Simeone vs Tuchel: Hai con đường, hai triết lý đối lập

Minh Nam
11:26 ngày 23-02-2021
Simeone đang trong năm thứ 10 dẫn dắt Atletico Madrid. Còn Thomas Tuchel mới ký hợp đồng 18 tháng dẫn dắt Chelsea. Simeone vẫn là HLV thiên về phòng ngự. Còn Tuchel là trường phái kiểm soát bóng. Đêm nay, hai chiến tướng này sẽ lần đầu đụng độ. Simeone sẽ cải thiện được thành tích khi đối đầu với HLV Đức, hay Tuchel sẽ chứng tỏ được khả năng?

Sự tương phản giữa Tuchel và Simeone

Cách đây 2 năm, Simeone gia hạn hợp đồng với Atletico đến mùa Hè 2022. Tới thời điểm này, ông đã có tròn 10 năm dẫn dắt đội bóng thủ đô Madrid. Trong số các HLV đang làm việc ở những đội bóng lớn tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, không ai là tại vị lâu như Simeone. Và hành trình chinh phục của ông ở Atletico nhiều khả năng sẽ kéo dài thêm nữa, chứ không dừng lại ở năm 2022 như bản hợp đồng hiện tại. 

Tuchel thì ngược lại. Ông dẫn dắt Dortmund 2 năm (2015-2017), thêm 2 năm nữa ở PSG (2018-2020). Và khi ngồi vào ghế HLV Chelsea, ông chấp nhận ký bản hợp đồng chỉ có thời hạn vỏn vẹn 18 tháng. Dù không muốn, nhưng từ PSG cho tới Chelsea, Tuchel đều chịu sức ép phải có danh hiệu lớn ngay lập tức. Con đường ông chọn khác hẳn so với Simeone, người cần thời gian và tạo dựng thành công cho đội bóng dựa trên một nền tảng vững chắc. Nên nhớ, chính PSG trước đây từng muốn đưa Simeone về thay… Tuchel. Nhưng thương vụ đó không bao giờ xảy ra vì Simeone không muốn. 

Tuchel hiểu sự khắc nghiệt ở Chelsea. Nên nhớ, kể từ khi Simeone lên làm HLV Atletico năm 2011, The Blues đã thay tới 9 HLV khác nhau. Nghĩa là thách thức ở Stamford Bridge là cực lớn. Tuchel biết Chelsea sẽ không cho mình thời gian nhưng vẫn đồng ý ngồi vào chiếc ghế nóng, đồng nghĩa với chấp nhận mọi rủi ro phía trước. Tuchel hiểu ông sẽ phải thành công ngay lập tức. Nói vậy để thấy, 2 con đường mà Tuchel, Simeone đang đi hoàn toàn đối lập. 

Không chỉ vậy, giữa 2 chiến tướng này còn đối lập cả về triết lý thi đấu. Simeone thì từ lâu đã nổi tiếng là người thực dụng, chủ động chơi phòng ngự, phá lối đá đối thủ. Có lẽ không cần phân tích nhiều về cách chơi của Atletico thời Simeone nữa. Còn Tuchel thì khác, các đội bóng của ông luôn chủ động chơi kiểm soát thế trận, thực hiện rất nhiều đường chuyền. Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của Chelsea thời Tuchel lên tới hơn 70%. Với Simeone, cầm bóng nhiều chưa bao giờ là quan trọng. 

Diego Simeone - Thomas Tuchel

Simeone phá dớp Đức hay Tuchel sẽ khẳng định khả năng?

Simeone rất thành công ở Atletico. Nhưng có một sự thật là ông luôn gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với các HLV người Đức thời gian gần đây. 4 lần gần nhất đụng độ HLV Đức ở Champions League, Simeone không thắng và đã thua tới 3 trận (chỉ tính 90 phút chính thức). Lượt về vòng 1/8 Champions League 2019/20, Simeone đã thua 0-1 trước Juergen Klopp trong 90 phút chính thức tại Anfield ở cuộc đối đầu giữa Liverpool – Atletico. Simeone đã phải cậy nhờ rất nhiều may mắn (sai lầm của thủ thành Adrian) mới có thể đánh bại The Kop trong hiệp phụ để có vé đi tiếp. 

