Đặt lên bàn cân vào lúc này, Barcelona đang ở thế yếu hơn so với Bayern. Đội bóng của Quique Setien có phong độ không thực sự ổn định, lối chơi phụ thuộc vào Messi và hệ thống thiếu cân bằng. Trong khi đó, Hùm xám nước Đức đang đạt điểm rơi phong độ, dàn cầu thủ đồng đều sung mãn đặc biệt hàng công sắc nhọn với Robert Lewandowski thăng hoa.
Chính vì thế, Setien nghĩ đến một giải pháp an toàn và chắc chắn hơn cho trận tứ kết Champions League vào ngày mai. Theo tiết lộ trên tờ AS, vị thuyền trưởng Barcelona sẽ chuyển sang 4-4-2, sơ đồ mà họ rèn giũa trên sân tập vài ngày qua. Setien cho rằng sơ đồ cũ 4-3-3 không đảm bảo sự chắc chắn ở khu trung tuyến, bộ ba tấn công Griezmann, Suarez, Messi có hay đến mấy cũng trở nên vô hại nếu không được tiếp bóng đủ.
Trong khi đó, 4-4-2 đạt sự cân bằng cần thiết và tăng cường khả năng phòng ngự từ xa. Arturo Vidal, De Jong, Sergio Busquets và Sergi Roberto sẽ là bộ tứ tiền vệ thi đấu phía sau cặp tấn công Messi – Suarez. Trong đó, De Jong và Busquets án ngữ ở giữa sân, Roberto lệch phải còn Vidal đóng vai tiền vệ trái ảo. Kế hoạch của Setien là dùng cầu thủ người Chile như một mũi nhọn tự do có thể xâm nhập vòng cấm đối phương bất kỳ lúc này. Lối chơi xông xáo, năng động và khả năng tấn công hiệu quả của Vidal sẽ được phát huy ở trên đỉnh của hàng tiền vệ kim cương.
4-4-2 từng được Setien sử dụng vài lần ở mùa giải này nhưng kết quả không phải lúc nào cũng tích cực. Barcelona đã thua Real Madrid (0-2) và thủ hòa Atletico Madrid (2-2) tại La Liga khi xuất phát với sơ đồ 4 tiền vệ. Tuy nhiên ở cả hai trận này, hàng tiền vệ của Barca đều không giống với bộ tứ dự kiến đấu với Bayern vào ngày mai. Phải quay lại chiến thắng 3-2 trên sân Betis (09/02/20) mới tìm thấy bộ tứ De Jong - Busquets - Roberto - Vidal trong đội hình xuất phát. 2 trong 3 bàn của Barca trận này được thực hiện bởi Busquets và De Jong, còn Vidal cũng có một ngày hiệu quả trong vai trò tiền vệ tự do.
Việc sử dụng 4-4-2 đồng nghĩa Griezmann phải ngồi dự bị. Song Setien xem đó là sự hy sinh xứng đáng nhằm đổi lấy hệ thống cân bằng và chắc chắn trước sức công phá mãnh liệt của Bayern. Hơn nữa Griezmann cũng không có phong độ thực sự thuyết phục từ khi đặt chân tới Nou Camp. Cầu thủ người Pháp mới ghi được 1 bàn thắng trong 12 trận gần đây tại La Liga. Còn tại Champions League, Griezmann cũng mới có 2 bàn sau 8 lần ra sân mùa này. Với Barca, điều quan trọng là Messi chơi với phong độ ra sao chứ không phải việc Griezmann xứng đáng đá chính hay không.
Để đối phó với Bayern, Barcelona cần khả năng phòng ngự vững chắc ở hai bên hành lang. Sẽ rất nguy hiểm nếu lộ ra khoảng trống trước mặt Serge Gnabry hay Kingsley Coman. Sơ đồ 4-4-2 chính là nhằm gia cố hành lang hai cánh. Jordi Alba và Nelson Semedo sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Vidal và Roberto. Hoặc một phương án khác cũng nằm trong kế hoạch của Setien là 3-5-2 (hoặc 5-3-2) với Alba và Roberto ở hai cánh, bộ ba hậu vệ gồm Lenglet, Piquet và Semedo. Mục tiêu cuối cùng vẫn là ngăn cản sức công phá đáng sợ từ đội bóng số một nước Đức.
Điều dễ thấy là khi đối đầu Bayern, Setien nghĩ nhiều đến việc phá lối chơi đối phương hơn là phát huy sở trường của Barcelona. Điều đó có đúng hay không thì phải chờ sau 90 phút của trận tứ kết tại Lisbon. Nhưng có một điều chắc chắn là người Barca đang thiếu đi một chút tự tin trong trận đánh lớn nhất mùa giải.
XEM THÊM
Bayern có thể mất 'cơn lốc đường biên' ở đại chiến Barca
Ghi 2 bàn trong 3 phút cuối, PSG vào bán kết Champions League lần đầu kể từ năm 1995
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn