Robert Lewandowski: 'Vì Sir Alex, suýt nữa tôi đã gia nhập Man United'

Minh Tâm
09:15 ngày 25-02-2020
Trước khi cùng Bayern lên đường sang Anh đá trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea, tiền đạo Robert Lewandowski đã dành cho tờ Telegraph của Anh một bài phỏng vấn khá cởi mở. Trong đó, chân sút người Ba Lan cho biết, anh từng suýt chuyển đến Man United cách đây 8 năm vì bị thuyết phục bởi Sir Alex.
Robert Lewandowski: 'Vì Sir Alex, suýt nữa tôi đã gia nhập Man United'

“Lớn lên” dưới cái bóng của Klopp

Theo Lewandowski, hồi mùa Hè năm 2012, khi anh đang chuẩn bị bước sang mùa bóng thứ  3 tại Dortmund thì nhận được lời đề nghị chuyển nhượng của Man United. Thuyền trưởng của Man United khi ấy, Sir Alex Ferguson tỏ ra hết sức ấn tượng với những gì Lewandowski làm được tại đội bóng vùng Ruhr và trực tiếp gọi điện thuyết phục tiền đạo người Ba Lan này gia nhập hàng ngũ Quỷ đỏ.

“Đấy là thời điểm mà tôi đã thực sự, thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc chuyển sang khoác áo Man United. Bởi lẽ, tôi luôn ngưỡng mộ Man United cũng như HLV Alex Ferguson. Việc được Sir Alex gọi điện thuyết phục khiến tôi gần như bị mê hoặc. Điều ấy quá đặc biệt với một cầu thủ trẻ”, Lewandowski kể lại.

Nhưng như tất cả đã biết, thương vụ ấy cuối cùng bất thành do HLV trưởng Dortmund khi ấy là Juergen Klopp đã rất quyết liệt đấu tranh để giữ chân ngôi sao của mình. Rốt cuộc, BLĐ đội bóng Đức đã từ chối lời đề nghị từ phía Man United. Phần còn lại sau đó là lịch sử. Man United chuyển sang mua Robin van Persie. Còn Lewandowski tiếp tục ở lại Dortmund đến hết hạn hợp đồng với đội bóng này, vào mùa Hè năm 2014, trước khi chuyển sang khoác áo Bayern.

Tiền đạo Robert Lewandowski

HLV Juergen Klopp, dù rất muốn giữ chân Lewandowski nhưng cũng không làm gì được khi mà quan điểm của ông và BLĐ đội bóng về những đãi ngộ cho tiền đạo này quá xa nhau. Đấy là chưa kể, bản thân Klopp khi ấy cũng bắt đầu cảm nhận thấy rằng, ông cần đi khỏi Dortmund để đưa sự nghiệp lên một tầm cao mới, hệt như cách nghĩ của cậu học trò cưng. Còn với Lewandowski, anh cũng rất chia sẻ với Klopp, người mà cầu thủ này luôn biết ơn. “Thầy Juergen thay đổi cả con người của tôi.

Ngày trước, tôi chỉ biết suy nghĩ theo kiểu thẳng một lèo và có ngôn ngữ cơ thể thật sự tệ hại. Nhưng thầy Juergen tâm sự với tôi rất nhiều để giúp tôi nhận ra rằng, mình phải nhìn nhận và xử sự ra sao với mỗi tình huống”, Lewandowski nói.

“Cũng nhờ có thầy Juergen mà sự nghiệp của tôi cất cánh. Ông ấy đem lại  cho tôi sự tự tin và động lực thi đấu. Hồi tôi mới đến Dortmund, thầy từng ra kèo là nếu tôi ghi được 10 bàn ở buổi tập, thầy sẽ cho tôi 50 euro. Buổi đầu tiên, tôi ghi 3 hay 4 bàn gì đó, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Đến buổi thứ hai, tôi ghi 6 bàn, rồi buổi sau là 8 bàn. Sau 3 tháng, tôi có thể ghi được 10 bàn mỗi buổi tập dễ như ăn kẹo còn thầy Juergen thì cứu ôm đầu kêu trời là thế này tôi đến phá sản mất thôi”.

Điều gì làm nên một sát thủ?

Theo Lewandowski, chính nhờ những sự dìu dắt đầy tinh tế và tâm huyết đấy của HLV Klopp mà anh đã rèn được sự tập trung và khả năng đẩy bản thân vượt qua những giới hạn của thử thách. Nhưng tiền đạo người Ba Lan cũng khẳng định, anh cũng thuộc mẫu người luôn có xu hướng tự hoàn thiện chính mình và luôn chiêm nghiệm về những gì mình đã làm. Nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng của mình, Lewandowski tin rằng anh đã có tư duy đúng đắn về lối chơi, về lợi ích của tập thể và khả năng tỏa sáng của một cá nhân.

Anh nói: “Quan điểm của tôi là đá tiền đạo thì phải ích kỷ một chút và đó là lý do không phải ai cũng chơi tiền đạo được. Ai cũng có thể ghi một vài bàn, có thể tung ra một vài đường kiến tạo. Nhưng nếu muốn ghi bàn ở mọi trận đấu, bạn cần phải biết ích kỷ phải biết chớp cơ hội của mình khi nào chỉ vừa nhen lên. Tất nhiên, tập thể rất quan trọng song  tôi tin rằng, nhiều lúc, sự ích kỷ của mình có lợi cho đội bóng. Khi tôi nỗ lực ghi bàn, điều đó cũng có nghĩa rằng tôi đang giúp đội bóng giành chiến thắng”.

Ai đó có thể sẽ phải cân nhắc khi nói những điều kể trên, nhưng Lewandowski thì chắc chắn là không có gì phải ngượng ngùng. Bởi quả thực, cho đến nay anh vẫn là một trong những chân sút vĩ đại nhất của bóng đá châu Âu. Tính từ mùa giải 2010/11 tới nay, chân sút người Ba Lan, với 225 lần xé lưới đối phương, chỉ kém duy nhất 2 “siêu nhân” Lionel  Messi và Cristiano Ronaldo về số bàn thắng tại giải VĐQG.

Trong quãng thời gian kể trên, Lewandowski đã có tổng cộng 8 mùa giải ghi được từ 20 bàn trở lên mỗi mùa, cũng chỉ kém Messi (9 mùa) và Ronaldo (10 mùa). Một chân sút như thế, quá xứng đáng để nói về cách làm thế nào trở thành sát thủ trước cầu môn.

Mê tín và biết nghe vợ
Lewandowski thừa nhận, đôi khi anh rất mê tín. Chẳng hạn, mỗi khi ra sân anh luôn bước chân trái lên mặt cỏ trước tiên. Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng rất biết nghe vợ. “Anna, vợ tôi, đã giúp tôi rất nhiều. Cô ấy tìm cho tôi rất nhiều bài tập để tăng cường sự tập trung của trí não, tìm cho tôi những giáo sư hàng đầu về tâm lý. Dần dà tôi nhận ra, từng việc nhỏ nhất mình làm cũng đều có ý nghĩa với sự nghiệp và tinh thần mạnh mẽ là điểm tựa quan trọng nhất để giành được những thành quả lớn lao”, Lewandowski nói.

5. Lewandowski hiện đang đứng thứ 5 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League, với 63 lần lập công. Phía trên anh là Benzema (64), Raul (71), Messi (114) và Ronaldo (128).

XEM THÊM

Chelsea bị đối phương xem thường trước trận gặp Bayern ở Champions League

Sterling bất ngờ tâng bốc Real trong lúc Man City gặp hạn

Lampard giành chiến thắng lịch sử trước Mourinho, Chelsea chắc chân trong top 4

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x