ sức chọc thủng lưới Atletico vài ba lần ngay cả khi các vị khách tới từ Tây Ban Nha vốn nổi tiếng ở khả năng phòng ngự.

XEM THÊM

Fabinho mắc sai lầm, Liverpool lại thua đau trên đất Tây Ban Nha

HLV Klopp tiết lộ ƯCV nặng ký nhất cho ngôi địch Champions League 2019/20

Thấy gì từ trận thua khiến Liverpool đứt mạch bất bại?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Hậu vệ PSG thà hoãn đấu với Dortmund hơn là đá sân không khán giả vì Covid-19  Hậu vệ PSG thà hoãn đấu với Dortmund hơn là đá sân không khán giả vì Covid-19 

    Trung vệ Marquinhos của PSG tin rằng sẽ tốt hơn nếu trận đấu với Dortmund bị hoãn thay vì thi đấu mà không có khán giả.

  • Ronaldo tự tin ở khả năng đi tiếp của Juventus tại Champions League Ronaldo tự tin ở khả năng đi tiếp của Juventus tại Champions League

    Siêu sao Cristiano Ronaldo cho biết Juventus không hề lo lắng về việc bị loại khỏi Champions League dù đã để thua Lyon ở lượt đi vòng 1/8.

  • Cánh chim lạ Bruno Guimaraes Cánh chim lạ Bruno Guimaraes

    Trang chủ Lyon đã bầu chọn Bruno Guimaraes là cầu thủ xuất sắc nhất trận Lyon –Juventus rạng sáng qua. Điều đáng lưu ý, tiền vệ người Brazil mới sang châu Âu chưa đầy 1 tháng và trận gặp Juventus mới là lần đầu Bruno tranh tài ở giải đấu danh giá nhất lục địa già.

  • Sau 7 tháng, Sarri biến Juve thành đội bóng... trung bình Sau 7 tháng, Sarri biến Juve thành đội bóng... trung bình

    Trận thua 0-1 của Juventus trước Lyon rạng sáng qua không nghiêm trọng bằng “lời thú tội” của HLV Maurizio Sarri trong cuộc phỏng vấn sau trận, rằng ông không thể dạy cầu thủ chơi bóng theo ý tưởng của mình. Tương lai của Sarri đang mù mịt hơn bao giờ hết.

  • Douglas Costa sẽ là khác biệt Douglas Costa sẽ là khác biệt

    Bộ mặt bế tắc của Juventus trước Lyon sẽ được cải thiện nếu có sự xuất hiện của của Douglas Costa. Cầu thủ chạy cánh người Brazil đã bình phục chấn thương đùi khiến anh xa sân cỏ 3 tuần qua.

  • Lyon của tuổi trẻ và lòng quyết tâm Lyon của tuổi trẻ và lòng quyết tâm

    So với Juventus quá dày dạn, Lyon kém xa cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Nhưng chính đội bóng trẻ trung của Rudi Garcia đã tạo nên bất ngờ lớn nhất lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thắng 1-0 trên sân nhà rạng sáng qua, Sư tử vùng Rhône lại cất tiếng gầm của một thời quá vãng.

  • Khoan vội khẳng định đoạn kết Vụ Man City bị cấm dự Champions League: Khoan vội khẳng định đoạn kết

    Kịch bản tổng quát: bị cấm tham dự các cúp châu Âu trong 2 mùa bóng sắp tới, dĩ nhiên Man City của Pep Guardiola phải dốc hết toàn bộ khả năng vào cuộc chinh phục Champions League mùa này. “Phần đầu” (lời của Pep, về trận Real - Man City rạng sáng qua) đã quá hay rồi. Lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, Man City chiến thắng Real Madrid.

  • Man City ngược dòng trên sân của Real: Pep thắng cả chính mình Man City ngược dòng trên sân của Real: Pep thắng cả chính mình

    “Đây chỉ mới là phần đầu!”, Pep Guardiola bình luận sau chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân Bernabeu rạng sáng qua. Thú vị ở chỗ: “phần đầu” mà đã hấp dẫn như vậy, toàn bộ câu chuyện sẽ còn hấp dẫn đến mức độ nào? Chúng ta đang nói về hành trình chinh phục của Man City ở Champions League mùa này.

  • Real thua ngược Man City: Sự bất lực của Kền kền trắng Real thua ngược Man City: Sự bất lực của Kền kền trắng

    Real Madrid đã không thể chặn được đà sa sút trong cuộc đại chiến với Man City rạng sáng qua. Họ dẫn trước 1-0, song vẫn gục ngã bởi 2 bàn thua chỉ trong 5 phút cuối trận. Kền kền trắng rất nỗ lực ở trận này nói riêng, mùa này nói chung, nhưng lực bất tòng tâm!

  • Wenger tin Man City đang gặp cùng vấn đề như Arsenal thời của ông Wenger tin Man City đang gặp cùng vấn đề như Arsenal thời của ông

    Cựu HLV của Arsenal, Arsene Wenger, mới đây đã cho rằng có sự tương đồng giữa Man City hiện tại và Arsenal khi ông còn dẫn dắt.

  •  Ronaldo gây thất vọng với thống kê siêu tệ Ronaldo gây thất vọng với thống kê siêu tệ

    Với việc tiếp tục không thể sút phạt thành bàn trong trận đấu với Lyon, siêu sao Cristiano Ronaldo (Juventus) đang tự làm mai một thứ vũ khí "trứ danh" ngày nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x