Tới vòng tứ kết, Simeone lại đối đầu với HLV Đức khác là Julian Nagelsmann của RB Leipzig. Lần này, may mắn không còn song hành với Simeone nữa và ông nhận thất bại tâm phục khẩu phục 1-2, trong trận đấu mà Atletico thua kém đối thủ toàn diện. Chưa dừng lại ở đó, ở vòng bảng Champions League 2020/21, Atletico cùng bảng với Bayern Munich. Và Simeone cũng thảm bại 0-4 trước Hansi Flick trong chuyến hành quân đến đất Đức, trước khi có tỷ số hòa 1-1 trên sân nhà trận lượt về. 

Klopp, Nagelsmann, Hansi Flick đều có triết lý, trường phái khá tương đồng, khi đều chủ động chơi pressing. Nagelsmann, Hansi Flick còn học chung lò đào tạo HLV nổi tiếng ở Đức: Hennes-Weisweiler. Đây cũng chính là lò luyện mà Tuchel theo học trước kia. Dễ thấy Tuchel cũng có triết lý giống 2 người đồng môn. Simeone liệu có kết quả khá hơn so với 4 lần đụng độ những HLV người Đức gần đây? 

Thời cơ cho Simeone phá dớp, nhưng đây cũng là cơ hội để Tuchel thể hiện khả năng. Tuần trăng mật của Tuchel ở Chelsea đã khép lại với trận hòa thất vọng 1-1 trên sân của Southampton cuối tuần trước. Dù giúp The Blues cải thiện vị trí trên BXH, nhưng năng lực của Tuchel vẫn bị nghi ngờ bởi các đối thủ mà ông gặp trong 3 tuần qua hầu hết đều rất yếu. Atletico sẽ là bài test lớn nhất mà Tuchel đối đầu, rồi ngay sau đó là Liverpool, Man Utd. Giông bão đang đợi ông phía trước…

Mỗi lần gặp Atletico là có tướng mới
10 năm qua, có 3 mùa giải Chelsea đối đầu với Atletico Madrid ở cúp châu Âu (chưa tính mùa này). Suốt cả thập niên đó, nếu người ngồi trên ghế HLV Atletico vẫn là Diego Simeone thì cứ mỗi lần gặp lại đại diện Tây Ban Nha này, The Blues lại có một HLV khác. Tại Siêu Cúp châu Âu 2012, HLV của Chelsea khi ấy là Di Matteo. Bán kết Champions League 2013/14 là Jose Mourinho. Vòng bảng Champions League 2017/18 là Antonio Conte. Đêm nay, người dẫn dắt The Blues trong ngày đụng độ Atletico sẽ là Thomas Tuchel. 

Chelsea không biết thắng ở knock-out 
Kể từ sau khi bị Atletico loại ở bán kết Champions League 2013/14, Chelsea chưa thắng được nổi trận nào ở vòng knock-out giải đấu này. Cụ thể, từ mùa 2014/15 tới nay, The Blues đã chơi 8 trận ở vòng knock-out Champions League mà vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Mùa trước, họ còn thua thảm ở cả 2 lượt trận vòng 1/8 trước Bayern Munich.

"Chelsea là đội bóng có tiềm năng. Họ trẻ trung và có rất nhiều cầu thủ triển vọng. Họ có thể tiến sâu ở Champions League mùa này. Tuchel đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ở PSG và điều đó sẽ giúp ích ông ta ở Chelsea. Tuchel đã sẵn sàng cho thử thách tại Anh”, Hansi Flick nhận xét về Tuchel. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x