Simeone vs Allegri: Ai sẽ vượt qua được nỗi đau Champions League?

MINH NAM
10:13 ngày 20-02-2019
Diego Simeone và Max Allegri có nhiều điểm chung. Họ là hai HLV tài ba bậc nhất thế giới. Nhưng họ cũng là hai người vô duyên bậc nhất với Champions League khi thua cả hai trận chung kết góp mặt. Mùa này, ai sẽ vượt qua được nỗi đau Champions League?
Simeone vs Allegri: Ai sẽ vượt qua được nỗi đau Champions League?
Cùng mang nỗi đau 
Lần gần nhất mà Atletico Madrid gặp Juventus là ở vòng bảng mùa 2014/15. Khi đó, Simeone đã 1 lần dẫn dắt Atletico vào chơi ở trận chung kết Champions League. Còn Allegri đang ở mùa giải đầu tiên làm HLV Juventus. 5 năm sau, hai đội bóng này mới gặp lại nhau. Trong quãng thời gian đó, Simeone và Allegri đều cùng có những nấc thang mới trong sự nghiệp. 

Giữa họ có rất nhiều điểm chung. Khi còn là cầu thủ, họ cùng chơi ở hàng tiền vệ. Còn khi trở thành HLV, họ cùng giỏi xây dựng đội bóng dựa trên một hàng thủ chắc chắn. Nếu Atletico của Simeone luôn chơi bóng theo tinh thần chiến binh, mang dáng dấp hình ảnh của ông thầy người Argentina thì những đội bóng của Allegri cũng luôn mang phong cách thực dụng. Thời ở Milan, Allegri từng đưa Rossoneri tới Scudetto ở mùa 2010/11. Tuy nhiên, ông không được nhiều Milanista yêu mến bởi đi ngược lại với truyền thống của đội chủ sân San Siro, khi biến Rossoneri từ đội bóng tấn công phóng khoáng trở thành CLB mang nặng sự thực dụng. Thời Allegri, những tiền vệ cơ bắp kiểu như Van Bommel luôn được tin dùng hơn là nghệ sỹ kiểu Andrea Pirlo. Bởi vậy mà Allegri chỉ tìm được “đất diễn” khi đến Juventus.


Họ còn giống nhau ở chỗ đang cùng tạo ra được một đế chế. Ở lần đối đầu đầu tiên 5 năm trước, Simeone và Allegri mới trong thời kỳ đầu dẫn dắt Atletico và Juventus. Nhưng giờ, họ đang cùng tạo ra được những đế chế của riêng mình. Với việc gia hạn hợp đồng với Atletico đến năm 2022, Simeone sẽ gắn bó với đội bóng này tròn 10 năm, điều hiếm có trong thế giới bóng đá hiện đại. Với Allegri, ông cũng đang biến Juventus trở thành đế chế bất bại ở Serie A với 4 Scudetto liên tiếp. 

Cuối cùng, giữa Simeone và Allegri còn có điểm chung nữa là cả hai cùng mang nỗi đau Champions League. Mùa 2013/14, Atletico của Simeone chỉ còn cách chức vô địch giải đấu này vài phút bù giờ. Nhưng cú đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Sergio Ramos đã phá hỏng tất cả. Mùa 2015/16, một lần nữa Simeone lại đưa Atletico vào chơi trận chung kết Champions League. Nhưng cũng giống như kịch bản của 2 năm trước, ông vẫn phải nhận thất bại trước Real Madrid. 

Allegri cũng vậy. Ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Juventus, ông đã đưa đội bóng này vào tới trận chung kết Champions League 2014/15. Tuy nhiên, Bianconeri khi ấy đã gục ngã trước Barcelona với tỷ số 1-3. Hai năm sau, mùa 2016/17, thầy trò Allegri lại vào đá một trận chung kết Champions League khác gặp Real Madrid. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1. Nhưng Juve đã sụp đổ trong hiệp 2 rồi thua thảm Kền kền trắng 1-4. 

Sau trận chung kết năm đó, báo chí Italia tiết lộ trong phòng thay đồ ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, Bonucci đã to tiếng với Paulo Dybala bởi tiền đạo Argentina đã chơi như kẻ mất hồn trong hiệp đấu đầu tiên. Tranh cãi xảy ra, nội bộ lục đục là một phần nguyên nhân khiến Bianconeri sụp đổ hoàn toàn sau giờ nghỉ. Bonucci cũng phải rời Juventus ngay trong mùa Hè 2017. 

Nói vậy để thấy cả 2 lần vào chung kết Champions League, Simeone và Allegri đều phải nhận những thất bại đau đớn.

Ai vượt qua được lời nguyền?
Allegri và Simeone đều chỉ còn thiếu Champions League trong bộ sưu tập những danh hiệu giá trị của họ. Tuy nhiên, không đơn giản chút nào để họ đi tới đích. Allegri và Simeone đều dính phải lời nguyền Champions League do đã thua trận chung kết đầu tiên góp mặt. Chỉ 4/37 HLV thua trận chung kết Cúp C1/Champions League đầu tiên sau đó vẫn có thể đăng quang ở giải đấu này. Tuy nhiên, họ đều vô địch trong 1-2 năm ngay sau khi thua trận chung kết đầu tiên. Allegri và Simeone là những HLV thứ 36 và 37 của lời nguyền đó nhưng nay đều đã quá thời hạn 2 năm. Liệu họ có vượt qua được lời nguyền trong phần còn lại sự nghiệp? 


Để giải lời nguyền thì họ lại phải tử chiến với nhau trên ghế chỉ đạo đêm nay. Ưu thế dường như đang thuộc về Allegri. Mùa giải hiện tại, Atletico của Simeone đang có phần sa sút so với những năm trước đây. Tại La Liga, họ đã kém đội đầu bảng Barcelona 7 điểm. Còn ở Champions League 2018/19 thì Atletico cũng chỉ khép lại vòng bảng ở vị trí nhì bảng. Bây giờ, Simeone đang phụ thuộc quá nhiều vào cảm hứng của Antoine Griezmann. Đặc sản phòng ngự của Simeone giờ cũng không còn là vũ khí đáng tin cậy nữa. 

Allegri thì khác. Juventus vẫn đang không ngừng mạnh lên. Có thể nói Allegri đang có trong tay một đội hình Bianconeri mạnh nhất kể từ khi đến sân Juventus Arena. Sự xuất hiện của Ronaldo, một sát thủ ở Champions League, cũng gia tăng đáng kể cơ hội vô địch giải đấu này cho Juve. 

Ai sẽ vượt qua được nỗi đau Champions League? Allegri hay Simeone? 

“Đây chẳng khác gì trận chung kết”
Nhận xét về trận đấu đêm nay, Allegri cho rằng nó chẳng khác gì trận chung kết. “Nó như một trận chung kết Champions League. Chúng tôi không thể mắc sai lầm. Juventus phải cố gắng ghi được bàn thắng ở đây. Điều đó rất quan trọng. Nếu ngược lại thì sẽ rất khó để chúng tôi có vé đi tiếp”, Allegri khẳng định. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x