Victor Osimhen có thể đi vào lịch sử
Tiền đạo của Galatasaray, Osimhen, chỉ cần có 1 bàn vào lưới Liverpool rạng sáng ngày mai là trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất tại Champions League. Anh hiện có 9 bàn, ngang bằng với thành tích của Obafemi Martins, cựu cầu thủ Inter.
Hiện tại, chân sút người Nigeria vẫn chưa ghi được bàn nào tại sân chơi số 1 châu Âu cho Galatasaray, dù mùa trước anh đã có 6 bàn ở cúp C3. 9 bàn tại Champions League của Osimhen có được khi anh khoác áo Lille (2 bàn) và Napoli (7 bàn).
Mohamed Salad vĩ đại
Ở bên phần sân đối diện, nếu Salah lập cú đúp vào lưới Galatasaray trong chuyến làm khách của Liverpool ở lượt trận này, anh sẽ trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên cán mốc 50 bàn tại Champions League. Anh hiện có 48 bàn, xếp hạng 11 trong danh sách những cây săn bàn vĩ đại nhất Cúp C1.
Cần chú ý rằng, Salah đã ghi 19 bàn trong 21 lần gần nhất ra sân tại Champions League. Do đó, việc “Vua Ai Cập” lập cú đúp rạng sáng mai hoàn toàn có thể xảy ra.
Erling Haaland gia nhập “Club 50”
Chuyến làm khách trên sân Louis II của Monaco lần này của Man City đánh dấu trận đấu thứ 50 của Haaland tại Champions League. Ở lượt trận đầu tiên, chân sút người Na Uy đã trở thành cầu thủ cán mốc 50 bàn tại Cúp C1 nhanh nhất mọi thời đại với pha lập công vào lưới Napoli.
Theo đó, anh đã phá sâu kỷ lục của Ruud van Nistelroy, người cần 62 trận mới đạt được số bàn thắng như của Haaland. Cỗ máy ghi bàn người Na Uy sẽ còn xô đổ nhiều kỷ lục phía trước.
Vinicius lập cột mốc mới
Nếu ra sân trước Kairat Almaty đêm nay, Vinicius sẽ trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì cán mốc 70 trận tại Champions League. Ở tuổi 25 và 80 ngày, cầu thủ chạy cánh của Real Madrid đạt cột mốc này sau một huyền thoại của Los Blancos Iker Casillas.
Cựu thủ thành người Tây Ban Nha có 70 lần ra sân tại sân chơi số 1 châu Âu ở tuổi 24 và 277 ngày. Trong khi thủ thành Thibaut Courtois sẽ có trận thứ 90 tại Champions League.
Mốc 200 bàn của Atletico
Nếu ghi bàn vào lưới Frankfurt, Atletico sẽ có bàn thắng thứ 200 của họ tại Champuons League, chỉ tính từ vòng bảng/vòng phân hạng, mà không tính các vòng sơ loại hay play-off dự vòng bảng/vòng phân hạng.
Cần nhấn mạnh rằng, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha chỉ thua 1/15 trận gần nhất trên sân nhà tại sân chơi số 1 châu Âu, với thành tích thắng 10, hòa 4. Đặc biệt, họ đã thắng 9/10 trận gần nhất (thua 1).