Bóng Đá Plus trên MXH

PSG mạnh hơn, đoàn kết hơn khi không còn Mbappe

14:18 ngày 09/04/2025
PSG đã chơi một thứ bóng đá gắn kết và hiệu quả ở mùa giải này, điều mà họ chưa bao giờ làm được khi còn sở hữu các siêu sao Lionel Messi, Neymar và Kylian Mbappe.

    Luis Enrique đã kiến tạo nên một PSG đoàn kết và giàu tinh thần đồng đội

    “Đây chỉ là sự khởi đầu”, hậu vệ Lucas Hernandez tuyên bố sau chiến thắng trước Angers, giúp PSG vô địch Ligue 1 sớm 6 vòng đấu. Giành chức vô địch quốc gia là đỉnh cao với mọi đội bóng. Nhưng với PSG, đó chỉ là phát pháo hiệu cho một thời kỳ mới rực rỡ.

    Quay lại mùa giải 2015/16, PSG còn vô địch sớm tới 8 vòng đấu sau khi Zlatan Ibrahimovic lập cú poker vào lưới Troyes trong chiến thắng hủy diệt 9-0. Để so sánh thì mùa này, PSG không có ngôi sao nào bùng nổ bằng Ibra khi đó (38 bàn tại Ligue 1 2015/16). Nhưng PSG hiện tại có một ngôi sao còn lớn hơn tất thảy, đó là “tập thể”.

    Tỷ lệ chiến thắng 82,1% của PSG tại Ligue 1 mùa này là cao nhất dưới thời chủ sở hữu Qatar. Thành tích ấn tượng này gắn liền với cách tiếp cận toàn diện do Luis Enrique thực hiện, dựa trên phương châm một người vì mọi người. Vị HLV người Tây Ban Nha đã bắt đầu thiết lập nền tảng mới từ mùa giải trước, nhưng chỉ sau khi Mbappe rời Paris thì cỗ máy mới có cơ hội hoàn thiện.

    “Chúng tôi rất dễ xuyên thủng phòng tuyến PSG vì bộ ba tấn công của họ không tham gia phòng ngự”, đó là chia sẻ từ Yunis Abdelhamid, thủ quân của Reims, sau khi đội bóng này cầm hòa PSG của Messi, Neymar và Mbappe tại mùa giải 2022/23. HLV trưởng của PSG khi đó là Christope Galtier hoàn toàn bất lực trong việc tìm đến sự cân bằng giữa công và thủ, với đội bóng chỉ có 7 cầu thủ có ý thức phòng ngự.

    PSG thời Messi, Neymar, Mbappe là đội bóng mất cân bằng nghiêm trọng

    Căn bệnh đó giảm bớt phần nào sau khi Messi và Neymar ra đi. Nhưng khi Luis Enrique về dẫn dắt PSG vào năm 2023 thì vẫn còn đó một ông sao là Mbappe. Dù vậy, vị HLV người Tây Ban Nha vẫn tuyên bố tự tin rằng “chúng ta sẽ có một đội bóng tấn công và phòng thủ tốt hơn”. Những thống kê mùa này đã chứng minh điều đó.

    Tỷ lệ thu hồi bóng trung bình của PSG mùa này lên tới 9,8 lần mỗi trận. Họ còn là đội kiểm soát bóng nhiều nhất Ligue 1 (68,3%) và có số đường chuyền thành công trung bình cao nhất giải đấu (653). Tầm nhìn của Luis Enrique về một PSG công hay, thủ chắc đã thành hiện thực. PSG có thể bóp nghẹt đối thủ bằng khả năng pressing tầm cao mạnh mẽ, như cách họ khiến Man City sụp đổ trong thất bại 2-4 tại Champions League mùa này.

    Sau khi Mbappe rời PSG, trái bóng không còn dồn về một cá nhân nào nữa. Lối đá của PSG trở nên linh hoạt và đa dạng hơn. Có tới 4 cầu thủ lúc này đã ghi được trên 10 bàn thắng, bao gồm Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Goncalo Ramos và Desire Doue. Tân binh Khvicha Kvaratskhelia cũng ngày một xác lập dấu ấn. Một tập thể đoàn kết, chơi thứ bóng đá giàu tinh thần đồng đội, đang hướng đến kỷ lục vĩ đại khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bất bại cả mùa giải Ligue 1 (PSG thắng 23, hòa 5 sau 28 vòng).

    PSG hiện tại chỉ có một ngôi sao, đó là đội bóng

    Trong trận đấu thứ 100 của Luis Enrique ở PSG, ông sẽ đối đầu Unai Emery, người từng trải qua quãng thời gian khó khăn tại sân Công viên các Hoàng tử. Trong hai mùa giải dẫn dắt PSG, Emery chật vật trong việc đấu tranh với quyền lực khổng lồ của nhóm cầu thủ ngôi sao. “Tại Man City, Guardiola có thể là ông trùm. Nhưng tại PSG, Neymar mới là đại ca cầm đầu”, Emery cay đắng thừa nhận khi rời PSG vào năm 2018.

    Không chỉ Emery mà cả Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino và Galtier đều bị giao cho một đội bóng lệch lạc, với những ông sao lười biếng phòng ngự và lối chơi thiếu kết cấu chặt chẽ. Đó có lẽ cũng là một may mắn cho Luis Enrique, khi ông đến vào mùa giải cuối cùng của Mbappe tại PSG, trong bối cảnh đội bóng thành Paris thay đổi chiến lược tậu sao để hướng tới một đội bóng có nền tảng chắc chắn.

    “Bây giờ ngôi sao là đội bóng. Tôi không thể trả lời bạn rằng ai là cầu thủ số một của PSG”, chủ tịch Nasser Al Khelaifi trả lời họp báo vào tháng 11 năm ngoái. Nói vậy không có nghĩa PSG không cần Mbappe. Nhưng thực tế là chỉ từ sau khi ngôi sao người Pháp rời sang Real Madrid vào mùa Hè 2024, cuộc cách mạng của Luis Enrique mới được đặt vào đường ray. Không có cá nhân nào cao hơn đội bóng. Từ Dembele cho tới Marco Asensio đều nếm mùi “bàn tay sắt” của Luis Enrique. Và PSG trở thành một đội bóng thực thụ, có kỷ luật, lối chơi và tinh thần đồng đội.

    PSG ngại người Anh
    Trước khi gặp Aston Villa, PSG đã bị loại trong cả 3 lần đối đầu các đội bóng Anh tại vòng knock-out Champions League theo thể thức hai lượt đi về. Lần gần nhất là trước Man City tại bán kết mùa giải 2020/21. Tính tổng cộng, PSG đã có 33 trận đối đầu các CLB Anh trong đó thua 14, hòa 9 và thắng 10. Tính riêng sân nhà, PSG thắng 6 hòa 5 thua 5 khi tiếp các đội bóng Anh. Tại Champions League mùa này, PSG đã thua Arsenal (0-2), thắng Man City (4-2) ở vòng phân hạng và loại Liverpool ở vòng 1/8. 


     

    Việt Hà • 14:18 ngày 09/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay